Trong bài viết của tác giả Dieter Bohn trên The Verge, anh chụp hình và mô tả chiếc Galaxy Fold mình đang sử dụng mới chỉ được 1 ngày đã xuất hiện một vết lồi ở đúng vị trí nếp gấp màn hình ở bản lề chiếc điện thoại màn gập. Bohn mô tả vết lồi này có thể sờ được bằng ngón tay, và đưa ra dự đoán rằng có thể đây là hệ quả của việc dị vật rơi vào bên trong khe màn hình dẻo và khiến nó bị biến dạng. Dị vật này cứng đến mức chọc xuyên vào màn hình và làm hỏng nó, để lại đường kẻ ngang và dọc khá vô duyên như trong hình, mà giao điểm chính là vết lồi trên màn hình:
Bản thân lớp film polymer mà Samsung lót lên phía trên màn hình dẻo, thứ họ gọi là bảo vệ màn hình không tháo ra được cũng khá dễ biến dạng hoặc bị xước. Trong hình dưới đây cũng là chiếc Galaxy Fold của Dieter Bohn, zoom máy ảnh nhìn kỹ thì thấy có vết lõm, có thể từ móng tay của người sử dụng.
Theo Bohn, bất kỳ chiếc điện thoại nào có những chi tiết chuyển động được, ví như camera thò thụt của Oppo Find X hay chính bản thân chiếc máy có màn hình dẻo Galaxy Fold đều có khả năng hỏng hóc cao hơn so với những chiếc điện thoại được thiết kế theo kiểu cổ điển.
Không chỉ xảy ra với Bohn, mà một vài reviewer công nghệ khác cũng gặp tình trạng tương tự với chiếc Galaxy Fold như Steve Kovach của CNBC, hay Mark Gurman của Bloomberg. Nếu như trường hợp của Dieter Bohn, màn hình bị biến dạng và hư hỏng chỉ khiến cho chiếc điện thoại anh đang dùng tạo ra hai vạch màn hình như anh em xem trong hình trên, thì màn hình Galaxy Fold của Gurman “chết” nửa trái, rồi lan dần ra nửa còn lại và cứ thế trở nên tệ dần:
Bản thân lớp film polymer mà Samsung lót lên phía trên màn hình dẻo, thứ họ gọi là bảo vệ màn hình không tháo ra được cũng khá dễ biến dạng hoặc bị xước. Trong hình dưới đây cũng là chiếc Galaxy Fold của Dieter Bohn, zoom máy ảnh nhìn kỹ thì thấy có vết lõm, có thể từ móng tay của người sử dụng.
Theo Bohn, bất kỳ chiếc điện thoại nào có những chi tiết chuyển động được, ví như camera thò thụt của Oppo Find X hay chính bản thân chiếc máy có màn hình dẻo Galaxy Fold đều có khả năng hỏng hóc cao hơn so với những chiếc điện thoại được thiết kế theo kiểu cổ điển.
Không chỉ xảy ra với Bohn, mà một vài reviewer công nghệ khác cũng gặp tình trạng tương tự với chiếc Galaxy Fold như Steve Kovach của CNBC, hay Mark Gurman của Bloomberg. Nếu như trường hợp của Dieter Bohn, màn hình bị biến dạng và hư hỏng chỉ khiến cho chiếc điện thoại anh đang dùng tạo ra hai vạch màn hình như anh em xem trong hình trên, thì màn hình Galaxy Fold của Gurman “chết” nửa trái, rồi lan dần ra nửa còn lại và cứ thế trở nên tệ dần: