Hơn cả mục đích thân thiện với môi trường, dễ phân hủy, hộp đựng cơm bằng xác bã mía còn có mục đích quan trọng hơn nữa là không chảy ra, phát sinh những chất độc hại gây ung thư như hộp đựng cơm bằng xốp vốn được dùng một cách vô cùng phổ biến và tràn lan như hiện tại.
Mình mua những chiếc hộp bã mía này trên Tiki với giá đâu đó khoảng 70 ngàn cho 2 túi, mỗi túi 10 hộp. Vị chi là mỗi hộp tầm 3500, tất nhiên là mắc hơn nhiều so với hộp nhựa bằng xốp, tuy nhiên mình thấy rẻ hơn cái giá 5000 mà mình phải trả ở một số nơi bán đồ ăn kèm hộp đựng khi mình ship đồ về công ty ăn.
Cảm quan đầu tiên, hộp cơm bằng bã mía sẽ cho cảm giác chắc chắn và cứng cáp hơn rất nhiều so với lại hộp bằng xốp. Đồng thời nó cũng nặng hơn từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi. Khi cho cơm vào đầy bên trong thì nhờ vào thành hộp chắc chắn nên sẽ dễ cầm lên ăn, không bị ọp ẹp như của hộp xốp. Đồng thời phần nắp cũng khó bị bay bay lên (mình rất khó chịu vì điều này).
Mình mua những chiếc hộp bã mía này trên Tiki với giá đâu đó khoảng 70 ngàn cho 2 túi, mỗi túi 10 hộp. Vị chi là mỗi hộp tầm 3500, tất nhiên là mắc hơn nhiều so với hộp nhựa bằng xốp, tuy nhiên mình thấy rẻ hơn cái giá 5000 mà mình phải trả ở một số nơi bán đồ ăn kèm hộp đựng khi mình ship đồ về công ty ăn.
Cảm quan đầu tiên, hộp cơm bằng bã mía sẽ cho cảm giác chắc chắn và cứng cáp hơn rất nhiều so với lại hộp bằng xốp. Đồng thời nó cũng nặng hơn từ gấp rưỡi cho tới gấp đôi. Khi cho cơm vào đầy bên trong thì nhờ vào thành hộp chắc chắn nên sẽ dễ cầm lên ăn, không bị ọp ẹp như của hộp xốp. Đồng thời phần nắp cũng khó bị bay bay lên (mình rất khó chịu vì điều này).
Mình thử cho cả cơm, đồ ăn nóng vào hộp đựng và vẫn ăn được một cách bình thường, gọn gàng. Mình đổ cả canh vào để ăn thì sau khi ăn xong vẫn bình thường, chắc chắn, không có dấu hiệu tràn canh, súp ra ngoài sau khi mình ăn. Bên cạnh loại hợp cơ bản mà mình mua được thì hộp bã mía còn có một số dạng khác như có chia ngăn, chia phiều phần như suất ăn công nghiệp, cả tô, chén, ly bằng bã mía.
Tất nhiên là sau khi sử dụng xong, chúng ta hoàn toàn có thể vứt đi và nó sẽ được tự hủy trong môi trường do tất cả đều là hữu cơ. Đây là một tính năng bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, mục đích cực kỳ đáng chú ý hơn so với hộp xốp chính là yếu tố sức khỏe của người dùng.
Đối với hộp xốp thông thường vốn được sử dụng rất rộng rãi, phần lớn đều được làm bằng nhựa PS (Polystiren). Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo chỉ dùng để đựng thức ăn nguội hoặc thực phẩm chưa qua chế biến. Tuy nhiên nếu dùng với thức ăn nóng, khi gặp nhiệt, nó sẽ giải phóng ra loại hợp chất là monostyren - chất cực độc cho gan, thần kinh, giác quan và có thể sinh ung thư.
Ngược lại, hộp bã mía có nguồn gốc từ hữu cơ, an toàn với các loại thực phẩm nóng và chịu được cả dầu sôi lên tới 250 độ, dùng được trong lò vi sóng. Vì vậy nên rõ ràng đây là một khoảng chi phí hoàn toàn xứng đáng để đầu tư nhằm mục đích sức khỏe.
Hộp bã mía nhìn cứng cáp và vững hơn nhiều so với hộp xốp để bên phải.
Quảng cáo
Các đường nét cũng xịn hơn hẳn, không có những mảnh xốp lừa thừa mà có khi chúng ta đã ăn quá nhiều mà không hay biết.