Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Steve Jobs đã thuyết phục Tim Cook về làm việc trong lúc Apple đang gặp khó khăn như thế nào?

P.W
17/4/2019 10:42Phản hồi: 65
Steve Jobs đã thuyết phục Tim Cook về làm việc trong lúc Apple đang gặp khó khăn như thế nào?
Trước khi gia nhập Apple, Tim Cook từng nắm giữ nhiều vị trí tại các tập đoàn công nghệ lớn. Ông làm việc 12 năm tại IBM, và từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc ở Intelligent Electronics và Compaq. Khi đang làm việc tại Compaq, khi ấy là hãng bán PC lớn nhất thế giới, Cook đã vài lần từ chối lời mời về làm việc của Apple. Nhưng rồi sự kiên trì của Apple đã khiến ông suy nghĩ lại.

Tinhte_Apple1.jpg

Trong một cuộc phỏng vấn với Charlie Rose năm 2014, Tim Cook nhớ lại, sau vài lần Apple mời không thành công, ông nghĩ rằng chí ít thì cũng nên gặp Steve Jobs một lần trò chuyện: “Steve đã tạo ra cả ngành công nghiệp mà tôi đang làm”, Cook chia sẻ, không quên nói thêm rằng khi ấy Jobs “đang làm những thứ hoàn toàn khác biệt”.

Cuối cùng, trong buổi gặp nhau đầu tiên giữa Jobs và Cook, nhà sáng lập Apple Computer năm 1976 giải thích chiến lược và tầm nhìn của Apple. Ông mô tả một sản phẩm có khả năng làm chao đảo thế giới máy tính, một thiết kế mà con người chưa từng nhìn thấy. Sản phẩm đó về sau chính là iMac G3 đầy màu sắc ra mắt năm 1998, thứ giúp đưa Jony Ive trở thành một trong những nhà thiết kế đại tài của thời điểm hiện tại.

Tinhte_Apple2.jpg


Cook ngay lập tức bị ý tưởng này hấp dẫn. Mặc dù vẫn đang có sự nghiệp tương đối ổn định và thoải mái ở Compaq, nhưng cuộc gặp với Jobs đã đem lại nhiều góc nhìn mới mẻ và cuốn hút cho Tim Cook. “Ông ấy chỉ nhá cho tôi rất ít chi tiết về thiết kế, vừa đủ khiến tôi tò mò”. Sau cuộc gặp đó, Cook thực sự tin rằng được làm việc chung với một huyền thoại ở Silicon Valley như Steve Jobs sẽ là “đặc quyền cả một đời”.

Dĩ nhiên một giám đốc cáo già như Cook vẫn có vài hồ nghi trong đầu khi nghĩ đến chuyện về Apple làm việc, nhưng chúng đều không quá lớn để che lấp quyết định của cá nhân. Nhắc lại câu chuyện này, Tim Cook phát biểu hồi năm 2010 ở đại học Auburn:

“Bất kỳ ý nghĩ tỉnh táo nào về lợi ích và lương lậu cũng đều nghiêng về phía Compaq, và những người biết rõ tôi đều khuyên tôi ở lại Compaq. Một CEO còn cục đến mức cho rằng tôi sẽ là một gã khờ nếu bỏ Compaq về Apple.” Cũng cần nhớ, thời điểm đó, Apple vừa trải qua những năm vô cùng khó khăn từ 1991 đến 1997. Chỉ đến khi Gil Amelio mua lại NeXT để đưa Steve Jobs trở lại công ty, mọi chuyện mới có chiều hướng sáng sủa hơn. Khi Steve Jobs trở lại Apple, chỉ cần một bước đi không đúng hướng, Apple sẽ có thể phá sản chỉ sau vài tuần lễ. Để dễ so sánh cho anh em hiểu, việc Tim Cook rời Compaq để về Apple năm 1998 nó cũng chẳng khác gì năm 2019, Tim Cook rời Apple để về làm việc cho bất kỳ tập đoàn nào khác.


Thế nhưng việc từ bỏ lời mời của chính Steve Jobs để đến Apple làm việc cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội đóng góp cho những thứ thực sự đặc biệt:

“Tôi luôn tin rằng, đuổi theo những người khác luôn là việc không tốt chút nào. Nhưng khi nhìn vào những vấn đề khi đó Apple gặp phải và, bạn biết đấy, tôi nghĩ mình có thể đóng góp sức mình. Và rồi đột nhiên tôi có ý nghĩ, tôi sẽ về Apple. Khi ấy nghĩ kiểu đó chẳng hợp lý chút nào cả. Nhưng trái tim tôi nói mình phải làm việc đó.”


Tinhte_Apple3.jpg

Tháng 03/1998, Jobs đưa Tim Cook, 37 tuổi, về làm việc ở vị trí phó chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu với mức lương 400.000 USD, cộng thêm nửa triệu Đô tiền thưởng sau khi ký hợp đồng. Dĩ nhiên khi ấy Apple hoàn toàn không phải nơi những cái đầu xuất sắc nhất Silicon Valley muốn đến. Cook cũng biết thừa rằng, ông đang bước vào một đống lộn xộn.

Quảng cáo


Đến khi làm việc, Tim Cook mới thực sự chứng tỏ rằng, ông là một trong số những nhân sự tốt nhất Jobs từng đưa về Apple, khi quản lý toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm của Apple. Lúc sinh thời, Steve Jobs từng chia sẻ với Walter Issacson, tác giả cuốn tự truyện “Steve Jobs”: “Ông ấy có chung tầm nhìn với tôi. Chúng tôi có thể trao đổi công việc và chiến lược, và cũng nhờ ông ấy mà tôi có thể quên đi rất nhiều thứ, trừ phi Cook đến và nhắc tôi.”

Mọi chuyện còn lại, giờ đã thành lịch sử.

Theo CNBC
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

không thể chối bỏ tài năng thiên bẩm của tim apple , thời sj mọi người chỉ hướng đến apple của sj, thực tế thì thành công của apple của thời sj cũng có sự đóng gop to lớn của tim apple .

