Trên thân con cá voi trắng này có đeo một sợi dây đai được cố định chặt, mặt trong có in dòng chữ "Equipment of St Petersburg", từ đó các nhà khoa học Na Uy cho rằng nó đã đào tẩu từ trại huấn luyện quân sự của Nga.
Lúc được phát hiện, con cá voi đang cố chà xát người vào tàu của Cục thủy sản Na Uy để có thể gỡ bỏ sợi đai. Sau đó, các nhân viên trên tàu đã dùng phi lê cá dụ con cá voi này, sau đó đó nhảy xuống nước và tìm cách gỡ sợi đai cho nó ra. Cuối cùng, nó đã được tự do thật sự, bơi vài vòng quanh tàu và trở về đại dương.
Trên sợi dây đai đeo trên người con cá voi trắng, người ta đọc được dòng chữ Equipment of St Petersburg (tạm dịch: thiết bị của St Petersburg) in ở mặt trong của sợi đai.
Các nhà khoa học Na Uy đã liên lạc với các nhà nghiên cứu Nga để xem đây có phải là cá phục vụ nghiên cứu khoa học không. Các nhà khoa học Nga trả lời rằng không có nghiên cứu nào đang được tiến hành, đồng thời cho biết thêm rất có thể con cá voi đang được nuôi bởi Hải quân Nga ở Murmansk.
Jørgen Wiig, nhà sinh vật học biển thuộc Tổng cục Thủy sản Na Uy cho biết dựa trên kiến thức về thuần hóa cá voi thì con cá vừa phát hiện có thể đã bị giam cầm huấn luyện một thời gian. Ông nhận định rằng nó rất quen với con người nhưng không rõ là có kiểm soát được nó hay không.
Trên thực tế, xưa giờ có nhiều nước từng huấn luyện cá voi và cá heo cho mục đích quân sự. Mỹ từng tiến hành nghiên cứu cá heo chống tàu biển, Liên Xô hồi chiến tranh lạnh cũng có một chương trình huấn luyện cá heo, cho nó mang bom hoặc phát hiện các tàu lạ. Hồi 2016. bộ quốc phòng Nga cũng từng đấu thầu để tìm mua 5 con cá heo cho một chương trình đào tạo. Mục đích khi đó vẫn chưa được công bố, chỉ đưa ra yêu cầu là bọn cá phải có hàm răng khỏe.
Lúc được phát hiện, con cá voi đang cố chà xát người vào tàu của Cục thủy sản Na Uy để có thể gỡ bỏ sợi đai. Sau đó, các nhân viên trên tàu đã dùng phi lê cá dụ con cá voi này, sau đó đó nhảy xuống nước và tìm cách gỡ sợi đai cho nó ra. Cuối cùng, nó đã được tự do thật sự, bơi vài vòng quanh tàu và trở về đại dương.
Trên sợi dây đai đeo trên người con cá voi trắng, người ta đọc được dòng chữ Equipment of St Petersburg (tạm dịch: thiết bị của St Petersburg) in ở mặt trong của sợi đai.
Các nhà khoa học Na Uy đã liên lạc với các nhà nghiên cứu Nga để xem đây có phải là cá phục vụ nghiên cứu khoa học không. Các nhà khoa học Nga trả lời rằng không có nghiên cứu nào đang được tiến hành, đồng thời cho biết thêm rất có thể con cá voi đang được nuôi bởi Hải quân Nga ở Murmansk.
Jørgen Wiig, nhà sinh vật học biển thuộc Tổng cục Thủy sản Na Uy cho biết dựa trên kiến thức về thuần hóa cá voi thì con cá vừa phát hiện có thể đã bị giam cầm huấn luyện một thời gian. Ông nhận định rằng nó rất quen với con người nhưng không rõ là có kiểm soát được nó hay không.
Trên thực tế, xưa giờ có nhiều nước từng huấn luyện cá voi và cá heo cho mục đích quân sự. Mỹ từng tiến hành nghiên cứu cá heo chống tàu biển, Liên Xô hồi chiến tranh lạnh cũng có một chương trình huấn luyện cá heo, cho nó mang bom hoặc phát hiện các tàu lạ. Hồi 2016. bộ quốc phòng Nga cũng từng đấu thầu để tìm mua 5 con cá heo cho một chương trình đào tạo. Mục đích khi đó vẫn chưa được công bố, chỉ đưa ra yêu cầu là bọn cá phải có hàm răng khỏe.
Tham khảo Time