thường những nhân vật tầm cỡ như vầy sẽ có 1 công ty hoặc 1 nhóm chuyên gia tài chính phụ trách, trường hợp này chắc cú là bị đâm sau lưng rồi. nếu 1 tháng tôi kiếm chỉ được 10 củ thì tôi sẽ chắt chiu và che giấu khỏi đóng thuế được đồng nào hay đồng đó, chứ khi tháng nào cũng 1 tỷ thì thôi tôi cứ đóng thuế đủ cho chắc, phần còn lại cũng quá êm rồi. căn bản là vậy 🆒
Hoang_Sa @lee0803 Bạn tư duy nhầm quá rồi, khi bạn kiếm được càng nhiều tiền bạn càng phải đóng nhiều thuế và bạn càng muốn trốn thuế
Nguyệt Thần @Hoang_Sa Tùy người thôi bác. Tầm đó tiền kiếm được đóng xong vẫn quá dư dả. Tham hoặc tiếc tiền mới vậy thôi, cơ mà đa số đều thế cả, nên cũng không có gì đáng thắc mắc P/s: Thu 10 tỷ đóng cmn nó 4-5 tỷ thì thấy tiếc nhiều hơn là thấy cần
Hoang_Sa @Yan20142297 Tuỳ người là câu trả lời chính xác trong mọi hoàn cảnh. Nhưng số đông những người kiếm nhiều tiền sẽ như vậy
lee0803 @Hoang_Sa nói gì vậy ông, tư duy đó là nhầm à ông nên nhớ Nhật chứ không phải Việt Nam mà muốn che muốn giấu là xong nhé
Hoang_Sa @lee0803 Ông thần thánh Nhật à, đừng nói Nhật chứ Mỹ nó còn trốn thuế ầm ầm nhé. Tôi chỉ muốn phản bác câu nhiều tiền họ cần trốn thuế là sai thôi =))
lee0803 @Hoang_Sa Mỹ mà đòi so sánh minh bạch với Nhật, thím có mớ không thế, trốn thuế ầm ầm hóa ra dẹp cm nó cái Cơ quan thuế đi, chẳng qua 1 vài trường hợp nổi trội, rồi coi phim coi ảnh cho cố vào rồi nghĩ ảo tưởng cuộc đời thích qua mặt người khác là dễ lắm,cười cười cái đếch gì
liketheblues @Hoang_Sa Ai cũng muốn "trốn" thuế. Nhưng nó là phạm pháp và không phải ai cũng làm. Ở nước ngoài (và cả VN), cái người ta lựa chọn là Tránh thuế, không phải trốn thuế!
Hoang_Sa @lee0803 Làm việc với bọn Nhật chưa mà bảo chúng nó minh bạch =)) đừng ảo tưởng quá bạn trẻ. Bạn làm ra 100tr nhưng bạn chỉ đóng thuế cho 50tr đó là trốn thuế rồi, còn đóng thuế cho 100tr thì chỉ có thằng ngu mới làm thôi ..
lee0803 @Hoang_Sa ủa vậy thím là bạn già à, già đời, thông thạo nhiều thứ lắm hả tôi từng là đại diện tại Việt Nam cho 2 công ty xây dựng Nhật Bản nhé, bớt thể hiện đi, bản lĩnh là tốt còn bảo thủ quan điểm vớ vẩn thì sau này khổ bản thân thôi. ảo tưởng vẫn là ảo tưởng, cứ ngẫm đi thím ạ. và tôi nói thật, tôi xưa nay chưa bao giờ tự vác xác đi đóng thuế, có 1 công ty nó lo việc đấy rồi, nghĩa là sao, trên danh nghĩa tôi chả trốn 1 xu thuế nào hết, còn chuyện công ty tài chính nó giữ lại đồng nào cho tôi thì tôi cảm ơn, và tôi chả phạm luật gì, được chưa?
Hoang_Sa @lee0803 Thuế công ty thứ 3 làm thuế rồi lên mạng ảo tưởng ko trốn thuế. Mà có tiền thì mới trốn đc chứ ))
trungkienbi @liketheblues Phải đang nhập like cho bác. Hâhha. Phần lớn là vậy luôn á. Bạn tưởng tượng bạn làm ra 30 triệu mà đóng hết 6 triệu rồi. Mỗi tháng 6 triệu đó đi về đâu. Ai dùng số tiền đó. Bạn tiếc không. Hâhha
Bão Sài Gòn! @lee0803 Nước ngoài thuế cao lắm pa ..có khi lên tới 55% như Đan Mạch vvv mà mấy con cáo già thì khỏi nói ... ăn của ngoại khó lắm. Ông này bị chơi rồi kkk
kinglucky95 @trungkienbi Tất nhiên là tiếc. Nhưng vẫn phải đóng. Tham gì mấy đồng rồi mất công mất việc. Thuế với bảo hiểm của m 1 tháng hơn 10tr chứ 6tr nhằm nhò gì.