Tin tốt cho Apple là, việc họ dàn xếp ổn thỏa vụ kiện với Qualcomm hôm thứ 3 vừa rồi sau vài năm trời tranh cãi về chuyện bằng sáng chế đồng nghĩa với việc họ đang ở vị thế có thể đuổi kịp, hoặc thậm chí là vượt xa các đối thủ cạnh tranh để tạo ra một chiếc iPhone đón đầu mạng viễn thông 5G ngay trong năm 2019 này.
Nhưng đi kèm với đó dĩ nhiên là tin xấu. Trong khi Apple có thể giới thiệu điện thoại xài mạng 5G sớm hơn mọi người dự kiến, họ lại phần nào trở thành kẻ thua cuộc khi dàn xếp với chính công ty mà họ ghét cay ghét đắng. Tạo ra chiếc iPhone với modem 5G bên trong đồng nghĩa với việc họ bị đẩy vào một tình thế nơi họ phải chọn 1 trong 4 hướng chẳng lý tưởng chút nào.
Lựa chọn 1: Qualcomm
Không cần bàn cãi đến việc Qualcomm giờ đang là người dẫn đầu trong thị trường chip 5G. Họ đã và đang bán chip có khả năng sử dụng mạng viễn thông 5G tới nhiều hãng, và danh sách đó chắc chắn sẽ còn dài hơn trong những năm tới. Lắp modem của Qualcomm, thì iPhone năm nay lắp sim hoặc cài đặt eSIM 5G dễ như trở bàn tay.
Nhưng đi kèm với đó dĩ nhiên là tin xấu. Trong khi Apple có thể giới thiệu điện thoại xài mạng 5G sớm hơn mọi người dự kiến, họ lại phần nào trở thành kẻ thua cuộc khi dàn xếp với chính công ty mà họ ghét cay ghét đắng. Tạo ra chiếc iPhone với modem 5G bên trong đồng nghĩa với việc họ bị đẩy vào một tình thế nơi họ phải chọn 1 trong 4 hướng chẳng lý tưởng chút nào.
Lựa chọn 1: Qualcomm
Không cần bàn cãi đến việc Qualcomm giờ đang là người dẫn đầu trong thị trường chip 5G. Họ đã và đang bán chip có khả năng sử dụng mạng viễn thông 5G tới nhiều hãng, và danh sách đó chắc chắn sẽ còn dài hơn trong những năm tới. Lắp modem của Qualcomm, thì iPhone năm nay lắp sim hoặc cài đặt eSIM 5G dễ như trở bàn tay.
Nhưng, Apple lại coi mô hình kinh doanh của Qualcomm là thứ có hại cho cả ngành công nghiệp thiết bị công nghệ, khi họ sử dụng vị thế thống trị trên thị trường để kiếm khoản doanh thu khổng lồ từ túi những công ty sử dụng chip, công nghệ hoặc bằng sáng chế họ sở hữu. Đó cũng chính là lý do Apple và Qualcomm kiện tụng mấy năm nay. Hồi tháng 01, CEO Tim Cook trong cuộc phỏng vấn với Jim Cramer của CNBC đã tỏ ra khinh miệt thấy rõ lối kinh doanh của Qualcomm, và thậm chí còn phê phán việc Qualcomm thuê hẳn một công ty marketing để viết fake news nhắm đến Apple, thứ đã được Business Insider phát hiện và đưa tin.
Lựa chọn 2: Chờ Intel
Trước cả khi Intel tuyên bố dẹp dự án phát triển modem 5G cho các thiết bị di động (ngay sau khi Apple và Qualcomm dàn xếp vụ khiếu kiện), đã có những thông tin cho rằng Intel sẽ chậm giao sản phẩm cho các đối tác so với dự kiến. Tính đến thời điểm hiện tại, iPhone XS và XS Max vẫn đang xài chip modem 4G PMB9955 của Intel. Nếu Apple vẫn kiên trì theo đuổi vụ kiện, hoặc như hiện tại là nghỉ chơi hẳn với Qualcomm thì phải đến 2020, tệ hơn là 2021 mới có iPhone 5G.
Lựa chọn 3: Sang bắt tay với Huawei
Gã khổng lồ Trung Quốc cũng nhanh chóng nhảy vào drama truyền thông khi Apple và Qualcomm còn đang kiện tụng, với việc CEO Huawei chia sẻ với CNBC tuần này rằng họ sẵn sàng trò chuyện với Apple về việc đưa chip 5G lên iPhone. Nhưng rõ ràng làm ăn với Huawei sẽ khiến Apple mất điểm với giới truyền thông, sau những thông tin và lo ngại về an ninh và bảo mật liên quan tới tập đoàn này từ cuối năm ngoái đến giờ.
Quảng cáo
Lựa chọn 4: Tự làm modem 5G
Apple hiện được cho là đang phát triển modem 5G ở văn phòng mới mở tại San Diego, nơi đặt đại bản doanh của Qualcomm, vì có những thông tin tuyển dụng của Apple liên quan tới việc thiết kế chip modem cho thiết bị. Nhưng nếu đúng như vậy thì Apple cũng sẽ mất vài năm để hoàn thành việc nghiên cứu và sản xuất ra chip 5G, đồng nghĩa với việc tự đẩy họ vào vị trí chậm chạp hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
Anh em có thể thấy, chẳng lựa chọn nào là hoàn hảo với Apple cả. Suy đi tính lại, trên góc độ người sử dụng, lựa chọn đầu tiên có vẻ là khả dĩ nhất khi iPhone dùng chip 5G sẽ có thể xuất hiện ngay mùa thu năm nay. Chưa cần chuyện đó xảy ra, thì Qualcomm đã là những kẻ chiến thắng rồi, vì ngay sau khi thông tin Apple và Qualcomm dàn xếp vụ kiện, cổ phiếu của họ tăng 23% giá trị vào ngày thứ 3, và 12% vào ngày thứ 4. Con số này của Apple, chỉ là 1% giá trị cổ phiếu mà thôi.
Theo CNBC