Maserati sẽ không bao giờ loại bỏ động cơ đốt trong vì nó mang lại cảm xúc thật nhất

su béo béo
7/5/2019 4:40Phản hồi: 56
Maserati sẽ không bao giờ loại bỏ động cơ đốt trong vì nó mang lại cảm xúc thật nhất
Mặc dù đang sở hữu danh sách sản phẩm ấn tượng, trong đó có chiếc SUV Levante được ưa chuộng, nhưng doanh số Maserati của trong thời gian gần đây vẫn liên tục giảm. Một kế hoạch để trẻ hoá sản phẩm của mình và tung ra một số mẫu xe điện hoá đã được thông qua với hy vọng cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành thương hiệu Maserati ở Bắc Mỹ - Al Gardner, Maserati sẽ không bao giờ loại bỏ động cơ đốt trong.

Xe_Tinhte_Maserati_2.jpg

Al Gardner cho rằng hệ truyền động không phát sinh khí thải (điện hoàn toàn) vẫn không thể mang đến cảm xúc thật sự cho những người đam mê lái xe. Chỉ có xe sử dụng động cơ đốt trong mới mang đến thứ cảm xúc thật sự nhất khi họ tìm mua một chiếc Maserati. Vì vậy mà thương hiệu này cần giữ lại động cơ đốt trong.

Xe_Tinhte_Maserati_3.jpg
2014 Maserati Alfieri Concept

Đến cuối năm 2022, các dòng xe của Maserati sẽ được đổi mới hoàn toàn và thậm chí thêm các mẫu xe khác vào danh mục sản phẩm của họ. Đầu tiên sẽ là một chiếc xe thể thao dự kiến được giới thiệu tại Geneva Motor Show năm tới. Tiếp theo là một chiếc SUV nhỏ hơn mẫu Levante. Trong khoảng ba năm tơi, Maserati sẽ có các loại xe điện, hybrid và plug-in hybrid lần lượt được ra mắt.

Xe_Tinhte_Maserati_4.jpg
2014 Maserati Alfieri Concept

Gardner cho rằng sự hứng thú về xe Maserati của khách hàng ngày càng giảm không phải nằm ở danh sách sản phẩm nghèo nàn. Mà lý do là số đông vẫn chưa hiểu được giá trị một chiếc Maserati đem lại. Cho đến khi họ cầm lái môt chiếc Maserati trong thực tế thì chắc chắc sẽ bị thuyết phục ngay lập tức.

Xe_Tinhte_Maserati_1.jpg
Maserati Levante Trofeo
Nguồn: Carscoops
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Klossie
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sale liên tục giảm, xe review thì build quality ọp ẹp, thiếu option so với các hãng cùng tầm giá, cứ rữ thái độ này thì mấy năm sau lại bán brand thôi.
@dongqtrung chậm hiêu hay thiểu năng. Đang bàn Tiếng Việt chêm tiếng Anh vào thì dẫn nguyên bài báo tiếng anh vào ????
dongqtrung
TÍCH CỰC
5 năm
@pntphong1810 Trời đó giờ mới gặp 1 người như thím đó "Chả có ông review nào mà chén cái chữ "build quality" như kia cả nhé ở đó mà ko thuận miệng" -> Thím đừng trách tôi hiểu sai ý thím, là do thím nói ko rõ ý thím là ko có bài "review TIẾNG VIỆT" nào nhé, thím nói mỗi review bố ai hiểu đc thím đang nói review cả Anh lẫn Việt hay chỉ mỗi Việt ko =)))))
arsenal911
TÍCH CỰC
5 năm
@dongqtrung @pntphong1810 thím này bị ngáo nặng rồi, đọc comment thấy y như thằng ngáo :v
dongqtrung
TÍCH CỰC
5 năm
@arsenal911 ủa bro bảo tôi ngáo hay bác kia ngáo o_O
Đẹp dã man
4 - be9D0Di.gif
@Lửng Mật đồng dâm, em Huyền My nghe nói tậu 1 em của hãng này, trông ngon lắm, ý em là cả người lẫn xe ấy :shame:
@dangkhoa_2808 Nhường thím e My
45 - Wc9J5GU.gif
@Lửng Mật Huyền My ngon mà, câu hỏi cũ :shame:
@dangkhoa_2808 Ko ăn
19 - SXuPNM8.gif
Ờ, cũng lên bước theo vơ-tu
chú mèo
TÍCH CỰC
5 năm
Để rồi cũng đi theo bước chân của Apple thôi. Không bao giờ thắng nổi xu hướng của thời đại.
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@chú mèo Khi nào cạn kiệt nguồn nhiên liệu, lúc đó động cơ đốt trong sẽ bán phế thải.
Cảm giác lái là do thói quen thôi. Sau này xe điện phổ biến, người ta gắn bó đầu tiên là một chiếc xe điện. Thì họ sẽ yêu thích cảm giác lái đó. Nếu sau đó họ ngồi lên 1 chiếc động cơ đốt trong, họ cũng sẽ cho rằng cảm giác lái đó là không thật. Tất cả chỉ là quan niệm của con người thôi. K gì là k thể thay đổi.
@forest_fire Xe đốt trong rung rung mỗi khi đạp ga, cho cảm giác đã hơn!
@cheetah_fast Thì ý mình nói rồi đó. Khi người ta quen vs xe điện, họ sẽ thấy cảm giác êm ru đã hơn rung rung. Khi đó động cơ đốt trong trở nên lỗi thời hoàn toàn so với xe điện. Đừng quên các hãng xe như merc, lexus đã làm đủ mọi cách để xe của mình trở nên êm nhất có thể, và lấy đó làm thứ để cạnh tranh vs hãng khác.
Vuốt màn hình...laggg..bấm mẹ nó vào xong bấm home.. đặt tay lên vô lăng con i10 đi tiếp 😆)
a12009
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mấy hãng sx điện thoại có bàn phím vật lý ngày xưa cũng nói i như vậy ;)
RiaDizon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xe thì đắt và yếu nhất so với các xe đồng hạng, thiết kế thì cũng đi sau mà vẫn tự tin quá =)) Rồi lại bán thân cho anh tàu hoặc anh Ấn đụ mà thôi.
KeNg0aiDao
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mãi yêu 😁, chưa bao giờ em có cảm tình với động cơ điện.
Devil_Dante
ĐẠI BÀNG
5 năm
@KeNg0aiDao thích hãng này từ khi xem please don't không biết khi nào mới được cỡi một e :D
Maserati bán tốt mà, ở HN giờ thấy “SUV” của hãng này chạy nhan nhản 😃
@ThienAnimation He he đùa tí mà bạn
https://news.zing.vn/oto-trung-quoc-thay-logo-bien-hinh-thanh-xe-sang-post926890.html
Chính xác!

Cũng giống như dù đã có đồng hồ điện tử, đồng hồ quartz, đồng hồ thông minh...nhưng đồng hồ cơ vẫn tồn tại, phần lớn đồng hồ cơ thuộc hàng cao cấp!
saladass
TÍCH CỰC
5 năm
@cheetah_fast cái đó thì lại khác nhiều bạn ơi ._. xe cao cấp chắc gì sài động cơ đốt trong
vitunet
TÍCH CỰC
5 năm
đẹp quá, trong mấy hãng xe thì thích thiết kế của maserati nhất, trông rất ảo diệu
Lê Văn Tệ chắc ko tệ đâu nhỉ
Khi nào giá xăng lên 1000$/lít thì tự khắc phải bỏ thôi 😆
Từ từ rồi sẽ bỏ thôi
Con Levante mặt đằng trước đẹp, nhưng mặt đằng sau thiết kế quá xấu và ẩu, làm mất điểm trầm trọng cả chiếc xe
Bán cho astonmatin đi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019