Nếu một ngày bỗng nhiên bạn nhận được tin nhắn báo rằng tài khoản (ngân hàng, ví điện tử...) đã được chuyển vào một số tiền lớn mà không biết ở đâu ra, hoặc bạn nhận được hơn số tiền đáng ra mình được nhận, thì phải làm thế nào? Đừng tham lam mà sử dụng, bạn có thể sẽ gặp nhiều rắc rối nếu đụng vào số tiền đó đấy.
Theo lý thuyết, tiền của ai đó chuyển vào cho bạn mà bạn không rõ, hoặc số tiền của người khác thanh toán cho bạn nhiều hơn số tiền đúng ra bạn được nhận, thì bạn phải trả lại cho chủ nhân của nó. Điều này đã được quy định tại điều 579 Bộ luật Dân sự 2015. Bạn có thể đọc kĩ hơn về điều này ở bên dưới.
Điều 579. Nghĩa vụ hoàn trả
1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.
2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.
Quay lại thực tế, trong trường hợp tiền bị chuyển sai người hoặc sai số tiền, người gửi thường sẽ nhờ ngân hàng liên hệ với bạn để hai bên tự thỏa thuận với nhau. Nếu người nhận quyết định không trả, hoặc đòi thêm "phí" mới trả, bạn có thể tiến hành kiện họ phạm tội chiếm giữ trái pháp tài sản theo điều 141 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009.
Bản thân bạn ở vai trò là người nhận nhầm tiền thì bạn nên liên hệ ngay với ngân hàng để báo về số tiền bị chuyển nhầm, tuyệt đối không được rút ra tiêu xài hay tách riêng thành tài khoản khác. Nếu ngân hàng giúp bạn kết nối và thỏa thuận với chủ nhân của số tiền, hãy trả lại cho họ. Điều này vừa đúng theo pháp luật vừa đúng theo đạo đức. Nhớ không được đòi bồi thường hay gì cả, và nếu họ tự nguyện "cảm tạ" thì bạn có thể nhận hay không tùy thích, nhưng theo mình là không nên nhận 😁
Bạn nào có thêm thông tin về vụ này thì hãy comment vào bài nhé.
Theo lý thuyết, tiền của ai đó chuyển vào cho bạn mà bạn không rõ, hoặc số tiền của người khác thanh toán cho bạn nhiều hơn số tiền đúng ra bạn được nhận, thì bạn phải trả lại cho chủ nhân của nó. Điều này đã được quy định tại điều 579 Bộ luật Dân sự 2015. Bạn có thể đọc kĩ hơn về điều này ở bên dưới.
Điều 579. Nghĩa vụ hoàn trả
1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.
2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.
Quay lại thực tế, trong trường hợp tiền bị chuyển sai người hoặc sai số tiền, người gửi thường sẽ nhờ ngân hàng liên hệ với bạn để hai bên tự thỏa thuận với nhau. Nếu người nhận quyết định không trả, hoặc đòi thêm "phí" mới trả, bạn có thể tiến hành kiện họ phạm tội chiếm giữ trái pháp tài sản theo điều 141 Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009.
Bản thân bạn ở vai trò là người nhận nhầm tiền thì bạn nên liên hệ ngay với ngân hàng để báo về số tiền bị chuyển nhầm, tuyệt đối không được rút ra tiêu xài hay tách riêng thành tài khoản khác. Nếu ngân hàng giúp bạn kết nối và thỏa thuận với chủ nhân của số tiền, hãy trả lại cho họ. Điều này vừa đúng theo pháp luật vừa đúng theo đạo đức. Nhớ không được đòi bồi thường hay gì cả, và nếu họ tự nguyện "cảm tạ" thì bạn có thể nhận hay không tùy thích, nhưng theo mình là không nên nhận 😁
Bạn nào có thêm thông tin về vụ này thì hãy comment vào bài nhé.