@hackieuhay
Cho dù không ở VN thì nó cũng là nơi ông bà cha mẹ mình sinh ra. Đất nước VN là thiêng liêng và nó không có lỗi gì cả. Nó có tên có tuổi và xứng đáng để được gọi bằng tên của nó. Một bãi rác thì chả có lỗi gì cả, thậm chí nó mang lại cuộc sống cho bao nhiêu người. Nếu muốn trách thì hãy trách những người đã vứt rác làm cho hôi thúi cả một vùng.
Cứ nhập khẩu mấy ông "cẩu tặc" Việt Nam là vấn đề được giair quyết. Vừa giải quyết được nhiều công ăn việc làm, lại vừa giảm tệ nạn mất trộm chó mèo ở VN.
uầy. treo thông báo ở việt nam, bao visa, vé đi về và bia uống thoải mái, chừng tháng sau số lượng còn một nữa thôi. Sau đấy thì tính toán xem có gia hạn visa không là được. chứ cho ăn độc xong chết hàng loạt mất công đi thu dọn nữa. Cho vào bụng rồi đi ra đường dưới tốt cho cây trồng mà không chịu. hé hé.
@schtroumf
Chi phí bắt rồi triệt sản nhân với 2 triệu con so với việc thả chất độc và chấp nhận sẽ có tỉ lệ nhỏ loài khác ăn phải (đã lựa chọn vị trí thả có nhiều mèo như trong bài nói), bạn thấy bên nào có lợi hơn?. Chưa kể một con mèo ăn phải chất độc thì 15p sau là nghẻo, trong khi triệt sản thì 2 triệu con mèo đó vẫn săn thêm được chắc khoảng đôi ba đến chục năm.
@huyanh995
mình từng xem phim tài liệu khoa học người ta sử dụng chất độc từ thực vật bản địa lên chỉ những động vật không có nguồn gốc từ châu úc mới bị trúng độc còn động vật có nguồn gốc từ châu úc thì không việc gì