Góp ý 1 số vấn đề như sau
1. Cận, viễn, loạn được gọi chung là tật khúc xạ mắt, các tật khúc xạ làm cho ánh sáng, hình ảnh đi vào mắt không được tập trung đúng vào võng mạc.
- Cận thị làm ánh sáng đi vào chỉ được tập trung phía trước võng mạc, nên bệnh nhân chỉ có thể nhìn gần, nhìn xa mờ.
- Viễn thị ngược lại, ánh sáng tập trung phía sau võng mạc, bệnh nhân nhìn xa rõ, nhìn gần mờ.
2. Các tật khúc xạ có thể chữa bằng phẫu thuật. Hiện ở VN có vài phương pháp, và Lasik là 1 trong những phương pháp đó.
Cần nói là : Có thể phẫu thuật mắt cận bằng phương pháp Lasik. Nói Phẫu thuật mắt Lasik là chưa chính xác.
3. Khô mắt
- Với bệnh nhân bị khô mắt sẽ cần dùng nước mắt nhân tạo, nước mắt nhân tạo không hẳn là thuốc nhỏ mắt.
- Ngoài ra, ngồi nhiều trước màn hình máy tính điện thoại gây nên tình trạng mỏi điều tiết.
- Khô mắt hiện nay còn có thể điều trị bằng máy điều trị khô mắt E-Eye.
4. Tăng nhãn áp, hay còn gọi là bệnh Glocôm.
- Áp lực trong mát tăng cao, chèn ép lên các dây thần kinh thị giác gây mờ mắt. giảm thị lực.
- Với phương pháp điều trị bằng Laser, áp dụng cho các bệnh nhân bị tăng nhãn áp mới chớm, hoặc bác sĩ xác định mắt có nguy cơ bị tăng nhãn áp. Cần làm Laser mống mắt dự phòng Glocom.
- Với bệnh nhân bị tăng nhãn áp nặng, cần làm phẫu thuật Glocom, hay còn gọi là cắt bè.
5. Tiểu đường
- Chỉ nói Nồng độ tiểu đường trong máu tăng cao gây nên mờ mắt là chưa đầy đủ và chính xác.
Không phải bệnh nhân nào có nồng độ tiểu đường trong máu tăng cao cũng gây mờ mắt.
- Trong y học nhãn khoa có bệnh Võng mạc tiểu đường, đây là bệnh do biến chứng tiểu đường gây nên sự phù nề các mạch máu xung quanh võng mạc, có thể gây xuất huyết võng mạc. Gây nên mờ mắt và nặng là mất hẳn thị lực.
6. Ngoài ra còn các nguyên nhân gây mờ mắt giảm thị lực khác như : nhược thị
- Nhược thị là bệnh nguy hiểm gặp nhiều ở trẻ em. Được gây ra từ các bệnh lác, sụp mí, tật khúc xạ...
- Khi mắt bị các nguyên nhân trên, thị lực giảm sút, dần dần não bộ sẽ bỏ qua các thông tin yếu kém về thị lực của mắt đó, chỉ tập chung thu nhận thông tin từ mắt khỏe còn lại. Dần dần não bộ bỏ qua hoàn toàn thông tin từ mắt bị nhược thị gửi về.
Hình như thiếu "Nhược thị" nhể..nhiều khi đi khám mà ông bác sĩ còn chả biết là gì dù đã nhắc nhở 😁. khi khám lần 2 thì có vẻ đả được thông suốt? Ờ bác sĩ quân đội nên cũng chả trách XD
Ba mình bị bệnh tăng nhãn áp, mong anh em chỉ dẫn chỗ bắn lazer để chữa trị và chi phí bao nhiêu nữa. Rất mong anh em giúp đỡ. Cảm ơn tinhte và anh em rất nhiều.
Những b nào bị cận mà nghe người khác khuyên là thường xuyên bỏ kính ra cho mắt nghỉ thì đừng có nghe nhé, bởi vì sở dĩ cần đeo kính là để mắt không phải điều tiết quá nhiều để nhìn rõ vật, hay nói cách khác là mắt nhìn thấy vật theo cách thoải mái nhất, bỏ kính ra sẽ bắt mắt phải điều tiết liên tục, làm việc nhiều hơn càng làm mắt nhanh hỏng hơn