Thử dùng qua vài máy có cảm ứng vân tay trong màn hình thì mình thấy là gần như không có cảm giác gì đây là một đột phá công nghệ cả, ý mình muốn nói là mình thấy nó rất tự nhiên, giống như kiểu xem phim thấy nhiều quá rồi giờ thấy ở ngoài thì cũng bình thường vậy. Hồi xưa phải chạm vào chỗ đọc vân tay, giờ phải chạm vào cái phần màn hình có in hình cái vân tay, vậy thôi. Một số điều mình thấy: - ưu điểm: hơi lạ, có vẻ hay hay - nhược điểm: sau cái hay lúc đầu thì nó cũng chỉ là cái cảm ứng vân tay thôi, hiện nay chỉ có 1 chỗ, phải chạm đúng chỗ đó mới được, nhiều khi ban đêm nằm trên giường muốn rờ máy để nó mở lên thì hơi mất công hơn một chút so với việc hồi xưa cảm ứng nằm sau lưng hoặc trên nút home. mình nghĩ tương lai của bảo mật trên điện thoại không phải là cảm ứng vân tay nằm trong màn hình mà vẫn là face id hoặc một cái gì đó xịn hơn, ngon hơn, tự nhiên hơn nữa.
Galaxy..Star @buihai Touch ID đã khi nào chậm và lỗi vậy . Đời đầu mất khoảng 3-5s mở khóa. Đời 2 thì mất 1s, chả hiểu lỗi ở đâu ?
thienvk @Nam Air Bác nói đúng, bản chất vẫn là cảm biến vân tay, nhưng được đưa xuống màn hình cho tiện thôi, các fan hay các anti cũng đừng nói quá lên, ngay cả faceid hay mống mắt đều có ưu nhược điểm cả
lonelydra @Nam Air Tương lại là kết hợp cả 2 loại, 1 cái vân tay siêu âm thế hệ mới, nhanh như cảm ứng điện dung và có thể chạm vào bất cứ chỗ nào trên màn hình đều mở được. Và có cả mở khoá bằng khuôn mặt với cụm faceid giấu dưới màn hình =))
Your Life By My Side @Nam Air cái cảm biến lòng bàn tay của lg tháy tiện khi máy để trên bàn. chỉ cần đưa tay trên camera là dc ko cần ghé mặt hay bấm ngón tay
buihai @Galaxy..Star Tay ướt tay mồ hôi có mở vào mắt nhé, ngay cả bây giờ trên 8+ vẫn thỉnh thoảng phải dùng passcode
hoangpham1986 @Nam Air Tối ngủ tắt đèn thì face ID nó chịu chết, hoặc khi lười chỉ muốn tay rút dt trong túi quần ra là mở máy ngay được, ko cần phải đưa lên ở vị trí camera nhận diện, chuyện này so với cảm ứng vân tay thì face ID quá bất tiện. Việc tìm 1 vị trí trên dt để nhấn vào mở khóa trong đêm tối so với trước đây thực sự cũng chẳng có gì là mất time hơn, chẳng qua là chưa quen. Trước đây pác đã quen với mấy cái nút kia rồi, cái này mới, chưa quen là thường, cỡ 2 năm nữa nó ra loại cảm ứng khác thì có khi pác lại bảo ko quen bằng vị trí nó đặt hiện nay thôi Nếu cảm ứng vân tay được trên mọi điểm trên màn hình thì cũng tốt, nhưng thực ra nếu như vậy ko chỉ khó về mặt công nghệ, mà cũng khiến cho máy dễ bị vô tình bật lên khi ta chạm phải hơn -> tốn pin hơn, với lại cái gì nhiều thì độ bảo mật cũng thấp đi. Thấy cái vụ nhận diện chủ nhân của máy bằng sự cảm ứng gì đấy đang phát triển có vẻ hay, ko biết khi nào mới ra được. Cầm lên đặt xuống là máy biết đó có phải là chủ ko ngay ko cần phải quét camera hay vân tay gì cả, với lại đủ thông minh để biết người chủ nó đang xài hay ko xài. Hy vọng đến lúc nó ra mình có đủ lúa để gom ngay mà ko phải lăn tăn gì khác
online107 @hoangpham1986 1. FaceID không cần ánh sáng đâu bạn. 2. Bạn mở khoá điện thoại trong túi quần rồi có lôi ra nhìn màn hình không?
tuanokvt @Nam Air Mình nghĩ là nên kết hợp cả 2 cái Vân tay và Face ID luôn ai thích dùng gì thì dùng khỏi phải cãi nhau cho mệt.
barrettroyal @hoangpham1986 Đại bàng mà nghèo thế, xài Face ID fake hả pa hay sao mà ko có ánh sáng ko mở được
hoangpham1986 @barrettroyal note8 pác ơi, apple chỉ xài ip6splus với cái ipad pro 10.5 thôi, ko có face id của apple. Quét nhận diện khuôn mặt của ss lúc đầu thấy cứ phải đưa đưa lên nó mới nhận nên thấy bất tiện, sau chuyển hết về vân tay lun. Chuyện ban đêm thì mình cũng suy ra thôi nếu nó quét được thì chắc có mắt hồng ngoại
Nam Air @hoangpham1986 faceID của Apple nó hơn cái quét gương mặt của Sámsung cỡ 80 lần (mình dùng cả Note 8 và Note 9 nhé)