Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chia sẻ: Loa thông minh Sony LF-S50G vs Onkyo G3

leetromas
13/4/2019 7:16Phản hồi: 131
Chia sẻ: Loa thông minh Sony LF-S50G vs Onkyo G3
Như hôm trước có post chia sẻ về cái loa Sony LF-S50G cho anh em. Mình trước đó đã sắm 1 em Sony LF-S50G bên Nhật mang về, đồ cũ. Mình tính lên Shopee kiếm thêm 1 em nữa, nhưng hết hàng. Thế là lại lò mò lên trang đấu giá Yahoo Japan kiếm 1 em. Nhưng bác @Duy Luân có nói là bác ấy có nghe qua cái loa Onkyo G3 hay lắm, nên quyết định đổi món, không kiếm Sony nữa mà đổi qua Onkyo.

Sau khi nhọc công tìm kiếm thì cũng tậu được 1 em Onkyo G3 màu trắng, giá tính ra thì khoảng 1 triệu vnd.

Có thằng em đi công tác, thế là nhờ nó vác về cho luôn.

Cắm cái Onkyo vào, và kết nối Google Home, Spotify và bắt đầu nghe nhạc từ hôm kia tới giờ.

1) Về thiết kế.

- Sony LF-S50G là dạng hình trụ, vỏ ngoài bọc lớp vải. Tren đỉnh là cái nắp nhựa có cảm ứng, và có in chữ SONY trên đó. Mặt dưới có in thông tin sản phẩm, và có cái chỗ jack cắm nguồn điện, có 2 cái nút để tắt MIC và chuyển đổi chế độ kết nối qua bluetooth hay wifi. Điện thì cái adapter nó đổi điện qua 1 chiều DC và cắm vào loa.

Trên bề mặt, nó sẽ hiển thị đồng hồ. Và nó còn có 1 dải đèn LED. Thường nó ẩn đi, khi mình điều chỉnh âm thanh, hỏi Google thì nó sẽ hiện lên.

IMG_1749.jpeg
- Onkyo G3 là lại là dạng hình hộp chữ nhật, nó có 2 màu trắng và đen. Cái mình sắm được là màu trắng.
Toàn bộ nút bấm nó được để ở mặt trên.
Ở lưng thì có cái jack cắm nguồn. Nó là cắm điện xoay chiều vào, còn bộ đổi điện này nọ thì nó bố trí trong loa.

Nó cũng còn có 1 dải đèn LED. Thường nó ẩn đi, khi mình điều chỉnh âm thanh, hỏi Google thì nó sẽ hiện lên.

IMG_1864.jpeg
2) Về kích thước.
Cái Onkyo to hơn hẳn cái Sony.
Về thông số thì ngồi coi lại spec hơi mất thời gian tí, mọi người có thể nhìn hình để thấy nó chênh lệch ra sao!
IMG_1869.jpeg

Quảng cáo


IMG_1870.jpeg

3) Công suất.
- Cái loa Onkyo họ để công suất là 26W.
- Cái Sony thấy để là 8W, không rõ tại sao lại khác nhau dữ thế. Để tìm hiểu thêm.
Nhưng kì thực, cái Onkyo cho âm thanh to hơn, có lực hơn hẳn.

4) Trải nghiệm âm thanh.
Cái này thì nó mang tính cảm nhận, nên có thể người này thấy hay, người kia thấy dở. Cái này mình chỉ xin nói theo cảm nhận của riêng mình.
Trước hết cần nói trước, loại loa này, do nó chỉ có 1 loa, hay 2 loa và bố trí vào 1 kích thước nhỏ gọn, nên không thể trải nghiệm âm thanh stereo kiểu như trong rạp phim. Cảm giác như là nghe mono. Nên so sánh kiểu với dàn loa là không thể.

- Về cái Sony, với kích thước nhỏ gọn, và trong 1 không gian nhỏ thì nghe cũng ổn. Nhưng cho âm to lên thì sẽ cảm giác là nó đang gồng mình để cho ra âm thanh to. Âm ra sẽ không được đằm, thiếu bass, thiếu độ chắc, rền, sâu của bass. Theo mình cảm nhận thì nó hơn cái Google Home.

