[The Big Picture] Những bức ảnh màu 100 năm tuổi về đế chế Nga

bk9sw
18/9/2010 6:52Phản hồi: 118
[The Big Picture] Những bức ảnh màu 100 năm tuổi về đế chế Nga
Vào những năm 1909 đến 1912, nhiếp ảnh gia Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii (1863-1944) đã có cơ hội viếng thăm đế chế Nga với sự cho phép của Sa Hoàng Tsar Nicholas đệ nhị. Ông đã sử dụng một loại camera chuyên dụng để ghi lại từng loạt 3 hình ảnh đen trắng, kết hợp cùng các bộ lọc màu đỏ, lục và xanh. Sau đó, mỗi 3 bức ảnh sẽ được kết hợp với nhau để tạo thành một bức ảnh hoàn tất có màu sắc gần trung thực. Chất lượng hình ảnh cao cộng với gam màu sáng khiến người xem khó mà tin vào mắt mình rằng những hình ảnh này thuộc về 100 năm trước - lúc này chiến tranh thế giới thứ 1 và cách mạng tháng 10 Nga vẫn chưa xảy ra. Dưới đây là 34 trong số hàng trăm bức ảnh mà nhà nhiếp ảnh Prokudin-Gorskii chụp được do thư viện Library of Congress (Hoa Kì) cung cấp.

*Nếu thắc mắc về những bức ảnh được chụp như thế nào, bạn có thể tham khảo tại đây, tin hay không tùy bạn 😃


Một người phụ nữ Armenia trong trang phục truyền thống đứng tạo dáng cho Prokudin-Gorskii chụp hình, gần thành phố Artvin, phía đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng năm 1910.


Ảnh tự chụp: Nhà nhiếp ảnh Prokudin-Gorskii mặc trang phục đen, đội nón rộng vành và ngồi trên một tảng đá bên cạnh con sông Karolitskhali chảy ngang rặng núi Caucasus, gần hải cảng Batumi thuộc bờ đông biển Đen.



Hình ảnh những người thợ làm khuôn sắt chụp vào năm 1910, hình ảnh nằm trong album "Views in the Ural Mountains, survey of industrial area, Russian Empire".


Một người phụ nữ đang ngồi trên cầu cá bên cạnh dòng sông Sim, một phần lưu vực sông Volga, năm 1910.


Một nhà thờ nhỏ nằm giữa một cánh đồng, đây cũng chính là nơi thành phố cổ Belozersk được phát hiện, ảnh chụp năm 1909.


Quang cảnh thủ đô Tiflis (Tbilisi) của nước cộng hòa Gruzia (Georgia) nhìn từ nhà thờ Saint David, năm 1910.


Ảnh chụp vua Isfandiyar Jurji Bahadur trị vì nước bảo hộ Khorezm thuộc Nga, ngày nay là một phần của Uzbekistan, năm 1910.

Quảng cáo



Ảnh chụp cận cảnh và rõ nét hơn vua Isfandiyar, thời điểm này vua Isfandiyar mới 39 tuổi và ông cai trị Khorezm đến khi qua đời năm 1918.


Hình ảnh một cậu bé chăn cừu đang ngồi nghỉ bên dòng sông Sim, ảnh thuộc album "Views in the Ural Mountains, survey of industrial area, Russian Empire".


Hệ thống các máy giao điện được xây dựng tại Budapest, Hungary. Hệ thống này thuộc mạng lưới nhà máy thủy điện Iolotan (Eloten) được xậy dựng trên sông Murghab thuộc nước cộng hòa Turkmenistan, năm 1910.


Hình ảnh một người phụ nữ Gruzia chụp năm 1910.

Quảng cáo



Một nhóm những người phụ nữ tại nước cộng hòa Dagestan, chụp năm 1910.


Toàn cảnh thành phố Artvin nhìn từ thị trấn nhỏ Svet, năm 1910.


Ảnh chụp ông Pinkhus Karlinskii năm 1909. Vào thời điểm này ông đã 82 tuổi và đã có 60 năm làm nghề giám sát cửa thoát nước Chernigov, một phần của hệ thống kênh đào Mariinskii.


Cái nhìn bao quát nhà thờ lớn Nikolaevskii từ hướng tây nam thị trấn Mozhaisk, ảnh chụp năm 1911.


Những đứa bé người Do Thái đang được dạy học tại thành phố Samarkand, thành phố lớn thứ 2 của Uzbekistan, năm 1910.


Một người công nhân đường sắt đang làm việc tại tuyến đường sắt Siberi, gần thị trấn Ust Katav, năm 1910.


Những bông hoa dại trong cánh đồng lúa mạch, ảnh thuộc album "Views along the Mariinskii Canal and river system, Russian Empire".


Những người công nhân và giám sát viên đang chuẩn bị đổ bê tông xây móng con đập ngăn sông Oka, gần Beloomut, năm 1912.


Một người phụ nữ dân tộc Sart tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, năm 1910. Đến khi cuộc cách mạng Nga diễn ra năm 1917 thì cái tên Sart được đặt cho những người Uzbeks sống tại Kazakhstan.


Tổng quan một bến tàu tại phụ lưu Mezhevaya Utka thuộc sông Volga, năm 1912.


Những người nông dân đang thu hoạch cỏ khô, ảnh thuộc album "Views along the Mariinskii Canal and river system, Russian Empire", năm 1909.


Nhiếp ảnh gia Prokudin-Gorskii đang ngồi trên một chiếc xe goòng trên tuyến đường sắt Murmansk chạy ven bờ hồ Onega, vùng ngoại ô thủ đô Petrozavodsk của nước cộng hòa Karelia, năm 1910.


Ảnh chụp một người đàn ông làm nghề bán nước dạo tại thành phố Samarkand, năm 1910.


