Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Jony Ive luôn phải "sống trong tương lai 2 năm" để nghĩ ra ý tưởng sản phẩm mới cho Apple

Duy Luân
24/4/2019 22:55Phản hồi: 265
Jony Ive luôn phải "sống trong tương lai 2 năm" để nghĩ ra ý tưởng sản phẩm mới cho Apple
Jony Ive nói rằng lúc nào ông cũng như đang "sống trong tương lai 2 năm" vì ông là người chịu trách nhiệm nghĩ về sản phẩm mới của Apple. Ông cũng chia sẻ rằng "có những lúc ý tưởng của chúng tôi vượt xa những gì công nghệ có thể làm được. Khi đó chúng tôi chắc chắn rằng ý tưởng này thậm chí còn không thể biến thành nguyên mẫu, vậy nên chúng tôi sẽ đợi hoặc tự mình làm ra công nghệ cần thiết. Đây là sự kiên nhẫn kì lạ nhưng cần thiết khi bạn nghĩ ra một ý tưởng hay hướng đi nào đó".

Ive cũng chia sẻ rằng ông có một nhóm nhà khoa học chuyên nghiên cứu vật liệu mới, họ phải nghiên cứu mọi tính chất của vật liệu đó, từ các chỉ số vật lý, ảnh hưởng tới môi trường cho đến màu sắc và ngoại hình. Apple luôn cố gắng cải tiến những vật liệu mà hãng đang sử dụng, ví dụ như kính hay nhôm, và rồi phát triển ra những vật liệu mới cho những ứng dụng rất cụ thể, nhưng cũng có khi nó có thể dùng cho những sản phẩm mang tính phổ quát hơn. "Rất nhiều thiết kế của chúng tôi xuất phát từ vật liệu và cố gắng hiểu vật liệu hơn".

Ive mô tả bản thân mình là "tò mò một cách vô lý, điên rồ". Rõ ràng với vai trò của giám đốc thiết kế thì đây là điều cần thiết. Tất nhiên, những cái mà Ive làm ra phải đóng góp cho giá trị của Apple cũng như kiếm được tiền.

Nếu thích xem bài nói chuyện đầy đủ của Ive, mời bạn xem ở trang Document.

Nguồn: Document
265 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

:p Ai kéo ông ý về thực tại giùm cái . Ông ý toàn thiết kế cho tương lai nên lỗi người dùng càng ngày càng phổ biến rồi đấy .
@minhthuvc éo đâu cũng thấy dấu răng tml này :d mà phải là 1st post
@minhthuvc Bác này làm liên tưởng đến thánh cardmanhinh.com có khi nào 😁
tinhtinh2115
ĐẠI BÀNG
5 năm
@minhthuvc comment chả có giá trị gì
@minhthuvc chuẩn luôn
Rất chính xác. Khi thiết kế iPhone 6 plus, ông đã hình dung đến iPhone 7 plus tương lai. Khi thiết kế iPhone X, ông đã mường tượng đến iPhone 2019.
Ông luôn luôn biết thiết kế của 2 năm sau iPhone sẽ như thế nào, chỉ bằng việc nhìn vào chính bản thiết kế hiện tại.
Thật là một người có tầm nhìn xa trông rộng.
@tinhtinh2115 Bạn ơi mình ko đủ ngu để xài cái giẻ rách đó đâu huhu
@MrMax t chưa chắc thấy thớt của cmt này đúng, nhưng cũng ko phản bác ý kiến của nó, nói chung ko bàn. Nhưng t dị ứng cái cmt của chú, ok? Thể hiện? T thấy cái câu của chú nó tự vả vô bản mặt của chú đấy, bày đặt đi móc mỉa người khác
Koozing
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Giản Dao Thực ra là không có tiền mua nên phải chửi cho bõ thèm đó hả?
@Koozing nói như bạn quá hài rồi, nhìn thấy rõ nó là một cục cit thì không lý gì phải bỏ tiền ra mua, showroom dùng thử chắc ít lắm, chắc tưởng thơm tho lắm ha.
cứ nhìn iPhone 6-7-8 và iPhone X-Xs-Xs Max sẽ thấy Ive "vĩ đại" như thế nào 😁
@zz jj zz jj Haha đọc báo nhiều quá nên bị lẫn rồi em ơi