Quảng cáo



- Về cái Onkyo G3, do nó có kích thước lớn, và công suất lớn hơn, nên nghe nó sẽ cho ra chất âm đã hơn.
Về về âm treble và trung thì nó cũng không khác xa nhiều so với Sony, nhưng về cái âm trầm bass thì nó hơn hẳn. Âm trầm nghe rất đằm, bass nghe đầy hơn, chắc hơn, và sâu hơn.

Nhưng cái Onkyo thì nó lại có 1 cái dở, đó là loa nó hướng ra mặt trước, nên nó âm nó phát ra theo 1 hướng.
Trong khi, cái Sony nó loa được bố trí cho ngửa lên trên, và âm nó là tỏa ra theo 360 độ. Nên độ lan tỏa là theo mọi hướng.

5) Trải nghiệm âm nhạc trong nhà theo hướng Smart Home!
Trước nghe nhạc trong nhà, thường mình sẽ dùng dàn âm thanh, hoặc là dùng máy nghe nhạc, điện thoại kết nối loa và nghe. Nó kể ra thì hay, nhưng vẫn cảm giác nó hơi nặng nề sao đó!
Còn với cái này, sau khi mua 2 cái, mình tạo 1 group speaker và nghe nhạc ở cả 2 loa, và 2 loa bố trí ở vị trí khác nhau trong nhà để cho nó lan toản khắp nhà.
Cảm giác phải nói là Cool!

Với dàn nhạc, nếu muốn nghe khắp phòng thì cầm mở âm lương lớn, và ở vị trí xa thì rõ ràng âm thanh nó nhỏ hơn, kém hơn.
Mỗi lần muốn điều chỉnh gì phải chỉnh trên dàn âm thanh đó.
Còn với mấy loa này, kết nối với google home và Spotify, thì nó luôn ở dạng sẵn sàng nghe lệnh.
Muốn nghe nhạc, cứ "o kê gu gồ, pờ lay miu sic" là nó hát cho nghe. cần chỉnh âm thanh cũng thương tự.
Mình có xài apple watch, nên nếu cần chỉnh âm lượng hay qua bài, cũng có thể bấm ngay trên apple watch.
Nó tạo cho mình cái cảm giác trải nghiệm âm nhạc nó nhẹ nhàng, đơn giản hơn nhiều.
Dĩ nhiên, chất lượng âm thanh thì nó không thể bằng nghe dàn âm thanh được, nhưng đôi khi tính tiện dụng tiện lợi lại có ưu thế hơn hẳn!

5) Thế tóm lại, nên mua Sony LF-S50G hay Onkyo G3?
- Cái này trước hết nói về giá, thì mình mua đồ cũ, nên giá chẳng tham khảo đươc gì. Các bác có ý định mua thì nên chọn nguồn mua và so sánh.

- Về thiết kế, nếu thích đẹp, thì nên chọn cái Sony. Đặc biệt nó có cái đồng hồ, nhìn rất cool.
Nếu không yêu cầu thiết kế đẹp thì Onkyo cũng ngon.

- Về chất âm, như đã nói, nếu thiên về chất âm thì nên ưu tiên mua cái Onkyo G3.

- Về độ thông minh của Google Assistant. Nói đúng hơn là tính thương thích, độ tiện dụng của Google Assistant, thì hiện tại do chưa hỗ trợ tiếng Việt nên cái này cũng không mấy ý nghĩa.
Thêm nữa, cả 2 cái này, nếu mở nhạc hơi to thì gọi Google không được nhạy. Không rõ cái Google Home là con ruột của Google thì có khá hơn không.
Với cái Apple HomePod họ quảng cáo là dùng rất nhiều MIC bố trí khắp mặt loa nên độ nhạy tốt hơn, nhưng mình chưa trải nghiệm kĩ nên không chắc.

