Các nhà khoa học của trường đại học Yale đã thành công trong việc phục hồi 1 phần chức năng của não lợn sau khi phần đầu bị cắt rời đến gần 10 tiếng. Về khía cạnh khoa học đây là 1 bước tiến rất quan trọng nhưng nhiều người đang rất quan ngại và phản đối bởi các lý do liên quan đến đạo đức và tôn giáo nếu nghiên cứu này được mở rộng.
Sau khi đạt được thỏa thuận với rất nhiều bên theo dõi đạo đức trong khoa và y học nhóm nghiên cứu đã lấy thủ lợn từ nhà máy xử lý thực phẩm gần đó. Hệ thống mà có thể gọi vui là của các đệ tử chân truyền Frankenstein có tên BrainEx được phát triển bởi nhà thần kinh học Nenad Sestan cùng đồng nghiệp tại đại học Yale đã phục hồi tuần hoàn máu và 1 vài chức năng của tế bào trong bộ não được xác nhận đã chết 4 giờ trước đó và trên lý thuyết đối tượng được nghiên cứu đã hoàn toàn thiếu oxy để duy trì não bộ. Đội nghiên cứu đã bơm máu hỗn hợp và các hợp chất khác trong vòng 6 giờ và như trong ảnh dưới đây anh em có thể thấy não đã có các phản ứng lại với các chất này.
Bên trái là phần não chưa được chữa trị, bên phải là phần não được sử dụng hệ thống BrainEx
Mục đích chính của thí nghiệm BrainEx là để hiểu rõ hơn về cách các tế bào não phản ứng ra sao khi máu không còn lưu thông hoặc bị ngắt quãng, tương tự với các trường hợp bị đột tử, và cũng để kiểm tra xem liệu tế bào có thể tái hoạt động lại, dù chỉ là 1 phần chức năng, sau khi não đã chết, hoặc xa hơn là xem có thể giúp phục hồi và đảo ngược được sự phân hủy của tế bào hay không.
Để thử tất cả các khả năng nói trên, nhóm nghiên cứu đã bơm máu ở nhiệt độ giống mức thân nhiệt bình thường vào não và sử dụng thiết bị mô phỏng cơ chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể nhằm mục đích bơm chất phục hồi theo liều lượng tương ứng giúp giảm quá trình mất oxy ở các mô. Trong thử nghiệm này họ đã sử dụng 32 con lợn bởi não của chúng khá lớn và có cấu trúc cũng tương tự như não người. Kết quả thì như trên đã nói, các mạch máu chính cũng như các mạch máu nhỏ đã hoạt động trở lại.
Còn 1 vấn đề nữa cần phải được nói tới là trong toàn bộ thời gian thử nghiệm (4 tiếng cắt thủ để giảm dần oxy ở mô, 6 tiếng bơm máu và hợp chất) không hề có 1 xung điện nào xuất hiện trong mức alpha và beta, khẳng định 1 điều là dù có giúp các mjach máu hoạt động trở lại nhưng không đem lại nhận thức của con lợn. Nghĩa là còn lâu mới có thể đạt được ý tưởng kích hoạt bộ não của người chết như trong các phim viễn tưởng để lấy trí nhớ và cảm xúc. Mục đích chính của thí nghiệm này vẫn là để khẳng định khả năng hồi phục của não bộ sau khi sinh vật đó được coi là đã chết thì như thế nào. Còn việc sử dụng kết quả này ra sao chắc sẽ được bàn đến nhiều ở trong giới khoa học cũng như với đội đạo đức trong thử nghiệm khoa học.
Sau khi đạt được thỏa thuận với rất nhiều bên theo dõi đạo đức trong khoa và y học nhóm nghiên cứu đã lấy thủ lợn từ nhà máy xử lý thực phẩm gần đó. Hệ thống mà có thể gọi vui là của các đệ tử chân truyền Frankenstein có tên BrainEx được phát triển bởi nhà thần kinh học Nenad Sestan cùng đồng nghiệp tại đại học Yale đã phục hồi tuần hoàn máu và 1 vài chức năng của tế bào trong bộ não được xác nhận đã chết 4 giờ trước đó và trên lý thuyết đối tượng được nghiên cứu đã hoàn toàn thiếu oxy để duy trì não bộ. Đội nghiên cứu đã bơm máu hỗn hợp và các hợp chất khác trong vòng 6 giờ và như trong ảnh dưới đây anh em có thể thấy não đã có các phản ứng lại với các chất này.
Bên trái là phần não chưa được chữa trị, bên phải là phần não được sử dụng hệ thống BrainEx
Mục đích chính của thí nghiệm BrainEx là để hiểu rõ hơn về cách các tế bào não phản ứng ra sao khi máu không còn lưu thông hoặc bị ngắt quãng, tương tự với các trường hợp bị đột tử, và cũng để kiểm tra xem liệu tế bào có thể tái hoạt động lại, dù chỉ là 1 phần chức năng, sau khi não đã chết, hoặc xa hơn là xem có thể giúp phục hồi và đảo ngược được sự phân hủy của tế bào hay không.
Để thử tất cả các khả năng nói trên, nhóm nghiên cứu đã bơm máu ở nhiệt độ giống mức thân nhiệt bình thường vào não và sử dụng thiết bị mô phỏng cơ chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể nhằm mục đích bơm chất phục hồi theo liều lượng tương ứng giúp giảm quá trình mất oxy ở các mô. Trong thử nghiệm này họ đã sử dụng 32 con lợn bởi não của chúng khá lớn và có cấu trúc cũng tương tự như não người. Kết quả thì như trên đã nói, các mạch máu chính cũng như các mạch máu nhỏ đã hoạt động trở lại.
Còn 1 vấn đề nữa cần phải được nói tới là trong toàn bộ thời gian thử nghiệm (4 tiếng cắt thủ để giảm dần oxy ở mô, 6 tiếng bơm máu và hợp chất) không hề có 1 xung điện nào xuất hiện trong mức alpha và beta, khẳng định 1 điều là dù có giúp các mjach máu hoạt động trở lại nhưng không đem lại nhận thức của con lợn. Nghĩa là còn lâu mới có thể đạt được ý tưởng kích hoạt bộ não của người chết như trong các phim viễn tưởng để lấy trí nhớ và cảm xúc. Mục đích chính của thí nghiệm này vẫn là để khẳng định khả năng hồi phục của não bộ sau khi sinh vật đó được coi là đã chết thì như thế nào. Còn việc sử dụng kết quả này ra sao chắc sẽ được bàn đến nhiều ở trong giới khoa học cũng như với đội đạo đức trong thử nghiệm khoa học.
Tham khảo Inverse