Cách đây 1 tuần mình cũng có cơ hội cầm SE. Phải nói. Cảm giác nhẹ, thoãi mái, sướng tay.
Không như điện thoại bây giờ. Cầm luôn cảm thấy mệt cái tay vì phải cố giữ nó tại nó to và nặng. Làm tay luôn trong tình trạng "căng thẳng bàn tay" vì hệ thần kinh luôn căng cứng để ép cái tay cầm điện thoại.
Trong khi cầm lại SE chỉ giống cái tay mình nâng niu thứ gì đó thôi. Chứ không phải cố mà cầm
Dùng là quen được hết... Bỏ SE chỉ vì ip k chạy được Go viet😆
Pin lên ios cao mà làm máy chính k còn ổn nữa. Còn lại ok, đút túi k cấn k tụt quần 😃)
Dùng đt bây giờ mà mặc quần bò đút túi trc là cấn , ảnh hưởng đến sức khỏe của họa mi.hic
Mình cũng vẫn dùng 1 em SE phiên bản 2016 làm máy chỉ để nghe nhạc và đọc Kindle. Hay mà. Nhỏ gọn. Nhưng đúng nếu thao tác nhiều thì bàn phím cảm ứng của nó hơi bé dễ làm mình typing không chuẩn.
Dùng smartphone màn hình lớn quen nên chuyển xuống máy màn hình nhỏ sẽ hơi không quen, nhưng dùng lâu sẽ quen và thích vì nhỏ gọn dùng một tay cũng dễ, bỏ túi cũng dễ và cái hay trên iPhone màn hình nhỏ so với Android là tuy nhỏ nhưng bàn phím gõ rất chính xác, trên Android màn hình lớn gõ chịch tí là sai chữ, nói chi máy màn hình nhỏ thì thôi rồi 😁
Mình cũng đang dùng SE thấy nghe gọi rất tiện, đút túi quần rất vừa, thao tác 1 tay thoải mái. Còn nếu để text mình dùng Macbook gõ nhanh và tiện hơn nhiều. Chờ 1 phiên bản nâng cấp của SE.
mình vẫn đang dùng SE song song vs iPhone 8 đây, chẳng thấy nó có vấn đề gì cả, màn hình lớn đã có iPad Pro 11" và laptop rồi, điện thoại chủ yếu nghe gọi nhắn tin thôi 😁
Vừa trở lại dùng IP 5 C được 1 tháng. Thấy hay hay, vui vui 😃
Cơ bản thì vẫn dùng được. Chỉ chậm chạp chút chút & màn hình nhỏ. Ít chụp hình nên ko khó tính vụ hình ảnh ^^