Các bài trả lời regnickvif33(v2.0)

Thảo luận trong 'iPhone (iOS)' bắt đầu bởi P.W, 18/4/19. Trả lời: 179, Xem: 22303.

  1. regnickvif33(v2.0)

    Tham gia:
    30/10/18
    Được thích:
    463
    Best Answers:
    0
    regnickvif33(v2.0)
    ĐẠI BÀNG
    Bỏ 5G, nghiên cứu 6G, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà.
     
    1. Florentino

      Tham gia:
      3/1/19
      Được thích:
      1,110
      Best Answers:
      0
      Florentino
      TÍCH CỰC
      Florentino
      @regnickvif33(v2.0) Quan trọng là bản quyền để làm tụi Qualcomm, Samsung và Huawie nắm hết rồi.
       
    2. regnickvif33(v2.0)

      Tham gia:
      30/10/18
      Được thích:
      463
      Best Answers:
      0
      regnickvif33(v2.0)
      ĐẠI BÀNG
      regnickvif33(v2.0)
      @Florentino Mấy cái này cũng có bản quyền nữa hả bạn? Mà bản quyền cái này là sao bạn?
       
    3. Florentino

      Tham gia:
      3/1/19
      Được thích:
      1,110
      Best Answers:
      0
      Florentino
      TÍCH CỰC
      Florentino
      @regnickvif33(v2.0) Có chứ sao ko bạn. Bản quyền mạng di động như 3G, 4G và 5G phần lớn đều do Qualcomm và Samsung nắm giữ. Đó là lý do tại sao Exynos ko bán dc tại Mỹ là do liên quan đến bản quyền chip 4G mà Qualcomm đang sở hữu.
       
      xấu-là-cái-tội thích nội dung này.
    4. regnickvif33(v2.0)

      Tham gia:
      30/10/18
      Được thích:
      463
      Best Answers:
      0
      regnickvif33(v2.0)
      ĐẠI BÀNG
      regnickvif33(v2.0)
      @Florentino Làm ăn giờ cạnh tranh rồi công nghệ gì cũng phải độc bá, người dùng bình thường như mình thật bối rối. Bản quyền mạng di động có nghĩa là hãng chip được bán chip có công nghệ 5g cho các hãng dt ở 1 thị trường nhất định thôi phải không bạn? Còn về cơ sở hạ tầng viễn thông cho 5g của nhà mạng lại là vấn đề khác phải không?
       
    5. Florentino

      Tham gia:
      3/1/19
      Được thích:
      1,110
      Best Answers:
      0
      Florentino
      TÍCH CỰC
      Florentino
      @regnickvif33(v2.0) Theo mình biết thì Huawei là hãng cung cấp chip 4G cho các thiết bị di động và cũng chính Huawie là hãng cung cấp cơ sở hạ tầng cho các nhà mạng luôn. Đó là lý do thời gian qua Mỹ đang ra sức kêu gọi các nước đồng minh đang chuẩn bị triển khai 5G tẩy chay các thiết bị của Huawei.
       
      xấu-là-cái-tộiregnickvif33(v2.0) thích nội dung này.
    6. regnickvif33(v2.0)

      Tham gia:
      30/10/18
      Được thích:
      463
      Best Answers:
      0
      regnickvif33(v2.0)
      ĐẠI BÀNG
      regnickvif33(v2.0)
      @Florentino Cảm ơn bạn đã thông não. :)
       
    7. lazyboy76

      Tham gia:
      11/7/12
      Được thích:
      2,325
      Best Answers:
      0
      lazyboy76
      CAO CẤP
      lazyboy76
      @regnickvif33(v2.0) Theo mình thì phụ thuộc vào hạ tầng mạng do bên nào nắm giữ, nếu hạ tầng mạng toàn bộ là Qualcom, thiết bị sử dụng mạng này/muốn giao tiếp với mạng này sẽ phải có 1 key/mã để có thể giao tiếp/giải mã với hạ tầng mạng trên, tương tự nếu Samsung/Huawei hay 1 bên khác độc quyền. Vị thế độc quyền + quyền lực nhà nước có thể ảnh hưởng đến mức độ tự do của thị trường, như trường hợp Qualcom/Mỹ hoặc có thể các thị trường khác.
       
Đang tải...