Over... đó là vài chia sẻ nhỏ cho các bác nếu ai có ý định sắm loa thông minh tham khảo.
Mình không phải là MOD, chỉ là người yêu thích công nghệ, sắm đồ dùng và muốn chia sẻ vài dòng cho anh em tham khảo nếu cần.
131 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ken1435
TÍCH CỰC
5 năm
Hay quá. Sao các hãng không bán nhiều hơn những dòng loa thế này ở VN nhỉ. Các thiết bị thông minh cũng hâu như không bán chính hãng ở VN
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@ken1435 Có lẽ do Google Assistant chưa hỗ trợ tiếng Việt. Sắp tới nghe nói sẽ hỗ trợ. Lúc dó chắc sẽ nhiều lên!
@ken1435 Đa phần dân VN chỉ biết xài loa kẹo kéo, có biết thế nào là "loa thông minh" đâu mà mua
em.ten.teo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Loa onkyo mua ở đâu bạn
quang577
TÍCH CỰC
5 năm
@leetromas Vẫn ship ra khỏi Nhật nhưng phí thì phải thốt lên 1 câu là "đắt vãi đ*i". Chưa kể về đến hải quan còn bị tính thuế nếu gặp hải quan vui tính, coi như đồ mới. Còn nếu gặp chú hải quan yêu nghề, bảo đó là hàng cũ thì auto mất hàng vì đồ điện tử cũ bị cấm nhập khẩu vào VN.
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@quang577 Nếu có bạn bè về nhờ cầm thì OK bác nhé. Em lâu lâu đi công tác lại ôm về bình thường.
quang577
TÍCH CỰC
5 năm
@leetromas Được thế thì là tốt quá rồi. Chứ ý bạn trên kia là tìm cách ship về VN nên phải can bạn ấy lại. 1 tiền gà, 3 tiền thóc đúng nghĩa đen luôn.
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@quang577 Nếu là qua dịch vụ thì chi phí tăng lên nhiều đấy.
Cái này các bác có bạn bè bên đó thì nhờ họ đấu giá, rồi tìm cách nhờ ai đó xách về thì mới ổn!
tuanco
ĐẠI BÀNG
5 năm
Phiền b cho hỏi cái G3 có dùng đc như loa bluetooth độc lập ko wifi ko nhỉ
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@tuanco Có nhé bạn. Các loa đó nó có 2 chế độ:
- Chế độ kết nối bluetooth bình thường.
- Chế độ kết nối wifi, để xài các dịch vụ stream nhạc như Spotify, và Google Assistant....
protiendat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@leetromas 2 loa này có pin đi kèm ko ae hay lúc nào cũng phải cắm điện?
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@protiendat Ko có Pin nhé. Vì nó thiết kế ra là để stream nhạc và kết nối wifi thường xuyên nên ko có tích hợp Pin.
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@protiendat Loại mà có Pin thì là loa bluetooth thông thường.
Bác để lại con Okyo cho mình đi 😁
bài đánh giá quá chi tiết, tks bạn
Birdy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nói về sử dụng google assistant ở Vn. Nói chung là nó cũng bướng lắm hehe. Mà cũng thích cãi lộn nữa.
wellwits
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình cũng có OnkyO G3 trắng, mua $100 new
Của mình là nguyên 1 dàn multiroom trắng, Google home mini, Onkyo G3, Lenovo smart display 8" với Jbl Playlist. Nhạc khắp nhà✌️v

Onkyo G3 nge 1 chín 1 mười so với Sonos play one. Nh mà chị Google thông minh hơn alexa✌️v
wellwits
ĐẠI BÀNG
5 năm
@the magician Loa Onkyo mình order thẳng từ website onkyo US, bạn mình về cầm cho.
wellwits
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thienocb Còn jbl vs lenovo smart display 8" mình mua ở amazon. Mình ở UAE, hihi. Mấy thứ này Vn ko có bán nhiều.
ASin1268
ĐẠI BÀNG
5 năm
@wellwits Bác mua ở đâu chỉ tui vs ? mình ở HCM
wellwits
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ASin1268 Mình đang ở nước ngoài nên mua ở đây, hii.
😁 Loa đẹp
giống homepod dậy
Con loa thông minh tích hợp Gg mà mình ưng nhất có lẽ là con LG WK7 , giá cả ko đắt lắm ( 3tr ) . Nghe hay hơn con gg home 😁
@zipder Chỗ nào bán vậy bác!?!
hqchung
ĐẠI BÀNG
5 năm
@zipder Con WK7 ko biết so vs con 2 con Sony vs G3 này thì thế nào bác nhỉ?
toni vo
TÍCH CỰC
5 năm
Giống loa homepod thế
@toni vo homepod release 2018, sony release 2017 :rolleyes:
dentist
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mấy con loa này khi bật nhạc to thì có còn ra lệnh nổi ko vậy bạn. Alexa là chịu luôn.
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@dentist Nhạc to là nó gần như điếc! Kakaka. Mình nói to nó mới nghe!
Onkyo xấu vãi..
@Dong_ho_the_ky_com Mình thích cái kiểu của onkyo hơn hahhaa
ASin1268
ĐẠI BÀNG
5 năm
@leetromas bác help tui cái tiếng việt trên con onkyo g3 vs
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@ASin1268 Em vẫn chơi tiếng Anh chứ chưa chơi tiếng Việt bác ơi. Lâu rồi bận bịu quá không có thời gian nghịch chỉnh qua tiéng Việt. Thấy nhiều bác đặc biệt bác Duy Luân trên Tinhte có nói là chơi tiếng Việt được rồi.
Mình đánh giá g3 Onkyo là con loa có Google Assistant hay nhất hiện nay
@QuanLyNhaNghi Nói vậy thì chờ Sonos One mấy hnua nó cập nhật GG assistant là lại mãi vô đối 😁
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@QuanLyNhaNghi Quả Klipsch The Three ấy thấy họ bán 9 củ rưỡi.
Giá đó thì chắc là phải hay roài!
@cuhiep Chờ anh mãi anh hiệp ui.
ASin1268
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep Cuhiep chỉ tui tìm cái onkyo G3 vs mình ở HCM
con LF-S50G tụt giá kinh khủng, giờ đâu còn 2tr mới keng nguyên box 😆))
đọc review thấy con này điều khiển cảm ứng tệ, âm thanh cũng k đáng tiền nên chẳng mua, tệ hơn cả con BT SB30 😃)
mà so với Google Home thì con này vẫn âm thanh ngon hơn
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@Kan Takahashi Điều khiển cảm ứng thì tệ thật. Mà nó không phải cảm ứng. Nó là điều khiển theo cử chỉ. Ko được chạm vào bề mặt loa.
@leetromas Mình đọc review thấy tệ nên bỏ qua, chả để ý lắm 😆) mà chỉnh âm lượng thì nói cho Google Assistant luôn cho nhanh 😃))
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@Kan Takahashi Vâng, mình thì đôi khi vui vui cũng múa múa cho vui. Còn nữa thì chỉnh bằng Google Assistant, hay mở cái Google Home chỉnh trên đó, hoặc nữa là chỉnh trên Spotify luôn.
ASin1268
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Kan Takahashi Tphcm mua ở đâu chỉ tui
solarbizz
TÍCH CỰC
5 năm
Bạn nào muốn nghe hay hơn có stream nhạc spotify được thì khuyên nên mua sony HG1 , 2 loa stereo nghe chi tiết hơn nhiều mono + 2 loa bass nhại nữa âm trầm ổn .
Giá giờ 2nd ở khá mềm khi rẻ hơn bên Nhật.
@solarbizz HG1 là loa di động chứ ko phải loa thông minh, mà loa di động chất âm hay thì nhiều vô kể!
danghoa_nd
ĐẠI BÀNG
5 năm
Em vào hóng hớt với ạ. Cảm ơn bác chủ chia sẻ
nguyen_no1
TÍCH CỰC
5 năm
Onkyo ngon thế mà ko bác thương gia nào mang về nhỉ ?
Teathrea
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ngoài thằng yahoo aution thì có rakuma của rakuten , mercari là phổ biến , ae thích người nhờ mua thì kham khảo qua mấy bên này , kiếm đc nhiều món rất hay ho .
leetromas
TÍCH CỰC
5 năm
@toandien81 Trước còn bên Nhật mình có chơi mấy thằng kia, nhưng sau cùng thì chỉ chơi với Yahoo Auction. Nó có vẻ là nhiều đồ, ổn định nhất.
Mặc dù thời gian gần đây khi anh em Tàu, VIệt qua thì nghe nói có lộn xộn lên, nhưng mình thì chưa gặp vấn đề lớn. Mua hàng thấy đảm bảo cả.
Teathrea
ĐẠI BÀNG
5 năm
@leetromas Mình mua khá nhiều món cả cũ lẫn mới ở 3 thằng , thấy rakuma phí rẻ nhất nếu bán đồ trên này , biết jap thì hỏi tình trạng đồ luôn đc . Hệ thống đảm bảo giao dịch tụi này khá ok .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019