[Tuần này nghe gì] Homecoming: The Live Album - Album mới của Beyoncé

AudioPsycho
22/4/2019 16:39Phản hồi: 30
[Tuần này nghe gì] Homecoming: The Live Album - Album mới của Beyoncé
Beyoncé có thể được xem như là 1 nữ nghệ sỹ nhạc pop tài năng bậc nhất với 6 album cùng hàng tá các bản hit gây sốt thị trường. Không ai là là không biết đến album Lemonade cực kỳ tuyệt vời của cô, hay Everything Is Love của The Carters gồm Beyoncé và chồng mình. Âm nhạc của Beyoncé nhấn mạnh vào nét văn hóa của người da màu và đưa nó lan tỏa đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Homecoming: The Live Album, album mới nhất với 40 track của cô mang đến cho thính giả không khí sôi nổi và đáng nhớ của sự kiện âm nhạc Coachella, đã được phát hành bởi Netflix như 1 cuốn phim tư liệu. Qua album này, chúng ta có thể chiêm ngưỡng được thời kỳ đỉnh cao của Beyoncé trong cả tài năng, sức trẻ và cả sự tự tin từ 1 nghệ sỹ tầm cỡ thế giới.

Nghe trên Spotify tại đây
tinhte-beyonce-homecoming-3.jpg

#Beychella dường như đã định nghĩa lại khái niệm của 1 lễ hội âm nhạc. Trên sân khấu, hơn 200 diễn viên đồng loạt tạo hình sóng nhưng trong đó mỗi cơ thể lại di chuyển theo 1 cách hoàn toàn riêng. Dàn biểu diễn chính bao gồm các nghệ sỹ chơi trống và kèn đồng, mở màn với Do Whatcha Wanna của Rebirth Brass Band. Các vũ công nam đứng thành hàng dài cùng các vũ công nữ mặc đồng phục như quân đội, phía sau là các ca sỹ nhạc nền đã tạo thành dàn hợp xướng thống nhất, dâng hiến trọn tài năng của họ cho màn biểu diễn của Beyoncé.

Đan xen trong màn trình diễn của Beyoncé là hơi hướm và phong cách của các nghệ sỹ da đen như The Clark Sisters, Big Freedia, Nina Simone, Fela Kuti và cả James Weldon Johnson. Beyoncé giống như đang điều khiển 1 đội quân hùng hậu sẵn sàng nuốt trọn bất cứ trở ngại nào cản đường. Bộ phim tư liệu của Netflix còn lột tả những màn trình diễn cực kỳ chính xác đúng theo cái cách mà Beyoncé muốn gởi gắm đến khán thính giả, với cận cảnh trang phục lộng lẫy và các hình thái cơ thể đa dạng. Chúng ta cũng có thể thấy được sự cố gắng vượt qua chính mình để lấy lại vóc dáng và phong độ của Beyoncé sau khi sinh đôi 2 nhóc vào năm 2017.

tinhte-beyonce-homecoming-4.jpg

Homecoming là sự pha trộn hài hòa giữa kỹ thuật biểu diễn và sự khắt khe của cảm nhận người nghệ sỹ, mang đến cho mỗi tác phẩm sự sáng lạn tuyệt vời. Giọng hát cực cao của Kelly Rowland thể hiện các bản hit của Destiny's Child dễ dàng đưa người nghe phiêu lưu về thời kỳ đầu của bộ tam đầy triển vọng. Homecoming thực ra khó có thể được phân tách riêng thành phim tư liệu hay album nhạc, mà thay vào đó nó thể hiện tốt được cả hai, và che khuất đi bên nào cũng sẽ tạo ra sự "thiêu thiếu" gì đó không thể lấp đầy. Đây nói không ngoa có thể sẽ là 1 phát hành rất quan trọng cho sự nghiệp của Beyoncé, ghi dấu cho cả quá khứ và tương lai của ngôi sao tài năng này.

Về khía cạnh âm nhạc, nhất là dòng nhạc rap, từ ngữ và âm điệu chính là cốt lõi của tác phẩm. Và trong tường hợp này Beyoncé đã thực hiện tuyệt vời cả 2. Crazy in Love, Countdown, Love On Top là mình chứng cho sự kết hợp linh hoạt giữa chất Pop và R&B mà hầu như chỉ có thể tìm thấy trong các tác phẩm của Beyoncé. Với gần 110 phút của album, Beyoncé đã khiến sân khấu sục sôi và truyền nguồn cảm hứng đến các thính giả của mình. Phiên bản mở rộng của Get Me Bodied (2006) của B'Day thực sự rất nổi bật, tương tự như bản hit Check On It (2005). Thiết lập sân khấu cũng phần nào nâng cao khả năng truyền tải cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ trong các phần trình diễn của Beyoncé.

