Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Liên Hiệp Quốc: con người đã đẩy 1 triệu loài sinh vật tới nguy cơ tuyệt chủng

ND Minh Đức
7/5/2019 9:53Phản hồi: 51
Liên Hiệp Quốc: con người đã đẩy 1 triệu loài sinh vật tới nguy cơ tuyệt chủng
Đó chính là những sự thật đáng sợ mà Liên Hiệp Quốc vừa công bố dựa trên kết quả nghiên cứu cực kỳ lớn về đa dạng sinh học toàn cầu, lấy dữ liệu từ hơn 100 nước, trong đó 450 chuyên gia đã viết nháp hơn 1800 trang trong vòng 3 năm, đồng thời đọc lại hơn 15 ngàn nghiên cứu tiến hành trước đó cùng nhiều nguồn dữ liệu khác mà con người đã thu thập được xưa giờ.

Kết quả tóm tắt của nghiên cứu lần này:
  • Trong số 8 triệu loài sinh vật đã được biết tới, khoảng 1 triệu loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, trong đó hơn 40% là lưỡng cư, 1/3 cá mập và khoảng 1/3 là động vật có vú dưới biển.
  • Ít nhất 680 loài có xương sống đã bị tuyệt chủng từ năm 1600. 599 loài động vật có vú được thuần hóa để làm lương thực nay đã biến mất.
  • Về số lượng, từ năm 1900 đến giờ, số loài bản địa trung bình giảm 20%.
  • Độ đa dạng sinh học so với ước tính ban đầu khi xưa đã giảm 47% và có vùng có tốc độ suy giảm lên tới 4%/thập niên.
  • 75% diện tích đất đã bị biến đổi nghiêm trọng bởi hoạt động của con người.
  • Hơn 1/3 diện tích đất và gần 75% nước sạch được sử dụng để trồng trọt và chăn nuôi.
  • Phạm vi sinh sống của các rạn san hô đã giảm khoảng một nửa kể từ những năm 1870.
  • Một trăm triệu héc ta rừng nhiệt đới đã bị phá hủy từ 1980 đến 2000.
  • Các vùng đất ngập nước vốn cung cấp nước sạch và cá, đang bị phá hủy với tốc độ nhanh gấp 3 lần so với rừng.
  • Ô nhiễm nhựa tăng gấp 10 lần từ năm 1980 và hiện mỗi năm có khoảng 300 - 400 triệu tấn rác thải công nghiệp được thải ra.
  • Bở biển đang bị tàn phá với 400 vùng có oxy thấp, diện tích tương đương với Vương Quốc Anh.
Hesiquio Benitez thuộc Ủy ban quốc gia về kiến thức và sử dụng đa dạng sinh học ở Mexico City, một trong những thành viên phê duyệt báo cáo lần này khẳng định: “Đáng buồn là thông điệp của nghiên cứu này là cực kỳ đáng báo động. Chúng ta đang chạm tới sức chịu đựng của hành tinh này.”

te_giac.jpg

Đây không chỉ là lần đầu tiên một nghiên cứu về đa dạng sinh học với quy mô lớn như vậy được thực hiện mà đồng thời, cũng là lần đầu chỉ ra những nguyên nhân hàng đầu. Đầu tiên là sự biến đổi đất do hoạt động của con người mà cơ bản là thủy lợi, phá hủy môi trường sống sinh vật. Thứ 2 là hoạt động săn bắn và những loại hình khai thác khác. Tiếp theo là các nguyên nhân biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, các loài xâm lấn vốn được mang đi phát tán bởi hoạt động buôn ván và những hoạt động khác. Tuy nhinee, biến đổi khí hậu được dự đoán là sẽ trở thành mối đe dọa lớn trong thập kỷ tới. Nguyên nhân sâu xa của những mối đe đọa này chính là sự bùng nổ dần số vốn đã tăng gấp đôi từ con số 7.6 tỷ vào năm 1970.

