Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Hà Lan áp dụng nghiên cứu mới để phát hiện nguy cơ béo phì từ khi trẻ mới 2 tuổi

Hassler
2/5/2019 8:42Phản hồi: 10
Hà Lan áp dụng nghiên cứu mới để phát hiện nguy cơ béo phì từ khi trẻ mới 2 tuổi
Tại Hà Lan rất nhiều trẻ em ở thành phố Amsterdam khi đủ 2 tuổi sẽ được áp dụng 1 bảng đánh giá để xem chúng có nguy cơ bị béo phì trong tương lai hay không.

Nghiên cứu này là kết quả của những khảo sát chi tiết trên 8000 trẻ lại Amsterdam và họ đã đúc kết ra được 12 yếu tố chính để tiên đoán được chính xác 70% các trường hợp dẫn đến béo phì ở trẻ khi chúng ở độ tuổi 10 đến 12. Các yếu tố đó có thể là cân nặng, chiều cao của trẻ trong 6 tháng đầu đời, cân nặng khi sinh, giới tính hay cả trình độ học vấn của bà mẹ cũng được đem ra đối chiếu. Còn có thể kể thêm chỉ số BMI của bố mẹ, bà mẹ có hút thuốc trong thời điểm mang thai hoặc sau khi sinh có còn hút thuốc hay không...

Ai cũng biết khi đã bị béo phì rồi thì việc chữa trị hay tập luyện để cơ thể trở lại trạng thái bình thường là 1 điều rất khó, chưa kể những ảnh hưởng về sức khỏe hay cả về mặt tâm lý khi bị trêu chọc ở trường hay kì thị trong đối xử nữa. Với bảng đánh giá này các nhà khoa học hi vọng sẽ giúp chúng ta phòng chứ không phải chữa, giúp các bác sỹ có thể có những tác động từ sớm, cùng với đó có những cảnh báo đến các bậc cha mẹ về nguy cơ của trẻ để có thể cùng nhau đưa ra 1 phương pháp tập luyện cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất.

Trước đây cũng có các nghiên cứu về vấn đề này, nhưng đây là lần đầu tiên người ta làm được trên diện rộng như vậy bởi trước đây việc tiếp cận các bậc cha mẹ và nói về những nguy cơ bệnh tật của con họ khá là nhạy cảm. Nhưng có vẻ sự việc đã thay đổi khi tỉ lệ béo phì ở trẻ đang tăng mạnh và chẳng ai muốn con mình phải bị chữa trị 1 căn bệnh mà đáng lẽ ra có thể phòng ngừa được.

Tham khảo The Guardian
10 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Vn h trẻ béo phì cũng nhiều.do dinh dưỡng ko hợp kệ.gần nhà mình có gia đình 4 người thấy ai cũng trên 100 kí thấy sợ
HPSS
TÍCH CỰC
5 năm
Do gene là chính thì phải. Mình ăn nhiều vãi mà vẫn 65kg/182,5cm 😁
Thức ăn ở VN toàn thuốc tăng trưởng, không béo phì mới lạ
von04111
ĐẠI BÀNG
5 năm
Rất hay
Thằng em họ mình học cấp 1 dạng béo phì, nó thèm ăn đến nỗi đi học trên trường toàn ăn dùm các bạn, đứa nào muốn ăn dùm mỡ thì phải trả công nó bằng 1 miếng nạc hoặc trứng ( có khiếu kinh doanh vãi 😁) có đứa nhờ nó ăn dùm mà chỉ còn lại cơm với nước thịt.Sang cấp 2 nhờ mấy con yêu nữ trong lớp chê béo phì nên mắc cỡ giảm cân.Giờ đang ôn thi đại học nên ốm như thằng nghiện. :D:D:D
Nhìn mấy đứa con nít cưng ghê 😁
Đưa hình mập luân là chuẩn ... sẽ có tác dụng ngay😁
hoan999999
TÍCH CỰC
5 năm
ăn ít đường với tinh bột thôi <(")
béo phì hay không phần nhiều do ăn uống và tập luyện, trước mình cũng khá béo, nhưng sau 1 tg tập thể thao với ăn ít đồ ngọt lại thì giờ không béo nữa, người đẹp hơn tí
vnntg
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tụi Hà Lan rảnh háng quá 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019