hộp xốp giá thành 5-800d thôi nếu muốn phổ biến cái này cần nhà nước hỗ trợ chi phí mới dc chứ nhiều chỗ cắt giảm giá bán họ sẽ ko dùng nổi đâu, phí môi trường thu quá nhiều thì nên đầu tư vào những việc như vậy đây.
Mr.Xr @hoangphuong hp cấm luôn chứ đánh làm gì. cấm cảm túi nilon nữa. khi đó doanh nghiệp bán đc nhiều giá thành sẽ giảm
boyngocxita4 @Mr.Xr Đến cả ở Mỹ, Nhật, Đức người ta cũng không cấm dùng túi nilon nhé. Chỉ là hạn chế thôi. Với lượng túi sử dụng như hiện tại thì nguồn cấp hữu cơ hoàn toàn là không đủ, hơn nữa chi phí không phải chuyện đơn giản. Chênh lệch giá 5 lần đấy.
em_ut @Mr.Xr Cấm thì rất khó, ngay cả các nước tiên tiến họ cũng đâu có cấm. Giống như thuốc lá vậy đó, chỉ đánh thuế cao để người sử dụng nó phải hạn chế, và ưu đãi cho các mặt hàng thay thế. Có thể hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho những người khởi nghiệp trong các ngành sản xuất các chất liệu thay thế nhựa rồi thuế sản phẩm cũng ưu đãi hoặc miễn thuế để giá tốt. Còn ai mà lo vấn đề sản phầm này có sạch 100% hay không, có chứa hóa chất gì đó ko tốt để sản xuất ra hay không thì tôi nghĩ ít ra nó vẫn có thành phần là chất hữu cơ nên cũng tốt cho môi trường và cũng đỡ độc hại cho người hơn. 1 sản phẩm 100% là từ nhựa vô cơ độc hại với chỉ 20, 30 hoặc có thể là 50% thôi thì cũng đỡ độc hơn rồi. Mà theo tôi được biết thì hộp xốp còn độc hơn là nhựa thông thường khi đựng đồ nóng nữa. Thời buổi hiện đại này nhu cầu sử dụng các đồ dùng cho thực phẩm dùng 1 lần ngày càng nhiều vì người ta hay gọi đồ ăn ship về nhà hay mua về nhà ăn vì bận rộn. Tôi coi trên mạng thấy ở Hàn Quốc từ lâu người ta đã hay có thói quen gọi đồ ăn tiệm về nhà ăn. Ngày trước thì các tiệm thường đựng đồ ăn trong tô, đĩa bình thường, sau khi người mua ăn xong thì người giao hàng lại đến 1 lần nữa để thu về. Sau này thì họ dùng đồ dùng 1 lần này, không biết là bằng xốp hay chất liệu gì khác nhưng tiện vì họ không phải mất công quay lại gom tô đĩa về.