Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


#F1 Spanish Grand Prix: Nâng cấp động cơ mới vẫn không giúp Ferrari vượt qua được Mercedes

P.W
12/5/2019 22:54Phản hồi: 32
#F1 Spanish Grand Prix: Nâng cấp động cơ mới vẫn không giúp Ferrari vượt qua được Mercedes
Cuộc đua thứ 5 trong mùa giải Công thức 1 2019 đã kết thúc, và Mercedes-AMG lại một lần nữa chiếm hai vị trí về đích nhất nhì hệt như 4 cuộc đua trước đó. Khi ngày thứ 6 bắt đầu với chặng tập luyện tự do FP1, Lewwis Hamilton đã bày tỏ sự kính nể với Scuderia Ferrari. Thậm chí tuần này, đội đua nước Ý đã nâng cấp động cơ, sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch để giành lại số điểm đã bị Mercedes lấy mất trong 4 cuộc đua trước đó. Nhưng kết quả có vẻ vẫn không khả quan đối với người Ý cho lắm.

Tinhte_F11.jpeg

Sau chặng xếp hạng với vị trí xuất phát đầu tiên thuộc về Valtteri Bottas, tay đua 29 tuổi người Phần Lan lại một lần nữa có pha xuất phát không như mong muốn và để đương kim vô địch Lewis Hamilton giành lấy vị trí dẫn đầu đoàn đua. Có lẽ drama duy nhất ở top đầu chính là giây phút hai chiếc Mercedes và chiếc Ferrari của Sebastian Vettel dàn hàng ba không ai chịu nhường ai khi lao vào khúc cua đầu tiên. Vậy thôi, hết rồi!

Tinhte_F12.jpeg

Đến vòng đua thứ 12, khi đang cố gắng với bộ lốp bị mòn sau pha khóa bánh ở vòng đua thứ nhất, Vettel mới đề nghị Ferrari để anh nhường vị trí của mình cho người đồng đội Charles Leclerc, và tài năng trẻ người Monaco nhanh chóng tạo ra khác biệt, mãi cho đến lap thứ 20 khi Vettel phải đổi bộ lốp mới. Trong khi đó ở bên phía Mercedes, chỉ sau vòng đua đầu tiên, Hamilton đã có khoảng cách 2 giây với Bottas ở vị trí thứ 2.


Tinhte_F14.jpg

Trong khi đó, cuộc đua ở nhóm giữa vẫn kịch tính như mọi lần. Sau khi tụt xuống vị trí thứ 15, Lando Norris (McLaren) cố gắng vượt qua Lance Stroll (Racing Point) ở khúc cua đầu tiên vòng đua thứ 46, nhưng bất thành khi Stroll không chịu nhường nhịn. Hệ quả cả hai chiếc xe đều văng khỏi đường đua và phải bỏ cuộc.

Tinhte_F13.jpg

Vì tai nạn này, Safety Car được đưa vào đường đua, cho phép cả Hamilton và Leclerc có thời gian thay lốp.

Ở một khía cạnh khác, Haas suýt nữa có một ngày tồi tệ khi cả hai tay đua của họ là Grosjean và Magnussen so kè nhau từng chút một. Tay đua người Pháp định vượt qua đồng đội của mình ở vòng đua thứ 57 nhưng bỏ cuộc và chạy lệch khỏi đường đua. Đến vòng thứ 59, Grosjean bị Carlos Sainz của McLaren vượt qua để về đích ở vị trí thứ 8.

Có thể khẳng định, Ferrari đang rơi vào khủng hoảng, cả về chiến thuật lẫn sức mạnh của chiếc xe. Mercedes-AMG đã bỏ xa Scuderia Ferrari 98 điểm trên bảng xếp hạng đội đua, còn Vettel thì thua Hamilton tới 46 điểm khi mới chỉ có 5 chặng đua diễn ra. Tệ hơn nữa, cả hai tay đua của Ferrari đều đang xếp dưới Max Verstappen của Red Bull Racing trong bảng xếp hạng.

F1 sẽ trở lại vào ngày 23/05 tới với chặng đua thứ 6 tại Monte Carlo, Monaco, một trong những đường đua lâu đời nhất của lịch sử Công thức 1. Thế nhưng với tình hình đua xe thiếu kịch tính như thế này, có lẽ mình sẽ nghĩ đến việc chuyển sang xem đua xe điện Formula E, vì từ đầu mùa giải 2018 – 2019 đến giờ, 9 cuộc đua đã diễn ra nhưng mỗi lần là 1 tay đua về đích ở vị trí đầu tiên, chưa kể có cả những ông lớn khác của ngành ô tô cũng tham gia giải này như BMW, Audi Sport, Nissan và Jaguar, sang năm còn có cả Porsche nữa.

