Công ty nghiên cứu xe tự hành Uber Advanced Technologies Group (Uber ATG) đang đạt được thỏa thuận nhận khoảng đầu tư có tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD. Trong đó 667 triệu đến từ Toyota cùng nhà sản xuất linh kiện ô tô Denso, còn Quỹ đầu tư Softbank đóng góp số tiền 337 triệu USD.
Theo các thông tin hiện tại thì Uber ATG sẽ tách riêng thành một công ty độc lập từ Uber để toàn tâm toàn ý nghiên cứu các công nghệ mới cho xe tự lái. Với số vốn mới sắp có thêm, Uber ATG đang được định giá ở mức 7,25 tỷ USD. Trong khi đó, sau khi để Uber ATG ra đi thì Uber sẽ chuẩn bị có lần đầu tiên lên sàn chứng khoán (IPO) trong năm nay với mảng kinh doanh chính là vụ chia sẻ xe.
Shigeki Tomoyama, Phó Chủ tịch điều hành của Toyota cho biết họ muốn kết hợp thế mạnh của Uber ATG về mạng lưới dịch vụ và công nghệ xe tự hành cùng các công nghệ về điều khiển phương tiện, các hệ thống hỗ trợ an toàn tiên tiến và khả năng sản xuất hàng loạt của Toyota. Từ đó hãng xe Nhật sẽ sớm có thể sản xuất thương mại hóa các dòng xe tự hành hiện đại với chi phí thấp hơn, cũng như hoàn thiện hệ thống mạng lưới dịch vụ xe tự lái tốt hơn.
Thật ra đây không phải là lần đầu Softbank và Toyota rót nhiều tiền cho xe tự hành Uber. Vào tháng 1/2018, Softbank đã đầu tư 1,2 tỷ USD, trong khi vào tháng 8/2018, Toyota đã cấp thêm 500 triệu USD vào công ty công nghệ này. Ngoài ra, Toyota và Uber cũng đang cùng nhau hoàn thiện những chiếc Toyota Sienna tự hành với mục tiêu đưa vào sử dụng trong hệ thống chia sẻ xe từ năm 2021.
Theo các thông tin hiện tại thì Uber ATG sẽ tách riêng thành một công ty độc lập từ Uber để toàn tâm toàn ý nghiên cứu các công nghệ mới cho xe tự lái. Với số vốn mới sắp có thêm, Uber ATG đang được định giá ở mức 7,25 tỷ USD. Trong khi đó, sau khi để Uber ATG ra đi thì Uber sẽ chuẩn bị có lần đầu tiên lên sàn chứng khoán (IPO) trong năm nay với mảng kinh doanh chính là vụ chia sẻ xe.
Shigeki Tomoyama, Phó Chủ tịch điều hành của Toyota cho biết họ muốn kết hợp thế mạnh của Uber ATG về mạng lưới dịch vụ và công nghệ xe tự hành cùng các công nghệ về điều khiển phương tiện, các hệ thống hỗ trợ an toàn tiên tiến và khả năng sản xuất hàng loạt của Toyota. Từ đó hãng xe Nhật sẽ sớm có thể sản xuất thương mại hóa các dòng xe tự hành hiện đại với chi phí thấp hơn, cũng như hoàn thiện hệ thống mạng lưới dịch vụ xe tự lái tốt hơn.
Thật ra đây không phải là lần đầu Softbank và Toyota rót nhiều tiền cho xe tự hành Uber. Vào tháng 1/2018, Softbank đã đầu tư 1,2 tỷ USD, trong khi vào tháng 8/2018, Toyota đã cấp thêm 500 triệu USD vào công ty công nghệ này. Ngoài ra, Toyota và Uber cũng đang cùng nhau hoàn thiện những chiếc Toyota Sienna tự hành với mục tiêu đưa vào sử dụng trong hệ thống chia sẻ xe từ năm 2021.
Tham khảo: Carscoops