Liên Hiêp Quốc thông qua chương trình UN Human Settlement vừa khẳng định sẽ hỗ trợ cho dự án xây dựng các kiểu thành phố nổi trên biển để chống lại biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong thế kỉ này. Một trong những dự án nổi bật nhất là của công ty Oceanix chuyên dây dựng các hạng mục kiến trúc nổi và của kiến trúc sư Bjarke Ingels, nổi tiếng với các tòa nhà độc đáo không giống ai nhưng lại đầy tính khả thi và rất hợp với dự định phát triển bền vững mà nhiều tổ chức đang hướng tới.
Thành phố trên biển này có tên là Oceanix City, với tham vọng giảm bớt sức ép về cung cấp nhà ở cho con người khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Không những vậy các khối kiến trúc trong thành phố được thiết kế để chống lại đủ các loại thiên tai như lũ lụt, sóng thần và cả các cơn bão cấp độ 5, cấp độ bão cực cực mạnh theo thang đo của Mỹ, tiêu biểu và hay được nhắc tới của cấp độ 5 là cơn bão Katrina đánh vào Mỹ năm 2005 giết gần 2000 người, gây thiệt hại 125 tỷ đô.
Oceanix City được thiết kế theo từng khu có hình lục giác, hình tượng được coi là chuẩn nhất so với các dạng hình khác trong kiến trúc. Mỗi khu sẽ có sức chứa tầm 300 người, và cứ mỗi 6 khu sẽ hợp lại thành 1 làng, thành phố nổi sẽ là 1 tổ hợp của 6 ngôi làng, với tổng sức chứa gần 10.000 người. Thành phố có khả năng tự sản tự tiêu với 3 tiêu chí chính là tự tạo năng lượng, tự lọc nước sạch và tự tạo nhiệt phục vụ sưởi ấm. Điện sẽ được tạo nên bằng các thiết bị của công ty Biorock, một công ty chuyên lọc các tài nguyên trong nước biển để biến thành dòng điện, nước thì sẽ được sử dụng cách hút độ ẩm trong không khí, lọc các chất không sạch và cô đặc lại thành nước.
Toàn bộ các thể loại xe gây nên lượng khí thải cao sẽ bị cấm, rác thải sẽ được thu qua các ống khí nén, giúp chuyển rác tới trung tâm xử lý để phân loại và tái chế. Tất cả các công trình kiến trúc sẽ được làm từ các vật liệu có tính bền vững như gỗ và tre với các thiết kế dễ dàng tháo bỏ đề phòng trường hợp sau này chúng ta muốn thay đổi cấu trúc thành phố.
Anh em ngó qua vài hình ảnh giới thiệu concept thành phố này dưới đây, kết nhất là hình cuối cùng ;)
Thành phố trên biển này có tên là Oceanix City, với tham vọng giảm bớt sức ép về cung cấp nhà ở cho con người khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Không những vậy các khối kiến trúc trong thành phố được thiết kế để chống lại đủ các loại thiên tai như lũ lụt, sóng thần và cả các cơn bão cấp độ 5, cấp độ bão cực cực mạnh theo thang đo của Mỹ, tiêu biểu và hay được nhắc tới của cấp độ 5 là cơn bão Katrina đánh vào Mỹ năm 2005 giết gần 2000 người, gây thiệt hại 125 tỷ đô.
Oceanix City được thiết kế theo từng khu có hình lục giác, hình tượng được coi là chuẩn nhất so với các dạng hình khác trong kiến trúc. Mỗi khu sẽ có sức chứa tầm 300 người, và cứ mỗi 6 khu sẽ hợp lại thành 1 làng, thành phố nổi sẽ là 1 tổ hợp của 6 ngôi làng, với tổng sức chứa gần 10.000 người. Thành phố có khả năng tự sản tự tiêu với 3 tiêu chí chính là tự tạo năng lượng, tự lọc nước sạch và tự tạo nhiệt phục vụ sưởi ấm. Điện sẽ được tạo nên bằng các thiết bị của công ty Biorock, một công ty chuyên lọc các tài nguyên trong nước biển để biến thành dòng điện, nước thì sẽ được sử dụng cách hút độ ẩm trong không khí, lọc các chất không sạch và cô đặc lại thành nước.
Toàn bộ các thể loại xe gây nên lượng khí thải cao sẽ bị cấm, rác thải sẽ được thu qua các ống khí nén, giúp chuyển rác tới trung tâm xử lý để phân loại và tái chế. Tất cả các công trình kiến trúc sẽ được làm từ các vật liệu có tính bền vững như gỗ và tre với các thiết kế dễ dàng tháo bỏ đề phòng trường hợp sau này chúng ta muốn thay đổi cấu trúc thành phố.
Anh em ngó qua vài hình ảnh giới thiệu concept thành phố này dưới đây, kết nhất là hình cuối cùng ;)