Em có biết thiết kế công nghiệp với thiết kế xây dựng công trình nó khác nhau như thế nào không mà chém ổng đi xây phi thuyền

Ổng giỏi lắm thì tham gia vào phần phê duyệt thiết kế tổng thể thôi
@ragefighter Công việc nghe mô tả phức tạp thật 😔 hỏi sao ổng mất tích mấy năm nay chỉ để nghĩ cách bổ sung thêm camera vào iPhone :(

À nghĩ cách sửa phím bướm nữa, 4 năm rồi từ 2015 mà vẫn bị kẹt bướm huhu
@buihai83 Tức là nhìn rồi ký tên thôi, còn làm như nào ko quan tâm, ko cần kiến thức liên quan. Ký xong vứt cho đối tác làm còn mình đi chơi du lịch lấy lương. Trong cái phi thuyền đó có biết bao nhiêu hạng mục có chắc là ỗng ko làm gì trong đó
Tonkenn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@buihai83 cty top world mà có chuyện ngồi chơi xơi nước , nó thanh lọc không rợn người gì mấy đâu lol
nhoccontinh
ĐẠI BÀNG
5 năm
em chỉ cần đến trước tương lai tầm 30p trước 18h30 hàng ngày thôi mà khó quá các bác ạ 😆))
😁
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
@nhoccontinh Nói như bạn thì chắc tài sản của chủ amazon chỉ là cái móng tay
duytran79
TÍCH CỰC
5 năm
@nhoccontinh nếu vậy thì giờ bạn giàu cỡ tầm bill gate rồi😃)
@Phú1991 Gom tất cả tài sản của mấy thằng chủ lô đề, cty vé số cả Việt Nam lại coi có bằng chủ của Amazon mà bảo là móng tay, đó là mình tính ngày nào cũng trúng và được chung đủ tiền, và trúng tới khi tất cả nhà cái đều phá sản!
@Phú1991 Gớm có khi mình ông ý gần bằng GDP của cả VN ý chứ, dăm ba quả xổ số với lô đề ăn thua gì 😁
@nhoccontinh sai rồi, muốn trúng vietlott thì phải biết trước 46 phút vì nó bán tới 5g45 thôi, kkkk
đa số nhân tài đều phải dị dị và kì lạ
ohcarol
ĐẠI BÀNG
5 năm
@manhmanh989 nhưng phải tỉnh táo song song nữa bạn. dị và kì quá thì đi luôn. apple thừa sáng tạo, nhưng tất cả phải dùng được và dùng tốt chứ không phải vừa vừa.
Phát tướng thế
Mấy năm gần đây thấy Apple bị thui chột sáng tạo thì có, chủ yếu xào nấu nâng cấp cái đã có thôi.
@dunggrap Bạn nên nhớ rằng, có những mặt hạn chế của Apple, nói riêng về màn hình, họ không có công nghệ chế tạo màn hình mà phải đi mua của hãng khác, thế thì tất nhiên họ kém hơn hãng khác, cụ thể là SS là điều tất nhiên.

