Facebook và Ủy ban thương mại liên bang (FTC) đang tiến gần tới việc đàm phán mức phạt hàng tỷ đô la do những vấn đề về bảo mật. Thông tin từ Reuters cho biết không chỉ bị phạt tiền lên tới 5 tỷ đô mà Facebook còn có thể bị giám sát về việc thực thi tôn trọng quyền riêng tư người dùng trong 20 năm, theo thỏa thuận của công ty với chính phủ hồi 2011.
FTC bắt đầu điều tra Facebook từ sau vụ bê bối Cambridge Analytica vào cuối năm ngoái, trong đó 87 triệu người đã bị thu thập thông tin cá nhân mà không được phép. FTC hiện đang tìm cách xác định xem liệu Facebook có vi phạm cam kết về quyền riêng tư với chính phủ hồi 2011 hay không.
Thỏa thuận yêu cầu Facebook phải xin sự cấp phép từ người dùng trước khi chia sẻ dữ liệu của họ. Mặt khác, công ty phải chịu sự kiểm tra định kỳ mỗi 2 năm của một bên thứ 3 trong vòng 20 năm để dảm bảo rằng họ tuân thủ điều đó.
FTC và Facebook được cho là đã thảo luận với nhau trong nhiều tháng để giải quyết cuộc điều tra. Hồi tháng trước, Facebook nói rằng đã bỏ ra 3 tỷ đô để sẵn sàng trả các khoản phạt. Tuy nhiên, sau đó họ cho biết mức phạt cuối cùng có thể lên tới 5 tỷ đô và nếu đúng là vậy thì đây sẽ là khoảng tiền lớn nhất mà một công ty công nghệ Mỹ phải nộp phạt, phá kỷ lục về mức phạt 22,5 triệu đô mà FTC đã từng áp cho Google vào năm 2012.
FTC bắt đầu điều tra Facebook từ sau vụ bê bối Cambridge Analytica vào cuối năm ngoái, trong đó 87 triệu người đã bị thu thập thông tin cá nhân mà không được phép. FTC hiện đang tìm cách xác định xem liệu Facebook có vi phạm cam kết về quyền riêng tư với chính phủ hồi 2011 hay không.
Thỏa thuận yêu cầu Facebook phải xin sự cấp phép từ người dùng trước khi chia sẻ dữ liệu của họ. Mặt khác, công ty phải chịu sự kiểm tra định kỳ mỗi 2 năm của một bên thứ 3 trong vòng 20 năm để dảm bảo rằng họ tuân thủ điều đó.
FTC và Facebook được cho là đã thảo luận với nhau trong nhiều tháng để giải quyết cuộc điều tra. Hồi tháng trước, Facebook nói rằng đã bỏ ra 3 tỷ đô để sẵn sàng trả các khoản phạt. Tuy nhiên, sau đó họ cho biết mức phạt cuối cùng có thể lên tới 5 tỷ đô và nếu đúng là vậy thì đây sẽ là khoảng tiền lớn nhất mà một công ty công nghệ Mỹ phải nộp phạt, phá kỷ lục về mức phạt 22,5 triệu đô mà FTC đã từng áp cho Google vào năm 2012.
Tham khảo Reuters