Quảng cáo


32 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Trẻ trâu vn sẽ bảo : " do nài kém thôi"
@Lưu Bất Bình kiến thức ít, tiềm lực tài chính nhỏ thì chơi xe nhỏ có gì đâu, mấy cái xe què quặt ấy chạy 160-180km/h đó bạn đừng xem thường
@Lưu Bất Bình Vn mới phât triển xe wave chạy 160 bác muốn gì nửa
@phucnguyen4596 160-180 để đến bàn thờ hay gì Bác , phụ huynh những trẻ ấy có cần không, hay mục đích chỉ để thể hiện 1 phong cách lệch lạc ,50-50 với mạng sống
@Lưu Bất Bình Ngày nhỏ mình còn đua xe đạp với lũ bạn suốt. 😁
merc giờ trùm động cơ
bọn fer lam các kiểu bị merc bóp dái hết
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@deptrainhatTT Nói chuyện hệch như lúa ngoài đồng
@Thomas6688 mắt đui tai điếc hay sao ko thấy merc từ năm 2014 vđ liên tiếp đến nay hả
toàn dẫn gần gấp đôi điểm với fer đấy nhớ
khổ ghê
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@deptrainhatTT Cười nhẹ 74ED4914-44C7-49C7-8095-22D43B7EDF03.png
huyplm
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thomas6688 Pagani hình như dùng động cơ merc
@Thomas6688 nghe kiểu trả lời là biết trình độ tới đâu rồi
gg Mercedes AMG để biết bọn này giờ bá đạo thế nào nhé
AMZKawaguchi
ĐẠI BÀNG
5 năm
Oof, nâng cấp sao để Max vượt giựt cả P3 y hệt như lúc nói trên interview pre-race =)))
Khuyên nên xem Formula E luôn, vì nó mang tính kịch tính cao, không biết ai thắng hay thua trước được với có nhiều pha lock brake, tông liên hoàn khá vui, mấy tay đua F1 như massa, buemi, vandoorne xuống còn bảo khó, còn lại thì được cái luật attack mode + fanboost hay phết.
image.jpg
Triệu tập mấy bác hôm xem chạy F1 ở Mỹ Đình kêu bụi mù do đường phố ô nhiễm thì lên đây e bảo
Mình thích coi NASCAR của mẽo ... gây cấn hồi họp và lúc nào cũng có tai nạn
Mec bá đạo nhỉ
F1 thu tiền quảng cáo nhờ fan của ferrari, mà Mer lại đua tốt hơn vậy nên thưởng đội nào nhiều hơn?
năm tới tại VN mới hoành đây, tinhte bắt đầu có loạt bài cho anh em là vừa roài 😁
Ferrari ra mắt engine spec 2 sớm 2 chặng bác ơi, bình thường thì đến chặng Canada thì các đội sẽ giới thiệu spec 2. Hôm qua Ham láu cá ở chỗ vừa hết SC thì push kiếm fastest lap luôn phòng trừ Bot hưởng slipstream lấy fastest lap ở mấy lap sau và lúc đó lốp vẫn đang còn mới. Nhân tiện bác mod lấy hình ở trang nào mà nét thế? Cho em xin về làm hình nền cái, nếu không tiện public thì inbox cũng được ạ. Thanks bác 😁
bustalyme
TÍCH CỰC
5 năm
BORINGGGGGGGGGG 😔((((((((((
khihao08
ĐẠI BÀNG
5 năm
Highlights của chặng này chỉ có 3 khúc cua đầu tiên của vòng đầu tiên thôi, chán òm. Ferrari thậm chí không cải tiện được lap time so với khi pre-season testing.
modife
ĐẠI BÀNG
5 năm
một chặng quá buồn cho Fer, ngay cả danh hiệu nhanh nhất các lần chạy thử (Mer nó nhường cho) cũng ko còn nữa 😔
namhuou
ĐẠI BÀNG
5 năm
Magnussen chứ cụ.
Càng ngày càng nhạt, từ ngày dùng V6 tăng áp tiếng động cơ như mèo hen là đã thấy chán rồi. Giờ lại thế độc tôn tuyện đối đến từ Mercedes càng ngày càng làm F1 nhàm hơn bao giờ hết. Vote quay về V10, tiếp xăng, lốp tùy chọn hãng cho tăng phần kịch tính
amdxxx
TÍCH CỰC
5 năm
Hơi ngạc nhiên là một hãng tương đối "nhỏ" như Honda vẫn bám trụ tốt với F1, trong khi đó "thánh" Toy thì đã bay từ lâu. Mà đến ngay cả BMW cũng giã từ vì quá tốn kém!
@amdxxx Honda bao sân máy cho Nascar. Honda có tiếng tăm quốc tế nhờ giải đua xe máy isle of Manx 1958. Đông cơ Honda là cái duy nhất mà họ muốn làm tốt nhất thế giới. Còn làm xe, xuồng, máy phát điện mini, máy cắt cỏ chỉ để gắn động cơ Honda. Còn máy bay Hondajet là động cơ nhà làm luôn.
@danielnguyen12 Indy car sorry
koang
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đua thua nhưng nói đến siêu xe nhanh mạnh thì cứ ferari làm đại diện , so sánh.
Con này mang về hà nội chạy thử xem ngon ko.
@P.W qua đê. Cho tui coi lại chứ. Em bỏ penang và singapore cũng 6 năm rồi. Dự là ngó cái street race ở mà xem giá hơi chán. Vẫn cắn máu như ngày nào. Race nào cũng Viettel xong chơi xấu Max Webber đoạt chức vô địch chặng Malaysia. Cạch luôn. Bên McClaren cũng thế Halminton dựa hơi sếp đàn áp Jensen Button quê đợt 2. Còn Kimi nữa.
luan_2003_
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chặng đua khá chán khi Mẹc quá dominate vs phần còn lại. Các đội còn lại ko có 1 cửa nào để chiến nhà Mẹc. Ferr nâng cấp thế nào mà để mất luôn cả P3 cho nhà Bull-Honda. Chán.... kết quả luôn biết trc !

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019