Edge này có thể đômngf bộ bookmarks giữa các nền tảng khác nhau. Nó cũng có thể dùng extensions trên kho của Google. Mình thử cài mấy extension đnag dùng lên Edge thì đều thấy chạy tốt.
Cài lên cái là Edge tự động lấy hết bookmarks trên Chrome về 😁
Bước đầu thấy ổn. Giao diện, màu sắc trông hiện đại, sáng sủa dễ nhìn hơn.
Tính năng Collections là cái mình sẽ rất thích nếu hoạt động tốt.
Mình xin mạn phép chia sẽ một vài lý do để không dùng Edge "mới" trên Mac:
* Muốn một cái gì đó nhanh hơn Safari và Chrome. Chuyện nhanh chậm này không còn ý nghĩa trong thời đại máy tính mạnh như trâu, điện thoại thì RAM nhiều gấp 4 lần những năm 2008-2009, internet thì sắp đến thời đại 5G, đi đo vài milisecond xem ra quá ấu trĩ 😁. Đa phần website load nhanh hay chậm cũng không thể tuyệt đối hóa trong so sánh, chỉ mỗi việc tắt quảng cáo và trackers đã làm websites chạy nhanh hơn rất nhiều rồi. Các trình duyệt build-in như Safari/Edge "cũ" cũng có lợi thế (khiến người ta nghĩ/cảm thấy nó chạy nhanh hơn) vì nó vốn được phát triển bởi đội dev "gà nhà", nên chuyện ưu ái để tương tác với các API hệ thống là điều dễ hiểu (Chromium browsers/Firefox sẽ không có được điều này).
* Nếu bạn không sử dụng thiết bị Windows nào khác, việc cài Edge "mới" xem ra không giúp gì cho bạn trong việc đồng bộ với tài khoản Microsoft, vì chẳng để làm gì (??!!). Firefox với tài khoản Mozilla thì đã từng bị lộ tài khoản (nhưng đáng được xếp vào vị trí thứ 2), Microsoft với Edge thực sự rối nùi, Opera cũng không thể làm tốt được bằng. Những trình duyệt dựa trên Chromium thường thêm phần đồng bộ riêng của họ về máy chủ, ví dụ: Edge đồng bộ về máy chủ Microsoft, Brave đồng bộ về server của nó, Opera cũng đồng bộ riêng. Chuyện này không thể nào có tính hợp nhất cao như tài khoản Google với Chrome được, trừ khi bạn không hề muốn sử dụng tài khoản Google.
* Nếu bạn không dùng Office 365, những tính năng đột phá của Microsoft sẽ là thừa thãi với bạn. Đã mất đi một nửa sự ưu tú của Edge mà Microsoft muốn mang lại. Trong khi đó, sử dụng Chromium browsers với Google Docs là quá tuyệt vời.
* Nếu bạn không quan tâm đến debug trên trình duyệt Safari của iPad, iPhone. Bất kỳ trình duyệt nào cũng không thể tái hiện đúng ngữ cảnh lỗi trên các thiết bị iOS giống như Safari trên Mac được. Cũng giống như Edge/IE với Windows Phone, hay như Android và các trình duyệt Chromium.
* Nếu bạn muốn cập nhật nhân Chromium sớm nhất và không bị trở nên khác biệt với Chrome. Chrome sẽ làm điều này hay nhất và sớm nhất. Các trình duyệt khác tất nhiên cũng nhanh đấy, nhưng việc họ kiểm soát lỗi trong quá trình tùy biến ra một trình duyệt riêng sẽ làm nó phần nào trở nên khác với Chromium/Chrome (có nhiều thứ họ phải thêm vào, gỡ bỏ. Trong khi Google vốn đã có những thứ đó từ lâu rồi).
@Vương 99
Bạn dùng Safari của Mac để debug web trên iOS á? Dùng remote debugger để inspect trên thiết bị thật luôn chứ xài như bạn để "tái hiện" thì ko chuẩn đâu, kể cả là Safari.
@yugiohhh
trên Safari có mode cho phép bạn giả lập iPhone, iPad. Mình đã thử cho một vài trường hợp trước khi đưa ra kết luận này. Có thể mình chưa gặp trường hợp phải remote inspect giống như bạn 😁
@Vương 99
Đúng rồi bạn, cái đó nó cho bạn thay user agent thành iPhone, nhưng tiện và chính xác nhất là remote inspect, Android thì có thể dùng Chrome để remote.
@HuongNV13
web frontend team mình làm chạy trên safari bị bug phải click 2 lần mới qua đc cái calendar 😁 mà mình làm backend nên ko phải việc của mình, team còn lại 3 người fan chrome + 1 firefox + 1 safari