Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Honda giảm sản xuất Accord và Civic tại Ohio, Mỹ vì khách hàng đang chuyển qua dòng xe SUV nhiều

su béo béo
9/5/2019 4:26Phản hồi: 40
Honda giảm sản xuất Accord và Civic tại Ohio, Mỹ vì khách hàng đang chuyển qua dòng xe SUV nhiều
Nhà sản xuất xe của Nhật Bản cho biết sẽ ngừng dây chuyền sản xuất xe hơi thứ hai vào tháng 8 tại Marysville, Ohio để chuẩn bị cho cơ sở sản xuất xe điện trong tương lai. Dự tính việc này sẽ sẽ mất vài năm trước khi dây chuyền tiếp tục sản xuất. Việc này chủ yếu là giảm số lượng 2 loại xe Honda AccordHonda Civic vì doanh số bán hàng đang giảm dần trong khi khách hàng đang chuyển qua mua dòng xe SUV nhiều hơn.

Xe_Tinhte_Honda_Accord_3.jpg

Honda cho biết mỗi năm sẽ giảm sản xuất 55.000 chiếc xe, trong đó chủ yếu là dòng xe sedan Honda Accord. Một số hoạt động sản xuất chiếc SUV CR-V cũng bị ảnh hưởng nhưng Honda sẽ xây dựng thêm cơ sở làm CR-V tại Greensburg, Ấn Độ. Đây cũng là nơi sẽ giảm sản xuất dòng xe Honda Civic. Trong thời gian gián đoạn này, Honda sẽ nâng cấp khả năng sản xuất của nhà máy tại Marysville để chuẩn bị cho các công nghệ mới bao gồm cả xe điện.

Xe_Tinhte_Honda_Accord_4.jpg

Sẽ không có chuyện nhân viên bị thôi việc, Honda sẽ tái cơ cấu và sắp xếp những ai không có việc vào những vai trò khác. Ngoài ra người phát ngôn của Honda cũng cho biết công ty cũng sẽ cho phép một số nhân viên được quyền mua lại cổ phiếu của công ty. Việc đình chỉ hoạt động của nhà máy Marysville sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất động cơ và truyền tải tại Ohio.

Xe_Tinhte_Honda_Accord_1.jpg

Động thái này của Honda dường như phù hợp với hiệu suất bán hàng của Accord và Civic. Tính tới tháng 3 năm nay, doanh số bán hàng của Honda Accord tăng 4,6% nhưng năm ngoái lại giảm gần 10%. Còn với Civic, năm nay giảm gần 5% và năm ngoái giảm gần 14%. Doanh số bán hàng của CR-V tăng 6,4% tính đến tháng 3 năm nay lên 87.280 chiếc. Tại Mỹ, xe tải và SUV chiếm gần 70% doanh số bán xe mới được bán ra.

Xe_Tinhte_Honda_Accord_2.jpg Xe_Tinhte_Honda_Accord_5.jpg Xe_Tinhte_Honda_Accord_6.jpg

