Các bài trả lời MrSandman

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi Duy Luân, 3/5/19. Trả lời: 265, Xem: 62306.

  1. MrSandman

    Tham gia:
    2/11/07
    Được thích:
    54
    Best Answers:
    0
    MrSandman
    ĐẠI BÀNG
    Mình đã link Mi home với Gg Home và vẫn đang điêì khiển giọng nói bằng tiếng anh được nhưng khi xài tiếng việt kể cả đặt lại tên thiết bị thành tiếng việt nó cũng ko hiểu luôn là sao?
     
    1. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,812
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      VIP
      Duy Luân
      @MrSandman Bạn phải để tên thiết bị là tiếng Anh :D trong bài mình có ghi đó
       
    2. cuongkennet

      Tham gia:
      5/6/10
      Được thích:
      356
      Best Answers:
      0
      cuongkennet
      ĐẠI BÀNG
      cuongkennet
      @MrSandman google home chưa có tv
       
    3. MrSandman

      Tham gia:
      2/11/07
      Được thích:
      54
      Best Answers:
      0
      MrSandman
      ĐẠI BÀNG
      MrSandman
      @Duy Luân Mình đã đổi lại tên thiết bị là tiếng việt rồi nhưng nó ko hiểu, sau đó mình đổi lại tiếng anh, và hnay phát hiện ra nói tiếng việt nó tự dịch tên thiết bị từ TA sang TV và đã xài đc. Mình đặt thiết bị là "Pump", ra lệnh là "Bật máy bơm" nó đã hiểu rồi. Mỗi tội nó cứ kèm theo cái câu "Sorry, I didn't get any response" mà hẳn là "I" chứ ko phải "Ai" với 1 ngữ điệu hết sức VN, cười ỉa
       
      tuanquang_caxc thích nội dung này.
    4. Duy Luân

      Duy Luân Không có gì!

      Tham gia:
      16/2/08
      Được thích:
      355,812
      Best Answers:
      10
      Duy Luân
      VIP
      Duy Luân
      @MrSandman Uh đúng rồi :)))
       
      tuanquang_caxc thích nội dung này.
    5. Dinhphuc1981

      Tham gia:
      4/3/10
      Được thích:
      232
      Best Answers:
      0
      Dinhphuc1981
      TÍCH CỰC
      Dinhphuc1981
      @Duy Luân Bật tắt đc, nhưng câu lệnh quay về sạc ntn vậy bạn
       
    6. Namhuynh

      Tham gia:
      28/6/07
      Được thích:
      155
      Best Answers:
      0
      Namhuynh
      ĐẠI BÀNG
      Namhuynh
      @MrSandman Bạn cứ để tên thiết bị là tiếng Anh, ví dụ "office lamp", nó tự dịch sang luôn cho bạn tiếng Việt. Bạn chỉ cần nói "tắt đèn bàn làm việc" là nó tắt luôn. Vãi thông minh!
       
Đang tải...