Nhiều kịch bản cực xấu đã được các nhà khoa học dựng nên nếu xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra, ngoại trừ có những chuyển biến tích cực. Nhiều chương trình đã được đề xuất một cách phối hợp như phục hồi đất đai, áp dụng rộng rãi các hoạt động ngăn chặn xói mòn đất, giới hạn đánh bắt cá,… đồng thời tìm cách chuyển sang một nền kinh tế toàn cầu bền vững hơn thay vì các mô hình tăng trưởng kinh tế vốn có nhiều hạn chế và tác động tiêu cực như hiện nay.

Tham khảo Sciencemag, Bloomberg
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Tất cả là tại con người
19 - SXuPNM8.gif
dual1
CAO CẤP
5 năm
@Lửng Mật Tại thanos, làm mà không đến nơi đến chốn để mấy đứa đầu xanh, đầu đỏ nó lật lại
rebaroniii
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chừng nào reset
@rebaroniii ông captain america mang hết đá vô cực đi giấu rồi, biết bao giờ tìm lại cho hết được mà reset =))
@nnkjsc Cứ tưởng bị đập tan hay bị sao ai ngờ ô Cap , haiz đọc tinhte và bị spoil 😔
Human beings are f..cking barbarous. 😔
Loài người là dịch bệnh của trái đất.
Cần 1 Thanos tới Trái Đất 😃 diệt 9/10 loài người
K.Van
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mimi_emyeu Và bạn nghĩ là bạn trong 1/10 còn lại?
@mimi_emyeu Cần gì tới Thanos, tự kết liễu cuộc đời đi cho nhanh.
anhlau87
TÍCH CỰC
5 năm
Những kho vũ khí hạt nhân khổng lồ, những động thái sẵn sàng bắn đi những quả tên lửa có sức công phá tính bằng hàng triệu tấn thuốc nổ... cũng đang đẩy chính con người tới nguy cơ đó, huống chi là các loài sinh vật khác!
Tất cả sinh ra rồi đều đến lúc bị diệt vong. Kể cả con người. Vấn đề là sớm hay muộn thôi 😁
Trong đó có cả con người
Amazing TT
ĐẠI BÀNG
5 năm
loài người là nỗi ám ảnh tột cùng của Trái Đất
tất cả cũng chỉ là con người
evn203
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thì những con vật tuyệt chủng cũng đẩy con người nguy cơ tuyệt chủng đó thôi
Đéo thấy LHQ nói tới con người đang giết hại lẫn nhau ở các nước trung đông nhỉ
BongHoaSen
ĐẠI BÀNG
5 năm
@NamDoLa_V.I.P @NamDoLa_V.I.P chiến tranh cũng là cái lợi để giảm dân số. Những cũng là thứ đáng phê bình
bita95
TÍCH CỰC
5 năm
@NamDoLa_V.I.P Chính con người tạo ra chiến tranh và phá huỷ cả bề mặt trái đất rồi.
nhanho@ussg
ĐẠI BÀNG
5 năm
Quả là Thanos nói đúng quá.
BongHoaSen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ngày càng nhiều cái mồm thì chả có hiện tượng tuyệt chủng. May còn chưa đến nỗi dùng chính con người làm thức ăn đó. Nhu cầu cuộc sống thôi. Thử hỏi nếu con người được dùng làm thức ăn cho loài to hơn xem. Có khi chúng ta cũng tuyệt chủng luôn ấy chứ. Chắc chúa đang ngủ quên 😃
Ko có con người thì cũng có kịch bản tự diệt nhưng kết quả và quá trình khác chút.
Có khi nào theo thuyết âm mưu: việc thúc đẩy sự diệt vong cho trái đất là sứ mệnh của nhân loại không?

Và những kẻ ra sức bảo vệ là thành phần "sâu bọ"??
Ta là điều hiển nhiên phải tới
Pụp
tiennv25
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nó là 1 vòng tròn sinh tồn. Rồi sẽ có loài khác thay thế con người, ví dụ như ếch chẳng hạn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019