Một nghiên cứu được công bố cách đây không lâu trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy một thực tế rằng mức tiêu thụ rượu đang gia tăng trên phạm vi toàn thế giới. Trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2017, tổng lượng rượu đã tăng từ 21 tỷ lít lên 35,7 tỷ lít, tương đương với mức tăng 70%. Tỷ lệ này đặc biệt tăng mạnh ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, điển hình là ở Đông Nam Á với mức tăng 34% trong giai đoạn 2010 - 2017. Dự kiến từ giờ đến năm 2030, xu hướng này sẽ tiếp tục được giữ nguyên bởi châu Âu được cho không còn là nơi giữ mức tiêu thụ rượu cao nhất nữa.
Từ năm 2010 đến 2017, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn tăng một cách đột biến ở hàng loạt các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, dẫn đầu là Việt Nam, kế đến là Ấn Độ và Nhật Bản. Tại Việt Nam, mức tiêu thụ rượu tăng vọt gần 90% chỉ trong 7 năm, trong khi mức tăng ở Ấn Độ cũng đáng kể - 37,2%. Ở nhiều nước phát triển như Tây Ban Nha, Anh, Canada và Úc, mọi người bắt đầu có khuynh hướng uống ít rượu hơn. Tại Nga, mức tiêu thụ cũng giảm 3,5%.
Từ năm 2010 đến 2017, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn tăng một cách đột biến ở hàng loạt các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, dẫn đầu là Việt Nam, kế đến là Ấn Độ và Nhật Bản. Tại Việt Nam, mức tiêu thụ rượu tăng vọt gần 90% chỉ trong 7 năm, trong khi mức tăng ở Ấn Độ cũng đáng kể - 37,2%. Ở nhiều nước phát triển như Tây Ban Nha, Anh, Canada và Úc, mọi người bắt đầu có khuynh hướng uống ít rượu hơn. Tại Nga, mức tiêu thụ cũng giảm 3,5%.