Đặt ngược lại vấn đề, giờ SS có đảm bảo công nghệ của họ theo kịp thiết kế của Apple hay không? Ví dụ, tôi muốn chỗ tai thỏ kia màn hình phải xuyên qua mà không cần khuyết.
Chắc chắn không, phải không nào. Vậy ở đây thằng nào hụt hơi?
Có những chuyện khi phân tích ra mới thấy rằng, các hãng "phải" chấp nhận một số khiếm khuyết do công nghệ không đáp ứng được yêu cầu thiết kế. Còn nói các hãng hay Apple không sáng tạo trong thiết kế thì là không hiểu biết gì.
@Daviddv9prada Gớm bác nói thể thì nói làm gì, thế cứ giữ nguyên khỏi phải thay đổi. Từ concept đến thử nghiệm rồi thương mại nó là cả 1 quá trình, giới hạn công nghệ thằng nào cũng bị hết, Apple thực dụng chưa thay đổi nhiều do nó vẫn là số 1, bác chém lê thê mà không đúng trọng tâm gì cả xong vin vào "giới hạn công nghệ" nói loằng ngoằng, người dùng quan tâm gì chỉ quan tâm thấy mấy đời vẫn giữ kiểu ngôn ngữ thiết kế cũ. Còn chém về các công nghệ dùng trong smartphone cả VN làm gì có ông nào đủ tuổi chứ nói gì đến bác với em =))
Híu Mụp
TÍCH CỰC
5 năm
@nguyenminh56547 đang nói về thiết kế từ ip 6 tới 8 mà má 😃 gắn não vào nào
@QXPro Chứ có thằng nào sáng tạo nói nghe thử . Hay là cũng nào xấu qua nấu lại .
Không biết cánh bướm ai nghĩ ra?
Nksduy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@baomat1585 Mấy hãng băng vệ sinh chứ ai 😆
@baomat1585 Kotex, siêu mỏng cánh
nguyenvtu
TÍCH CỰC
5 năm
Đến bao giờ bỏ dc cái tai thỏ vậy? Đến bọn Khựa nó chẳng thèm copy thiết kế Ip nữa là đủ thấy rồi.
@bibinguyen vậy dẹp face id đi xài vân tay dưới màn hình hoặc làm thò thụt fake id vận chiếu được đó thôi? cái đó do giới hạn của fake id chứ liên quan gì màn hình? giống vân tay quan học và vân tay siêu âm chắc do giới hạn của màn hình đổ thừa ah. ahhah
@ragefighter Thì bác muốn gọi là giới hạn faceid cũng được, chả sao cả, quan trọng là nó đúng vấn đề giới hạn công nghệ thôi, vậy cho gọn.
@ragefighter Cam chìm dưới màn bạn ơi. Thụt thò nó ko đảm bảo độ bền và hư hỏng cao hơn, nên apple nó ko làm
tinhtinh2115
ĐẠI BÀNG
5 năm
@ragefighter thế bác biết vân tay dưới màn hình nó kém ntn chưa?
phải nghĩ ra hai năm tới người ta thực sự cần cái gì và lên kế hoạch để làm ra cái đó. không quá chậm thay đổi, không quá mang những thứ quá tương lai.

về thiết kế công nghiệp, thiết kế thực dụng thì ai dám nhận mình hơn ông này 😁
@jack119 Đọc lại cmt của bạn và cười đi, ko chết đc.
jack119
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep Đọc cmt của a thôi, nào là loài người, nào là kiến thức. Chỉ cơ ng kém kiến thức mới đi cuồng một hãng thôi, bó tay.
@jack119 Cuồng? Tranh luận mà vậy sao tranh luận. Cái gì ngon thì xài, ngu thì nói.
jack119
ĐẠI BÀNG
5 năm
@cuhiep Cũng không cần phải khoe mẽ kiến thức, nói ng khác theo kiểu loài người gì đâu ha. Cuồng là vì cái gì liên quan nhà táo ông đều vào khen còn của Sam của android ông vào ông chê. Tôi nói thật ông cũng dày mặt lắm đấy.
Tranh luận ok nhưng khi ông vác cái ngôn từ loài người thì ông đã muốn nhận thẳng gạch đá cùng những phát biểu của ông rồi đó
Nói vậy thì những nhà thiết kế xe hơi sẽ phải sống trong tương lai khoảng 3 - 5 năm đó. Mình thấy ngưỡng mộ họ hơn ông này rồi.
@nightwish47 Cái này thì bạn không đúng, xe hơi vẫn là cái động cơ gắn trên khung sắt, mà động cơ bao năm nay đâu có thay đổi nhiều, trong khi những thứ khác thay đổi từng ngày từng giờ. Các hãng xe ô tô vẫn dùng thiết kế động cơ từ những năm 50 của thế kỷ trước.
@nightwish47 xe hơi bị giới hạn vật lý còn nhiều hơn đt, thế kỉ 19 cứ mơ thế kỉ 21 năm 2000 sẽ có xe bay, giờ 2019 thiết kế xe vẫn là xế hộp 4 bánh trên đường nhựa của thế kỉ 19.