Chú chó trắng nằm sưởi nắng bên bờ hồ Lindozero, ảnh thuộc album "Views along the Murmansk Railway, Russian Empire", năm 1910.


Một khu nhà xưởng tại thị trấn Kyn, khu nhà xưởng này thuộc quyền sở hữu của nhà chính trị Count S.A. Stroganov, năm 1912.


Những đứa trẻ người Nga đang ngồi trên sườn đồi gần một nhà thờ và tháp chuông bên lòng hồ Trắng, ảnh chụp năm 1909.


Ảnh chụp hoàng thân Seyyid Mir Mohammed Alim Khan thuộc vương triều Bukhara (ngày nay thuộc Uzbekistan) đang an tọa và nắm chặt một thanh gươm bên hông, năm 1910.


Thắng bé đứng tựa cổng gỗ, hình ảnh thuộc album "Views in the Ural Mountains, survey of industries area, Russian Empire", năm 1910.


Hình ảnh một cây cầu khung sắt trên các trụ bằng đá, thuộc tuyến đường sắt Siberi bắt ngang sông Kama, gần thành phố và trung tâm hành chính Perm Krai, Nga.


Những người dân du cư Kirghiz trên thảo nguyên Golodnaia thuộc Uzbekistan và Kazakhstan, năm 1910.


Hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ tại nước cộng hòa Dagestan, năm 1910.


Quang cảnh thủ phủ Sukhumi thuộc vùng tự trị Abkhazia và vùng vịnh Sukhumi thuộc bờ đông biển Đen, đứng từ đỉnh Cherniavskii nhìn xuống, ảnh chụp vào khoảng năm 1910.


Một cậu bé đang ngồi bên thềm nhà thời hồi giáo Tillia-Kari tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, năm 1910.

Nguồn: Boston
118 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Còn đẹp hơn ảnh chụp từ Canon
Chú thích cho ảnh thứ 3 từ dưới lên sai rồi bác ơi 😃
gemcitadel
ĐẠI BÀNG
14 năm
Đẹp Thật ! Đi Trước Thời Đại Xa Quá ! Sao Ông Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii ko qua Việt Nam Chụp nhỉ ! chứ ko là giờ có Cảnh Việt Nam Coi Rùi ! ;)
😕lưuvào làm wallpaper cho deskop thôi
100 năm trước mà hình rõ thế?
Ngàn lần cảm ơn nước Nga trong công cuộc giải phóng dân tộc.....:spin:
nghe nó cứ sến sến ấy.....
Ủa, bác là ngừoi Nga à? Cái gì cũng cảm ơn là sao?
hoangtam4vn
ĐẠI BÀNG
14 năm
quá tuyệt, ước gì cũng có ai công bố những tấm hình Việt nam chúng ta ngày xưa mà ảnh màu nhỉ?
không thể tin được đây là ảnh chụp 100 năm trước
mylove911
ĐẠI BÀNG
14 năm
ko thể tin đc......con người 100 năm trước giỏi thật ........!
quả là giỏi, đúng là con người còn nhiều thứ để khám phá. Biết đâu 100 năm trước, con người đã khám phá ra dấu hiệu của người ngoài hành tinh thì sao 😁
mrdaubac
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nếu Bác không nói trước chắc ai cũng tưởng là chụo bằng canon hay nikon. màu sắc đẹp quá!
Đây thật là những tài liệu quý giá.

Nguyên lý hoạt động của máy ảnh do bác Nga ngố này chế là nó có 3 lưới lọc RGB. Khi bấm máy thì sẽ ra 3 ảnh là 3 kênh RGB liên tiếp. Ghép 3 kênh này lại thì ra ảnh màu. Do 3 ảnh này ko đc chụp đồng thời nên khi có sự di chuyển thì bị nhòe. Chú ý là đa số nều là ảnh tỉnh, hình nào có dòng nước di chuyển sẽ thấy các kênh màu RGB bị tách ra. Tuy nhiên ý tưởng này là quá tiến bộ so với thời đại, nhưng nói chụp hơn máy Canon hay Nikon xịn thì hơi quá.

Google tên bác này ra nhiều ảnh màu khác chụp hồi đầu thế kỷ 20 nữa.
sonyclie
TÍCH CỰC
14 năm
hic,kinh khủng thật, đi trước thời đại
Những đứa trẻ trong ảnh giờ chắc đã già và qua đời lâu lắm rồi. Kỹ thuật chụp ảnh màu có từ rất lâu rồi nhưng do giá thành mắc, phức tạp hay do người ta thích ảnh đen trắng hơn hay sao mà nhiều phim ảnh lịch sử của các nước giàu cũng toàn đen trắng, rất hiếm có màu.Khoảng 20 năm trở lại đây mới thấy ảnh màu phổ biến.
nemo1560
TÍCH CỰC
14 năm
nếu ko có dòng tiêu đề thì ko ai biết dc những bức hình này của 100 năm về trước./
100 năm trước của VN mà chụp màu chắc còn đẹp hơn...:p
funny0208
TÍCH CỰC
14 năm
100 năm trước mà chụp đc như vầy thì quả là tuyệt vời
Thật là khó tin vào mắt những gì mà ông ta chụp cách đây gần 100 năm, có cảm giác như là hình này mới chụp lại, cảnh vật như bây giờ, thiệt không thể tin vào mắt mình nữa ^^!
restock
ĐẠI BÀNG
14 năm
100 năm trước mà nhìn kĩ thuật xây dựng hiện đại quá.Không thế tin được :|
trời ơi, 100 năm trước mà chụp đỉnh cao thế này rồi. 100 năm trước mà có nhiều thứ cũng hiện đại nhỉ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019