quyết định đưa tim apple lên thay mình chắc sj phải nghĩ chán rồi
@xxxpromeozzz K nên động đến con chó làm j bác ợ. Nó cắn càn đấy
@xxxpromeozzz Con chó nó tội tình gì mà bác chửi nó :oops::oops: chó là bạn tốt của con người, chưa kể thịt chó còn ngon nữa 😁:D
hacrot3000
TÍCH CỰC
5 năm
@xxxpromeozzz đừng sỉ nhục loài chó, như vậy không đáng.
dual1
CAO CẤP
5 năm
@tobe2405 nhìn tấm hình đầu tiên có thể thấy tim bị ảnh hưởng bởi steve jobs khá nhiều, từ áo cổ lọ, quần jean đến đôi sneaker, tuy nhiên jobs kín đáo hơn còn tim thì rõ là của hãng nike. kể cả quần jean cũng màu sắc và kiểu dáng ý chang.
có lẽ tim đã bị thuyết phục bởi jobs để về làm cho apple, mà jobs là thánh rót mật.
sau này, có thể thấy style của tim đã thay đổi hẳn, chủ yếu là sơ mi.
"Nơi đây có rất nhiều dầu ăn!"
@cyberat Rồi quay mông lại vỗ đét một cái, Tim ok vội 😁
ohcarol
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cyberat 2019 rồi mình bớt bớt đem dầu ăn ra giỡn vì nó quá là cũ chưa nói đến việc vô duyên bạn ơi. Dầu ăn là cái bạn ăn mỗi ngày, còn gel là gel bạn nha.
@ohcarol "Tháng 03/1998, Jobs đưa Tim Cook, 37 tuổi, về làm việc ở vị trí phó chủ tịch phụ trách hoạt động toàn cầu"
@cyberat nhạt và vô duyên.
hppl
TÍCH CỰC
5 năm
ông này trùm trong mảng chuỗi cung ứng
"Mình cùng ranh giới nè, về mới mình nhóe"
Tim Cook đang làm Iphone rất khác với hướng đi của bác Jobs
appleno1
TÍCH CỰC
5 năm
@pro744 Sao biết hay vậy hay lại đoán mò 😃
@appleno1 Jobs về báo mộng cho ổng biết đó bác :v
HD6969
TÍCH CỰC
5 năm
Vấn đề là nhiều thằng anti-Apple bảo rằng Tim không có công gì. Thời Tim Công ty mất chất này nọ. Trong khi lèo lái con thuyền Apple như hiện giờ thì chỉ có Tim làm được. :pNgười am hiểu Apple nhất ngoài Jobs ra thì chỉ có Cook thôi.
@HD6969 Mấy thằng đó là mấy thằng ifan chứ anti-apple cái gì :p
Điếu văn à ?
1stMrC
TÍCH CỰC
5 năm
Tổng thống mỹ và giám đốc điều hành apple là nhưngx vị trí ảnh hưởng xã hội
Thì Tim cook cũng rất tài giỏi để chèo lái đc tập đoàn lớn của thế giới chứ ...và người thừa kinh nghiệm để tối đa hoá lợi nhuận cho Apple = keo kiệt .
@daigiahungyen Vâng em chỉ ghét là là keo kiệt quá mức . Cụ thể như con plus hay max mà cho cục sạc từ thời Tống sạc phải hơn 3 tiếng thế có phải là quá keo kiệt ko a trai .
Kabbalah
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thiếu nữ thôn quê Sai. Khi thời gian sạc không ảnh hưởng (hay ảnh hưởng vô cùng nhỏ) tới doanh số, lợi nhuận, lòng trung thành của khách hàng,... thì việc chi thêm 1 khoản để trang bị tính năng đó là phí. Đó là tại sao những tính năng khác như chống nước bên smartphone Android đã có từ thời tám hoánh thì mãi tới các đời iPhone gần đây mới trang bị và iPhone users hoan nghênh còn Android users thì mỉa mai. Cái tài của Apple là không nhồi nhét tính năng quá nhiều mà cập nhật từ từ để người dùng iPhone thấy được sự mới mẻ, kích thích mua sắm để tăng doanh thu/lợi nhuận, trong khi Android thì các hãng đua nhau nhồi nhét khiến con nào cũng có tính năng như nhau, khó thấy được sự mới mẻ và dĩ nhiên nhìn qua iPhone users thì châm chọc. Nhưng Apple có quan tâm không? Không. Cái họ quan tâm là lợi nhuận và giữ chân khách hàng, lèo lái khách hàng theo chiến lược của họ. Hơi đâu mà nghe antifan. Nói thật, nếu Apple vì antifan châm chọc mà nhồi nhét tính năng thì Apple chẳng thể thành công ty ngàn đô như hiện nay.
mazechan
TÍCH CỰC
5 năm
@Kabbalah Chuẩn quá bác!!!
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
Bộ ba chiếc thuyền lớn là Tim Cook, SJ, Ive nhưng giờ Tim Cook phải đạm nhiệm cả trọng trách của SJ. Ive năm nay iPhone mà như hình render thì quá thất vọng với phù thuỷ nhà Apple.
trời phú 😔
Sau này người ta sẽ nhắc đến Tim Cook như là nhắc đến Steve Jobs như hiện nay 😃
Tim Cook đầu quân vào Apple có vẻ như có lợi cho cả đôi bên, Cook thì được tiếp cận những thứ mới mẻ, hấp dẫn còn Apple thì thu phục được 1 con người tài giỏi nhất nhì trong đội ngũ của mình :rolleyes:
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
Thú thật là có nghe hai bác nói chuyện với nhau chắc cháu cũng chẳng hiểu, do cháu dốt tiếng Anh.
Mà nghe thông qua phiên dịch với kể lại thì lại thêm mắm dặm muối không tin được.😁
Iphone 5/5s/SE và Macbook Pro 2015 là hai sản phẩm cháu thích nhất của các bác đến hiện tại!
hungnt223
ĐẠI BÀNG
5 năm
@anhlau87 Thật, giờ mình cầm con se vẫn thấy có cảm tình nhất.
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
@hungnt223 Con SE ngon chán bác ạ!
😔
Những con người thiên tài khi kết hợp sẽ luôn tuyệt vời.
Khổ thân nhất là bọn seeder .. đến giờ này bọn nó vẫn thường chửi SJ và Cook và coi họ là những ng ngang hàng với team Juve thôi
@Dong_ho_the_ky_com Người thiên tài thường đưa đến 1 hệ tư tưởng định hướng cho một đám đông, còn những thằng ngu thì sống chết bảo vệ tư tưởng đó mặc kệ sự thay đổi của hệ tư tưởng đó tốt hay xấu 😆)
@daigiahungyen Hahaa công nhận Juve ra tù vào tù thường xuyên thế thì chẳng bá
Job đúng là thiên tài. Và việc ra đi sớm cũng đã một phần chứng minh điều đó.
qhi
TÍCH CỰC
5 năm
Steve Jobs ngoại giao và đàm phán tốt quá. Ngày càng ngưỡng mộ ông. Ghét nhất cha gì đó mà Steve Jobs mời về xong thì sau đó bị chính hắn đuổi khỏi công ty.
@qhi Giám đốc của Pepsi Cola 😁 John Sculley

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019