Beyoncé tiếp tục trình diễn các bản hit nổi tiếng của mình như I Care, Sorry, Don't Hurt Yourself hay Partition, ngoài ra còn có thêm SpottieOttieDopaliscious, Swag Surfin, I’m Bout’ It, Bout It (TRU) và Something Good (UGK). Tác phẩm mới duy nhất trong album là bài cover Before I Let Go của Maze ft. Frankie Beverly (1981). Homecoming gần giống như 1 lời khích lệ to lớn đối với cộng đồng người da đen, truyền tải tình cảm và sự cảm thông của Beyoncé đến 1 nhóm thính giả nhất định nào đó.

Có thể kết luận rằng Homecoming là 1 mảnh ghép kỳ diệu và cuồng nhiệt thể hiện được tài năng, tiềm lực và sự tự tin của 1 nữ nghệ sỹ da đen trên sân khấu nghệ thuật. Beyoncé từng được nhận xét bởi các chuyên gia nghệ thuật là thay vì thả mình theo xu hướng, cô đã mang xu hướng đến gần hơn với mình bằng cách đồng hóa nó. Và điều này thực sự không phải là nói quá.

tinhte-beyonce-homecoming-2.jpg

Homecoming cũng sẽ là mở màn cho chuỗi dự án mới hợp tác giữa Beyoncé và Netflix. Theo Variety, Netflix mới đây đã nhanh tay ký hợp đồng trị giá 60 triệu USD để thực hiện 3 dự án phim truyền hình về nữ ca sỹ này. Đây là con số không nhỏ chút nào, tuy nhiên từ trước đến nay Netflix vẫn luôn có thói quen chi rộng nguồn tài nguyên của mình để mua quyền hợp tác cùng các nghệ sỹ hay show nên việc này cũng không quá ngạc nhiên.

Vulture cũng cho hay HBO cũng có hứng thú với Homecoming tuy nhiên đã không tiếp tục sau khi Netflix tung ra khoản tiền lớn nói trên. Chúng ta hãy cùng chờ xem các series mới của Beyoncé có đạt được thành công như bộ phim tư liệu Coachella hay không. Với album 40 track phát hành cùng Homecoming, hẳn là các series mới của cô cũng sẽ có phần nhạc đi kèm.

Quảng cáo


Nguồn pitchfork, engadget
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tuy hơi đen nhưng mà ngon
@daotruong94 2019 mà thốt ra được những câu này thì cũng...
@minhthuanntmk câu này thì làm sao làm sao
@minhthuanntmk Có 2k mấy thì cũng vậy thôi.

Ở xứ tư bản giãy chết, nó ghét đen hơn vàng ấy.
ohcarol
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ppptran Bạn nói đúng rồi, ở đâu cũng có những người cực đoan và thích đi ngược lại với văn minh. Ở đây cũng vậy.
Thích chị này
Thích Beyonce từ bài Telephone
babyxx123
ĐẠI BÀNG
5 năm
Éc, Beyoncé đâu phải "nghệ sĩ nhạc rap" mod ơi Lemonade là nhạc đương đại, còn Everything is love thì đúng là rap, nhưng có thể hầu hết phần rap được viết bởi Jay Z
@babyxx123 Có nút haha ngon biết mấy.
babyxx123
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ppptran 😆))
@babyxx123 uh tui mắt nhắm mắt mở ghi sai 😁 Tks ông
Tpan4u
TÍCH CỰC
5 năm
Có trên TIDAL rồi
Đang nghe va thấy hay quá. Giọng cực đẹp
1C0A6407-912A-43C7-9A93-701FD06326C1.png
Xem homecoming của Beyonce với reputation của taylor swift công nhận hay
Cá nhân mình không thích Beyonce, hát và nhạc khá kén người nghe. Ví dụ bài Halo điệp khúc rất hay, nhưng đoạn khác rất chán, nghe hơi ngang tai
Cái đùi như của Roberto Carlos 😁. Nhạc kén người nghe
unwrittlaw
TÍCH CỰC
5 năm
Xán lạn ko phải sáng lạn
@unwrittlaw bạn có chơi Confetti Viet Nam không? bữa tui trật câu này
unwrittlaw
TÍCH CỰC
5 năm
@huutai_pasion Nghe bác nói giờ mới biết cái này. Để hôm nào chơi thử 😁
Holyeyed
TÍCH CỰC
5 năm
@unwrittlaw mà là sán lợn
hungkeyboard
ĐẠI BÀNG
5 năm
Các bác cho hỏi Down nhạc ở trang nào ok nhỉ?
@hungkeyboard Chiasenhac bác, có extension trên chrome, hỗ trợ down playlist luôn, cực tiện
hungkeyboard
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ephemeral55 Thank bác nhé

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019