Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple thua kiện hãng làm đồng hồ Swatch vì câu nói huyền thoại của Steve Jobs: "one more thing"

bk9sw
20/4/2019 20:14Phản hồi: 146
Apple thua kiện hãng làm đồng hồ Swatch vì câu nói huyền thoại của Steve Jobs: "one more thing"
Hẳn anh em còn nhớ Apple từng bị nhiều công ty kiện vì trùng thương hiệu sản phẩm, iPhone, iPad và hầu hết hãng đều thắng. Thế nhưng lần này, Apple đã thua trên chiến trường pháp lý dưới tay của Swatch - hãng làm đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ vì câu nói huyền thoại của Steve Jobs: "one more thing".

Apple trước đó đã yêu cầu Swatch không được sử dụng câu "one more thing" tại Úc với lý lẽ đưa ra trước Văn phòng thương hiệu Úc rằng "nó đồng nghĩa" với câu nói của Steve Jobs. Ai đã từng xem những sự kiện của Apple thời Steve Jobs còn sống hẳn đều nhớ đến câu nói này - một câu ông thường dùng để gây bất ngờ với một thứ gì đó chưa được tiết lộ. Sau này đến thời Tim Cook, ông cũng dùng lại câu này với mục đích tương tự.

One more thing .jpg
Trong khi đó Swatch nói rằng hãng sử dụng câu "one more thing" để phát hành bộ sưu tập đồng hồ mới lấy ý tưởng từ "Film Noir" và câu "one more thing" mà họ dùng kỳ thực đến từ series phim truyền hình Columbo phát trên đài NBC vào thập niên 70. Trong đó mỗi khi vị thanh tra thẩm vấn xong tên tội phạm, ông sẽ nói "There's one more thing" hay "Just one more thing". Bằng câu nói đánh tâm lý này, vị thanh tra khiến tên tội phạm ý thức được rằng ông đã nắm giữ những chứng cứ quan trọng buộc hắn phải nhận tội. Bộ sưu tập đồng hồ mới của Swatch lấy ý tưởng từ Film Noir và đây là một thuật ngữ điện ảnh dịch ra nghĩa là "Phim đen" - phong cách làm phim đen trắng nổi tiếng của Hollywood.

Kết quả là viên chức thuộc ban điều trần - Adrian Richards đã đứng về phía Swatch và yêu cầu Apple phải trả án phí cho hãng làm đồng hồ. Richards giải thích rằng Apple chưa từng sử dụng câu "one more thing" cho một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể nào.

Tick different.jpg
Đây không phải là lần đầu tiên Apple thua kiện trước Swatch. Trước đó tại Thụy Sĩ, Apple kiện Swatch vì dùng câu "Tick different" để quảng cáo cho một dòng đồng hồ hỗ trợ NFC. Apple cho rằng câu này nghe gần giống với slogan "Think Different" của hãng nhưng tòa án Thụy Sĩ cũng đứng về phía Swatch. Swatch cũng không phải dạng vừa khi hãng này đã cố gắng ngăn chặn Apple sử dụng từ "iWatch" trước khi Apple ra mắt đồng hồ thông minh.

Dù thua kiện nhưng Apple có lẽ không mấy buồn lòng bởi hãng đang bán được nhiều đồng hồ hơn toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sĩ. Theo nhiều dự đoán thì doanh số của Apple Watch sẽ tăng 40% trong năm nay, đạt số lượng bán ra khoảng 33 triệu chiếc.

Theo: 9to5mac
146 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nhọ rồi...
Florentino
TÍCH CỰC
5 năm
@Jen Minh Tri Nãy giờ anh chỉ anti sheeple chứ có đụng chạm gì đến em mà em xù lông với anh vậy? Hay anh nói đúng quá nên cảm thấy nhột? Thế sao em ko hỏi tụi sheeple sao bài nào của Samsung cũng thấy dấu răng tụi nó vậy? Tụi nó làm vậy có dc ăn lương ko? Fan Samsung chân chính ko nói chuyện vô văn hóa như em đâu 😃
@Jen Minh Tri Thằng chuyên nhảm lz đấy nói làm gì. Nc đổ lá khoai
@Florentino Cho xin ảnh chụp Apple bị bắt đăng bài xin lỗi lên trang chủ dùm cái? Hay chỉ biết nói phét
Chứ còn thằng Sam chủ nhà mày là phải nộp tiền cho apple mà bẩn bựa đến mức đâu có dám trả thẳng phải xin trả góp
Nhục vãi
Florentino
TÍCH CỰC
5 năm
@Lucy Heart Filia Khổ thân đến cái search google mà sheeple cũng ko biết dùng thì làm sao đi cào phím kiếm cơm dc nhỉ? Sẵn cho anh xin cái link hay tấm ảnh nào thể hiện Samsung xin trả góp với nhé, hy vọng là em ko nói phét, chứ nếu ko thì mang nhục cả dòng họ sheeple 😁

http://m.kenh14.vn/2-tek/lau-ca-xin-loi-samsung-apple-choc-gian-toa-an-2012111012053135.chn
121110tekapple1-55067 (1).jpg
theladu
CAO CẤP
5 năm
Mình đầy tiền không sao..!
@Hải Laz Như chú thì anh chỉ nói giỡn thôi chứ chú chưa đủ tuổi 😃
Hải Laz
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh nói ngu xong kêu giỡn. Thôi không chấp. Bye 😃) về nhà lắc lại não đi. Nc kiểu này chọc tức đc mấy đứa trẻ thôi :v ng khác nhìn vào ng ta khinh cho 😃)
@Hải Laz Đã nói chú chưa đủ tuổi nói chuyện với anh mà 😃
@Hải Laz Nó sêdẹr kỳ cựu dc SS thuê đó anh ơi
Cái này có phải là đăng ký bản quyền cho 1 câu nói không nhỉ?
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@thanhtuantvc Cũng thấy mệt, bình thường logo, brandname, slogan thì dưới bất kì sản phẩm nào cũng ghi nó bảo hộ. Đây đến một slogan mà đụng phải một phát biểu cũng đi kiện được thì 100 năm sau nhân loại phải dùng 10110101 để tạo slogan.
@keymaster liên qua đến luật và mấy cái cty lớn như này nó khác lắm

