Từng có 1 vụ thử hạt nhân dưới biển rồi, không biết độ sâu là bao nhiêu nhưng hình nấm của nó không khác gì so với thử hạt nhân trên mặt đất, đó là quả bom hạt nhân bình thường, còn bom H thì chắc hậu quả sẽ lớn chứ không đơn giản như bài báo nói. Vì chưa thử nên mọi thứ đều là phỏng đoán
Mình tin vs giả thuyết là sẽ có sóng thần, động đất,...
Tuy 100M ko lớn nhưng nó cũng gần bằng vụ động đất 9,3 độ Richter ở đáy biển ấn độ dương gây ra thảm họa sóng thần 30m đánh vào bờ biển của 10 quốc gia.
Như giải thích ở trên là sai hoàn toàn. Theo định lý bảo toàn năng lượng, thì năng lượng ấy sẽ phải tác động vào đáy của vực hoặc dựa vào đáy vực và đẩy nước lên.
- Th1: Áp lực của nước quá mạnh, nl của bom ko ép được thì nó sẽ ép xuống đáy vực và tạo ra trận động đất 9,3 độ Richter kia.
- TH2: Áp lực của nước ko bao giờ lớn hơn đc sức chịu của đáy vực nên nó sẽ là 1 cú huých lớn vào nước. Khi nó huých như vậy sẽ khiến áp suất của nước tăng lên sẽ đẩy nước ở phía trên trồi lên giống như hiệu ứng mở chai coca vậy.
Nếu so sánh tương quan giữa vụ động đất và quả bom này thì chắc chắn sẽ tạo ra sóng thần nhưng có thể sẽ nhỏ hơn.
Mình thì nghiêng về TH2 hơn.
Còn về nước bị bốc hơi hay nguồn phóng xạ gây ô nhiễm thì mình nghĩ cũng ko đáng ngại. Ở dưới đáy áp suất cực cao nên nước cũng chỉ bị bốc hơi 1 phần. Nếu ở trên bờ nước bốc hơi hết 1 cái hồ thì ở dưới đáy chắc chắn lượng nước bốc hơi sẽ nhỏ hơn nhiều. Mỹ cũng đã từng thử bom dưới đáy đại dương và chất độc phóng xạ cũng chỉ ảnh hưởng vào khoảng 10 triệu mét khối nước biển quanh bán kính đó khoảng 100km là cùng. Nói chung thì cũng ko ảnh hưởng gì nhiều đến nhân loại ngoài việc có thể có 1 trận sóng thần dưới 30m ập vào các quốc gia gần đó.