Edit: sửa lại đường nhựa là của thế kỉ 20.
@graphiclancer Mình có người quen làm trong team design của BMW ở Đức. Ở đó người ta đã nghĩ ra những ý tưởng xe cho 5 năm sau, và họ đưa vào thử nghiệm nhiều nguyên mẫu trước khi công bố từ 4 tới 3 năm đó bạn.
Sau khi đã chọn được 1 mẫu final, bắt đầu start quá trình cân chỉnh, sản xuất máy móc (robot, dây chuyền) để sản xuất ra cái xe đó. Và còn những công đoạn khác nữa, cho tới ngày công bố 1 chiếc xe thì hãng đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.
Còn vòng đời điện thoại thì được định hình từ trước khi công bố khoảng 2 năm (đúng như theo ông Ive nói)
Ngoknc
CAO CẤP
5 năm
@nightwish47 Vậy nhà thiết kế tàu vũ trụ phi thuyền không gian phải sống ở tương lai cách đây 50 năm. Mình rất ngưỡng mộ họ
Ko có anh này có khi giờ ngta còn xài điện thoại 90% nhựa. Apple là người đưa thiết bị đến với nhôm nhiều nhất, toàn nhôm với nhôm.
@Rich Leon Đã lên thép 1,6 năm nay rồi nhé.
@cuhiep Lên thép 700 rồi nhỉ
@Dong_ho_the_ky_com Cái gì thép 700?
@cuhiep Đang trêu thằng ở trên, boss bọn nó còn đang loay hoay thép 600 với 700, có biết gì đến 420 đâu
@cuhiep Thép từ ip4 anh Hiệp quên rồi sao =]] ý em là cả mấy thiết bị khác, từ thời iPod, Mac unibody. Trước đó chỉ Sony là có vài thiết bị dùng nhôm. Còn nhựa là SS nắm trùm tới tận S5 =]]
vật liệu nào mới mà các ông nghĩ ra thế? Ko biết nên hỏi thật, ai biết thì cho tôi biết
talakhanh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Dong_ho_the_ky_com Nghe câu xếp nhỉ thấy bưng bô vl
@talakhanh Hề hề.
@cuhiep Hãng khác bác đang nói có bao gồm Vờ tu hay Mô Bi Ngu Si v...v không 😆 mấy thằng tuổi teen bé bé như Essential Phone nó dùng hẳn titan thì sao nhỉ ?
tinhtinh2115
ĐẠI BÀNG
5 năm
@buihai83 thì nó đã k bán được.
"Dior’s Kim Jones and Apple’s Jony Ive predict what our future will look like" = 2 lão Kim Jones và Jony Ive dự đoán tương lai của chúng ta sẽ như thế nào cơ mà! (với việc khám phá ra vật liệu mới), mà vật liệu mới là gì? giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận thôi.
@nguyenthephong Giờ Steve ra đi rồi, chỉ có móc tay này ra mà nào được có cái gì đột phá nữa đâu.
Kết nhất câu là ông muốn vẽ vời đ gì thì cũng phải kiếm được tiền nhá, không thì next. Thò với thụt rồi gập với mở gì.
Quá giỏi
Chính xác... Ông này đã thử đặt mình vào vị trí khách hàng khi 2 năm sau dùng sản phẩm mới nhưng thiết kế cũ... Kết quả ổng thành công.
nh0ckut3y3u
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình nghĩ cty nào thì cũng cbi thiết kế sản phẩm trước 1 đến vài năm. Đến thời điểm là lắp linh kiện mới và thêm thắt 1 số thứ cho hợp thị hiếu ng dùng thôi. Mỗi năm thiết kế 1 lần thì sao mà cbị dây chuyền sản xuất đc 😔
heliosy
TÍCH CỰC
5 năm
@nh0ckut3y3u thời buổi giờ CNC ra hết bác ơi 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019