có thể kiện cho vui, đc thì hời ko chả sao, tiền đầy
keymaster
TÍCH CỰC
5 năm
@hoangdacviet Đẻ ra một ban Legal không có việc gì làm chắc kiện qua kiện lại cho vui nhà vui cửa, lại còn được lợi marketting 😁
kiện lấy tiếng thôi chứ nghe đã thấy thua mợ
@If you dont mind https://news.zing.vn/tu-vu-qualcomm-apple-lo-ro-su-thu-doan-va-yeu-duoi-post938090.html
@If you dont mind Vụ này tinhte đưa tin xong là im ru không có phân tích gì thêm =]]
@hypous Nhục cái mặt apple. Ấy vậy mà mấy thằng sít đờ nhà táo suốt ngày xỉ vả QC. Còn tinh tế thì tìm cách lái sự thật về 1 hướng khác.
vnntg
ĐẠI BÀNG
5 năm
@If you dont mind Nhiều khi thấy mấy thằng té cũng tội nghiệp. Tạo cái nick vô phán để câu nhưng bị chửi như cờ hó mà cũng không rep.
nhimret
CAO CẤP
5 năm
@vnntg cuhiep nó thuê để tạo war mà, chứ người bình thường có ai chịu nhục thế dc đâu, ngoài vì tiền. 1 câu nói ngu mà "được" hàng chục bài chửi là thành công câu view rồi
Xàm hết sức, kiện một câu nói thì đến lạy các bố.
@ ict
TÍCH CỰC
5 năm
@Daviddv9prada Lỗi tại Apple trước đó đã yêu cầu Swatch không được sử dụng câu "one more thing" tại Úc với lý lẽ đưa ra trước Văn phòng thương hiệu Úc rằng "nó đồng nghĩa" với câu nói của Steve Jobs. Swatch sử dụng One more thing trong bỗ sưu tập đồng hồ.
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
@Daviddv9prada Cấm người ta dùng. Người ta kiện lại.
Thua xong lại đổ xàm ???
@@ ict Thì ý mình đang nói các bố ý xàm quá. Cà Apple lẫn swatch
@KO2 Mình nói cả Apple cũng xàm mà
Run4yrlife
TÍCH CỰC
5 năm
Sân chơi sòng phẳng. Đáng ngưỡng mộ
Theo mình đó là Cái đồng hồ tào lao, pin hẻo quá
Apple như thằng chí phèo. Vừa ăn cắp, ăn vạ.
@angle_squall So ngu vậy bạn
@bangnguyenxuan nói ngu thế bạn
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
Thấm vào đâu so với điều kiện.
Thời buổi này không dính vô kiện tụng mới là lạ.
Hồi trước Apple kiện đâu thắng đó, năm nay bị kiện cho sấp mặt toàn thua chắc bị vong quật rồi, đề nghị bác đầu bếp qua 3 vàng giải vong. 😁
@xuantruong1992 Thôi nghe vong bên Ba Vàng báo giá thì chắc Tim Nấu ăn cong cả đít
xt30
TÍCH CỰC
5 năm
@xuantruong1992 Apple trc kiện đâu thắng đó?
Phải nói cho chuẩn là trước kia apple kiện 10 vụ thắng 1 giờ cứ kiện là thua nhé
@xuantruong1992 Thua cả 1 sinh viên cao đẳng nghề nhé, search gu gồ mà xem 😃
@xuantruong1992 biết ông kẹ nokia ko bạn :v
@xuantruong1992 hồi trước là khi nào :D, nếu tính về kiện thì Apple kiện đâu thua đó, thắng đc mỗi anh Sung =))
Nokia kiện cho 2 tỷ, đại học kiện thiết kế chip Apple mất 500 triệu, logo đồng hồ, đồng hồ thụy sỹ kiện lại xì tiền, imessage, bị kiện cũng mất 500 củ ....
“Chất” câu này tôi đăng ký trên Tinh Tế rồi nha!!!! Ai dùng phải xin phép không bị kiện nha !!!!!
Nam c0i
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mất Mr. Jobs Apple giờ chủ là 1 đống bù nhù
Mai mốt ai dám nói từ “ Chất” coi chừng anh Quảng kiện đấy . Mấy cái kiện này đúng là tào lao bí đao .
@vo khanh tan Cái “chất” của ổng là “chất” đống từng thời, đẳng cấp vũ trụ rồi , ai dám dây vào làm gì :v
Lo mà đổi mới sản phẩm đi. Kiện nhau mấy câu nói, không phải slogan thì kiện đến sang năm.
tonybom
TÍCH CỰC
5 năm
Thua wài hen 😃
V_P942
TÍCH CỰC
5 năm
Đừng nghĩ a có quyền ngồi lên đầu người khác :p
vythanh
CAO CẤP
5 năm
nhảm nhất là chặn tên iWatch
@vythanh sao nhảm, chặn thành công rồi mà
vythanh
CAO CẤP
5 năm
@nguyenlinh712 uhm, vì thành công nên mới nhảm, mới không có iWatch.
Cuộc chiến pháp lý là 1 trong các cách marketing

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019