Máy của mình thuộc dạng nóng từ trong trứng (MSI GE62 6QD) nên xài phải chăm như con:
1 cái đế nhôm tản nhiệt
1 cái quạt usb thổi vào phần kê tay trái, phần này nóng do lỗi thiết kế.
1 cái quạt usb thổi vào phần phía trên bàn phím, phần phía trên con cpu và gpu.
Sau thời gian xài qua vài con máy toàn loại ăn điện và nóng thì mình có rút ra 1 số kinh nghiệm sau:
- Quạt tản nhiệt 1 thời gian kiểu gì cũng bám bụi, nhưng mình có thể kéo dài thời gian bằng cách trước khi đặt máy lau qua phần bàn định đặt máy lên.
- Đi đâu không có điều kiện mang theo đế thì kiếm 2 miếng xốp mỏng nhỏ kê phần sau máy lên 1 chút, việc này làm máy thoáng và lấy gió dễ hơn.
- Nếu máy hút pin thì nên cắm sạc ngay từ đầu, nếu xài 1 thời gian cắm sạc thì việc vừa sạc máy lên vừa xài làm máy nóng lên rất nhanh.
- Thỉnh thoảng bấm quạt max nếu có nút hoặc phần mềm chỉnh, không đợi máy nóng quá tự bật.
- Còn mấy cái như vệ sinh, tra keo tản nhiệt thì nhiều người nói rồi, có hiệu quả tuy nhiên keo tản nhiệt không quá thần thánh như lời đồn đâu.
Con Laptop trong hình là con HP Pavilion DV6T-2000, năm 2010 mình mua con này, Core I7 720QM, màn hình HD, 6GB RAM giá gần 25 triệu đồng. Nhận định là con này nóng vãi cứt, i7 720QM 45w đời đầu nóng vãi nồi luôn, tốn điện nữa, được 2 năm thì đứt cmn nó card màn hình (chắc do nóng quá). Con này làm mình ác cảm với dòng HP luôn
Chia sẻ 1 vài kinh nghiệm dùng các dòng laptop của mình:
- Đã từng dùng hp dv6, nóng kinh vl đến mức cháy mẹ card vga
- Đổi qua asus cũng tèo vì card vga, dù ko phải dòng gaming
- Sau mua máy ultrabook chip U thì đỡ nóng hơn, dùng bền hơn (1 phần do nhu cầu chỉ word excel).
- Gần đây phát sinh nhu cầu gaming với đồ họa, đổi qua MSI gaming thì hiệu năng ngon nhưng ko ưa nổi tiếng ồn từ quạt, đặc biệt chế độ boost vớ vẩn, mát được tý mà kêu như máy cày.
- Bán chuyển qua thinkpad workstation, chuẩn mực về tản nhiệt luôn, máy chạy êm ru, hiệu năng tốt, mát mẻ nhưng lại hơi nặng (P51)
- Bán chuyển qua dell XPS 9570, và bây giờ đang là cảm giác hài lòng, máy đẹp, hiệu năng tốt, tản nhiệt ổn (tất nhiên ko bằng thinkpad được), trọng lượng nhẹ dễ mang vác. À, lưu ý ae mua dell nên nói cửa hàng thay keo tản nhiệt luôn nhé, mx4 cũng được. Con 9570 của mình khi mua tést stress thấy nhiệt độ cpu 9x độ, vga 9x độ, xảy ra throtling. Mình nói thay keo MX4, máy mát hơn hẳn 10 độ, stress chỉ còn 8x độ, ko xảy ra throtlling nữa.
P/s: về cái đế tản nhiệt, đang dùng 1 đế coolermaster, thấy ko hiệu quả lắm, chỉ có tác dụng nghiêng máy lên để gõ bàn phím tốt hơn thôi
vào mùa nóng thấy anh em kêu than nhiều, mình cũng kinh qua nhiều cách từ undervolt đến tra keo tản nhiệt nhưng giảm ko bao nhiêu, cơ bản vì thời tiết đang rất nóng...
Đế tản nhiệt nên mua loại 2 cánh và có thể đổi chiều được, mua về lật lại cánh để 1 chiều hút từ ngoài đẩy lên đế laptop, cánh còn lại hút từ đế laptop đẩy ra ngoài và cánh quạt của đế tản nhiệt phải cách mặt bàn nên ít nhất 2cm để đảm bảo luồng khí, lưu ý cánh quạt đế tản nhiệt hút từ ngoài đẩy lên đế laptop phải gần vị trí hút gió tản nhiệt trong laptop. Rất hiệu quả.
mình vừa phát hiện 1 cách tản nhiệt laptop rất tốt :máy mình xài i5-8250U / GPU UHD 620/ DDR 4 bus 2400 - 4G/ HDD 1TB
máy chạy tác vụ nhẹ như Web , office thì êm không nghe tiếng quoạt luôn, nhưng chơi game PUBG mobile ( setting low) quoạt quay tiếng khá ồn máy nóng.
Hôm vừa rồi đi nâng cấp thêm 1 thanh Ram 4G và 1 SSD 120GB.
Sau khi nâng cấp xong chơi game PUBG mobile ( setting HD) máy vẫn chạy êm quoạt quay không phè phè nữa và ít nóng hẳn luôn.
Rút ra kết luộn cấu hình cao hơn máy sẽ chạy mượt và mát hơn 😆
Mình đang dùng laptop Dell G7 15 7588 i5-8300H / 1050Ti / 8GB DDR4 2666Mhz / 128GB/1TB. Lúc chơi game CPU load 50% 3.9GHz 45W lên đến 95 độ, VGA thì load 99% dưới 80 độ. Sau khi mình tra keo ZF12 thì ko có tác dụng gì cả. Mình quyết định undervolt bằng XTU mức -0.170V và lock xung CPU ở mức 3.2GHz thì nhiệt độ CPU chỉ hơn 80 độ tí, VGA thì dưới 75 độ. Sắp tới mình sẽ thay 1 loại keo tản nhiệt rất tốt là Thermal Grizzly Kryonaut, loại này giá rất chát, 160k mà chỉ đc 1 gam. Xét về hiệu quả giảm nhiệt của các biện pháp thì mình sắp xếp như sau, theo thứ tự giảm dần nhé: Thay keo - Lock xung - Undervolt.
bk9sw
Bài viết rất hay, nhưng có ý mình ko đồng tình đó là đế tản nhiệt
mặc dù đế nhiệt ko giúp việc thổi gió nhiều, nhưng góp phần làm thông thoáng mặt đáy của máy, tạo luồng gió hút lưu thông
nhất là các laptop máy trạm và gaming, mình đã tést khi kê cao đế tản nhiệt và ko, nhiệt độ chênh tầm 2-3 độ đó
Mong ad có bài hướng dẫn chi tiết unvdervolt CPU. Bên cạnh đó, khi undervolt CPU mình có undervolt GPU rời không? Nếu có cũng mong ad hướng dẫn chi tiết.