Các bài trả lời pond1597

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi P.W, 15/4/19. Trả lời: 415, Xem: 51557.

  1. pond1597

    Tham gia:
    5/7/11
    Được thích:
    8,135
    Best Answers:
    0
    pond1597
    VIP
    Tấm guơng người Nhật bản đấy. Làm việt cật lực cho đến chết để rồi sao ? XH phải cảnh báo, phải báo động đấy . Hàn và Nhật thanh niên bây giờ chỉ lo làm việc không còn màn chuyện trai gái hay tình dục và cả con cái. Dân số họ đang già đi đó cũng là mối họa của XH . Mấy cha tỉ phú này cứ lấy kinh nghiệm bản thân của mình mà áp đặt cả "thế giới " phải này phải nọ.....Họ viết cả sách dạy làm giàu nhưng đọc hết sách đó vẫn không giàu lên được. Không phải ko có cố gắng mà là không có thời cơ và vận may thôi. Giàu hèn có số điều này cũng đúng đấy. Lo làm ăn chí thú có khi không giàu bằng anh lè phè nhưng may mắn trúng vé số. Đừng tưởng ai trúng số cũng tan nhà nát cửa hay rượ chè bê tha.....ở xóm tui lúc trước hồi vé Đặc biệt trúng 12 triệu hơn cho giải đặc biệt anh ta trúng 25 tờ . Tiền lúc đó lớn lắm hắn mua nhà và làm ăn và cho tới giàu vẫn giàu sụ. Trước đó hắn ta bán bánh bò bánh tiêu ở các bến xe khách đấy .Heheheheheh
     
    hiệp sĩ kanzakidaigiahungyen thích nội dung này.
    1. chenyingjun

      Tham gia:
      17/8/18
      Được thích:
      121
      Best Answers:
      0
      chenyingjun
      ĐẠI BÀNG
      chenyingjun
      @pond1597 Nhật và Hàn ko đốt sức kiểu đó làm sao tăng trưởng nhanh, muốn sống nhàn hạ thì bác bị đào thải, muốn cs tốt lên mà còn ý nghĩ làm việc ngày 8h
       
    2. hiệp sĩ kanzaki

      Tham gia:
      9/6/12
      Được thích:
      3,847
      Best Answers:
      0
      hiệp sĩ kanzaki
      CAO CẤP
      hiệp sĩ kanzaki
      @chenyingjun bạn lầm nhé, dân số nhật già,cho dù có giàu đi nữa thì tương lai sau này nước Nhật liệu có còn của người Nhật?? Bạn đã nghe câu "Duy trì và phát triển " chưa?? duy trì ko chỉ cái tốt đẹp mà duy trì nòi giống là cái quan trọng nhất, làm việc quá nhiều,thiên quá nhiều vào phạm trù phát triển trong khi nhân lực càng ngày càng ít,phải nhập nhân lực giá rẻ vào thì chính người Nhật đang đào thải mình. Dân số là gốc còn phát triển chỉ là ngọn.
       
      LinhVN1807, Cửu Thiênpond1597 thích nội dung này.
    3. pond1597

      Tham gia:
      5/7/11
      Được thích:
      8,135
      Best Answers:
      0
      pond1597
      VIP
      pond1597
      @hiệp sĩ kanzaki Sang Nhật đi tàu điện ngầm hay ra cong viên lúc giờ trưa....bạn sẽ thấy nhân viên nó tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi. Xứ họ văn minh không có móc túi hay ăn cắp vặt cho nên lên tàu là họ cứ ngủ đứng hoặc ngồi. Nhìn bước đi vội vã nhanh nhẹn mới biết họ ....tranh thủ cỡ nào . Họ đi nhanh kinh người luôn. Nhật bản là 1 nước ai cũng biết ra sao rồi nhưng Dân số già đi thì mai mốt cho dù họ có .....cũng chả ai thừa hưởng hay kế thừa. Đúng như bạn nói. Hồi đó tôi mua xé qua cửa xong đánh rowitaasm vé khi qua cửa xong (rơi thiệt nha) thì có đứa trẻ tầm 4 năm tuổi lễ phép nhặt lại cuối đầu 2 tay trả lại tôi .Tôi lắc đầu lắc đầu phủ nhận nó bước tới thừng rác bỏ vô rồi chạy đi chơi coi như chưa có chuyện gì. Tôi gượng chín cả người luôn. Giáo dục và ý thức từ những nền móng vững chắc như đứa trẻ ấy mà đứa trẻ già khằng đáng tuổi ông nó như tui chưa đủ bản lĩnh thỉnh hội được. Xứ mình thì lụm lên mẫu giấy nhỏ đó bỏ vô thùng rác có lẽ xa lạ lắm thì phải . Nhớ mãi bài học thằng con nít đó dạy cho mịnh Đau thật nhưng thấm thía .Heheheheheh
       
      LinhVN1807, ros12810.9, thudaigia1 người khác thích nội dung này.
Đang tải...