Nguồn: Autoblog
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

MrImposible
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sao bên Bắc Mỹ lị chuộng xe cơ bắp SUV và bán tải thề nhỉ? kềnh càng khó di chuyển trong phố xá :eek:
libieu
CAO CẤP
5 năm
@MrImposible vì địa hình chủ yếu toàn sườn với dốc , mật độ dân cư và đô thị cũng không san sát nhau như ven biển nên thị phần bán tải rất được ưa chuộng . Bác mà thử ghé Tucson thì thấy ngoài bán tải và SUV cỡ lớn ra thì chỉ có dòng sedan hạng sang thôi mà cũng ít lắm 😁
@MrImposible Tiện. Đường bên Mỹ rộng. Chở được nhiều. Chở nặng được. Xe gia đình đi đây đi đó hợp. Mình đang tính tậu mấy con SUV 7 chỗ hoặc minivan. Đi cắm trại ngủ trong xe cũng được.
@MrImposible Lý do đơn giản nhất là tụi nó to cao, bự có khi gấp đôi gấp ba thì thích đi xe to
@MrImposible Đường sá nó to, khoảng cách địa điểm lại xa nhau nữa, đi xe to vừa ngon vừa an toàn.
ngocultra
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trong khi đó Camry của Toy vẫn bán ầm ầm. Bảo sao Toy là hãng xe oto giá trị nhất TG
phamlong
TÍCH CỰC
5 năm
@phuongvn87 Năm sau sẽ có bản facelift thôi, không thể so giá với Mỹ được đâu... same với Thái Lan là ngon rồi, tháng bán vài trăm xe thì Hãng & đại lý nó phải ăn dầy mới đủ chi phí chứ... cơ mà mình thấy bản full option bên Mỹ cũng không có hàng ghế sau ngon như Cam nhập Thái được, chắc Toy ưu tiên mấy nước đang phát triển, cỡ sắm được Cam là có tài xế riêng rồi, nên ông chủ chỉ cần ngồi sau hưởng thụ, còn bên Mẽo chạy Cam gióng như chạy Airblad í, tiền thuê tài xế riêng chắc sạt nghiệp...
tinhtednvn
TÍCH CỰC
5 năm
@ngocultra Bên Mỹ Cam bán chạy vì rẻ nhất và hỗ trợ tài chính tốt nhất (Mua xe không mất lãi suất, lãi suất thấp, xe giảm giá mạnh so với giá niêm yết). Bên Mỹ mua xe chủ yếu quan tâm đến độ bền và giá, xe bên đó có nhiều bản, nhưng thường là mua bản Base, Camry bản Base bên đó dùng ghế vải, OPT chẳng có gì ra hồn, còn kém xa OPT ở Việt Nam. Xe bên mẽo tầm Camry nó ngang với Sirius bên mình, cơ bản người mua chỉ quan tâm nó chạy không chết máy giữa đường, và có sưởi, chiếc xe 1 năm chắc rửa được 1 lần vì giá rửa xe rất đắt, tầm 2 triệu / lần rửa sạch. Nó vậy, khác xa ở VN.
digikei
CAO CẤP
5 năm
@phamlong Giá cao do thuế chồng thuế nha ông, giá nó rẻ bèo như Mỹ xem, bao luôn mỗi tháng cả chục ngàn chiếc, mấy em vios, morning, i10, Altis khỏi bán với Accord và Cam luôn đi
@tinhtednvn rửa xe có 3 dollas thôi ông ơi ,hút bụi free nửa
minhieu89
TÍCH CỰC
5 năm
Mình cũng thích SUV, cảm giác mình thích chiếc xe cao ráo, đã đã hơn!
SoyHungry
TÍCH CỰC
5 năm
Bêm Úc cũng vậy. Giờ chủ yếu Hatch với Small SUV/Crossover 😁
Gầm cao đã hơn. Các cụ chẳng có câu "Gầm cao, máy thoáng, dễ cháy buzi" là gì 😁 :D :D
SUV Sedan đều có cái hay của nó.
Trừ trong phố thì kiếm con nhỏ nhỏ cỡ đi lại quanh quanh chứ đường trường hay bất kể đường gì SUV hay MPV đi sướng hơn 69 lần Sedan
digikei
CAO CẤP
5 năm
@trieuniemvui Phát biểu của một em chỉ dc đi sedan hạng ruồi, cỏ nên ko biết mình ếch ngồi đáy giếng. Tui đi đường trường ghét bồng bềnh và kém ổn định ở hệ thống treo của SUV và CuV, vẫn thấy sedan như Bim, accord, Mer, WW đi vẫn êm, sướng và ổn định, ngồi rộng rãi hơn nhiều. Không phải tự nhiên những người thành đạt nhất, ông chủ này kia cuối cùng họ vẫn luôn dùng một chiếc sedan
đi đường ở Bên Mỹ mới thấy SUV hiệu quả, chứ ở VN thì cứ i10 chiến trong phố thoải mái nhất 😁
@vule123 Công nhận, em đang lái Jazz cũng thấy thế. Nhưng mà thật ra do mình ít tiền thôi, nhiều tiền hơn cũng ráng làm con SUV cho thoải mái :D
@sailamvanlaanh1134 Con Jazz nhỏ gọn đi cũng tiện mà. Vác đồ đi chơi phải gọi là vô đối k khác mấy em bán tải :D
Phuong Min
ĐẠI BÀNG
5 năm
@sailamvanlaanh1134 Cũng vừa mua Jazz đợt khuyến mại. Mới đi được 1 tuần khá hài lòng, chưa có vấn đề gì lắm.
@Phuong Min cả ra biển là bao nhiêu hả bác?
quy_danh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Phuong Min Đang có khuyến mại gì vậy bác?
LYSM
TÍCH CỰC
5 năm
Vẫn thích lái sedan hơn, accord lại càng thích
tinhtednvn
TÍCH CỰC
5 năm
Mỹ SUV bán chạy là vì bên đó mùa đông có tuyết muốn di chuyển đi làm phải gầm cao và dẫn động 2 cầu, Sedan 1 cầu gặp tuyết là chịu, không đi được. Mỹ thích bản tải vì phí vận chuyển và nhân công rất cao, khi dùng bán tải mua gì lớn có thể buộc lên xe trở về, đỡ tốn kém nhiều. Tại sao mấy năm nay dòng SUV càng ngày càng được ưa chuộng vì chi phí sản xuất dòng này càng ngày càng rẻ đi, dẫn đến có thể trang bị nhiều tiện ích không kém Sedan mà giá cũng dễ chịu, không như ngày trước, lên một chiếc xe SUV hoặc là giá cao, hoặc là trên xe chẳng có bao nhiêu trang bị.
Platinum
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tui thích SUV là vì xe gầm cao,mở cửa ra vô ngồi lái thấy gọn gàng hơn cho 1 người tướng to cao như tui,còn sedan mở cửa ra vô tui thấy mệt quá
wannaback
ĐẠI BÀNG
5 năm
@subeobeo
Greensburg ở tiểu bang Indiana chứ không phải Ấn Độ !
wannaback
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trời tuyết thì SUV và bán tải chạy ngon lành còn Sedan hay Van rất dễ trơn trượt.
hoangvuong
TÍCH CỰC
5 năm
Bên us thì chuộng suv vả bán tải từ lâu rùi tại có 1 thời gian giá xăng tăng cao mà thời này toàn suv cở lớn máy lớn fai nói là hao xăng hết nói luôn ( nên mới có câu xe mỹ hao xăng ở vn ) nắm bắt được vấn đề trên a nhật đã nhanh tróng cho ra mắy sedan với động cơ nhỏ ít hao xăng rồi thịnh hành tới h luôn. Còn suv , cuv , bán tải bây h toàn xài đông cơ mới nên người mỹ quay về sở thích ban đầu.
Đúng là dân Mẽo thích thực dụng và to khoẻ...
SUV bán đắt hàng ghê nhỉ. Bên đấy không biết mấy mẫu hatchback như Jazz có nhiều không

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019