Các bài trả lời IPAD II

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi P.W, 16/5/19. Trả lời: 386, Xem: 56374.

  1. IPAD II

    Tham gia:
    26/1/12
    Được thích:
    324
    Best Answers:
    0
    IPAD II
    TÍCH CỰC
    Em nghĩ Mỹ làm như vậy cũng có lý do, bây giờ thế kỷ 21 an ninh mạng còn nguy hiểm hơn dùng súng đạn của 2 chiến tranh thế giới I và II cộng lại.
     
    1. Black Mamba

      Tham gia:
      30/11/11
      Được thích:
      13,059
      Best Answers:
      0
      Black Mamba
      VIP
      Black Mamba
      @IPAD II Đáng lẽ Mỹ phải cấm từ lâu rồi mới phải. Bây giờ cấm vẫn còn là muộn, nhưng muộn còn hơn không. Thời Bush với Obama thực ra không làm được gì đáng kể, họ quá quan tâm tới việc làm màu hình ảnh bản thân. Trump bị dân Mỹ chửi nhiều nhất nhưng ông ấy đơn giản chả quan tâm tới hình ảnh của mình, mà mục tiêu duy nhất là "Make America great again". Và một trong những biện pháp đầu tiên là chặn đứng nạn ăn cắp của trung cộng (ngoài biện pháp cân bằng thương mại với việc áp thuế nhập khẩu lên 25% đối với trên 500 tỉ hàng hóa nhập khẩu từ trung vào Mỹ). Trong 2 chục năm qua, trung cẩu đã ăn cắp của thế giới quá nhiều, nhất là từ Mỹ, nên mới được như ngày nay. Trong 2 chục năm tới, bong bóng trung cộng hết nguồn khí bơm thì sẽ sớm bẹp thôi. Tiếc là Trump không ngồi lâu như Tập được.
       
    2. phatkrongana

      Tham gia:
      6/12/12
      Được thích:
      1,585
      Best Answers:
      0
      phatkrongana
      CAO CẤP
      phatkrongana
      @Black Mamba Bản thân Trump thời trẻ đã lên án tq rồi mà!
       
      hallobamboo thích nội dung này.
    3. p700i

      Tham gia:
      23/2/13
      Được thích:
      6,218
      Best Answers:
      0
      p700i
      VIP
      p700i
      @Black Mamba Bạn biết thuế chống phá giá nó xử tôm cá V N là bao nhiêu không? Mình đâu có ăn cắp gì đâu mà nó vẫn xử?
       
    4. digikei

      Tham gia:
      2/1/09
      Được thích:
      2,634
      Best Answers:
      0
      digikei
      CAO CẤP
      #78 digikei, 16/5/19
      Sửa lần cuối: 16/5/19
      digikei
      @Black Mamba Trung mấy chục năm qua ngang nhiên ăn cắp rất nhiều thiết kế và công nghệ của tất cả các nước Âu Mỹ, từ xe hơi, đến điện tử. Bây giờ Mỹ đòi nó phải tôn trọng và xử lý vi phạm bản quyền thì nó ngay tức khắc hủy bỏ thỏa thuận thương mại và chấp nhận bị đánh thuế. Đáng đời nó, lòi ra mặt chuột một đám ăn cắp, giờ ko cho ăn cắp nữa thì nó ko chịu.
       
      trieuluu, saladass, hallobamboo1 người khác thích nội dung này.
      #78 digikei, 16/5/19
      Sửa lần cuối: 16/5/19
    5. Ryzkie

      Tham gia:
      11/9/13
      Được thích:
      3,930
      Best Answers:
      0
      Ryzkie
      VIP
      Ryzkie
      @Black Mamba Nể nhất mấy chiên gia lên án Mỹ bảo hộ mậu dịch. Nhưng cụ tổ của bảo hộ mậu dịch thì không thấy nhắc đến gì.
       
      trieuluu, NewAnglehallobamboo thích nội dung này.
    6. hallobamboo

      Tham gia:
      29/8/14
      Được thích:
      2,313
      Best Answers:
      1
      hallobamboo
      CAO CẤP
      hallobamboo Đang tải Capture.PNG…
      @p700i Trung nô hay sao mà đi đâu cũng rao thế này?
       
    7. hallobamboo

      Tham gia:
      29/8/14
      Được thích:
      2,313
      Best Answers:
      1
      hallobamboo
      CAO CẤP
      hallobamboo
      @Ryzkie Phải gọi là ấy ấy là cha đẻ và là fan cuồng của bảo hộ nhỉ
       
      Ryzkie thích nội dung này.
    8. Black Mamba

      Tham gia:
      30/11/11
      Được thích:
      13,059
      Best Answers:
      0
      Black Mamba
      VIP
      Black Mamba
      @p700i Bác làm trong ngành là, có tìm hiểu không mà nói thế? Mức thuế cuối cùng sau kỳ POR14 (xem xét hành chính lần thứ 14 thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam) mạnh nhất là lên công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương (3,87 USD/kg), các công ty khác như CPCP thủy sản Biển Đông, TĐ thủy sản Vĩnh Hoàn là 0,19 và 0 USD/kg. Trong đó có 5 đơn vị chịu mức thuế 1,37 USD/kg, gồm NTSF Seafoods Joint Stock Company; C.P Vietnam Corporation; Cuu Long Fish Joint Stock Company; Green Farms Seafood Joint Stock Company và Vinh Quang Fisheries Corporation.

      Như vậy xem qua thì mấy doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng rất nặng nề đúng không? Nhưng thực tế là áp thuế cao như vậy thì các doanh nghiệp thủy sản khác sẽ rất khó vào thị trường Mỹ, nhưng việc làm giảm số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Mỹ như thế cũng sẽ làm giảm áp lực cạnh tranh. Tại sao đây chưa chắc đã là điều xấu cho các doanh nghiệp thủy sản Việt? Vì nếu mức thuế thấp, nhiều DN cùng tham gia vào, cạnh tranh rất cao, họ đua nhau bán phá giá, đẩy giá thủy sản VN xuống kịch đáy, phá tan nát thị trường thủy sản Mỹ, cũng phá luôn cả nguồn thu của DN Việt Nam nữa. Bây giờ giá thật là 10 đồng, các ông đua nhau bán giá 2 đồng để chèn ép chính doanh nghiệp VN mình nhằm hất cẳng thằng yếu hơn, DN Mỹ và các nước khác cũng bị ảnh hưởng. Như thế là chủ nhà, Trump có làm ngơ được không? Bây giờ tăng thuế lên, DN không còn phá giá được nữa, giá trị thủy sản trở về giá trị thực của nó, mấy ông ăn xổi ở thì bán phá giá cút hết về nước, tất nhiên là báo chí trong nước sẽ làm rùm beng lên, người đọc không thông minh lại tưởng là DN nước mình đang bị chèn ép đủ điều.

      Mặt khác, cho dù Mỹ áp thuế, nhưng CPCP thủy sản Biển Đông và TĐ thủy sản Vĩnh Hoàn vẫn xuất khẩu vào Mỹ được, thì họ có lợi nhuận cao sẽ thúc đẩy mua ở trong nước, giúp giữ giá cho thị trường Việt Nam không bị xuống thấp, còn những đơn vị khác sẽ khai thác những thị trường khác còn lại sẽ tốt hơn.

      Cho nên tốt nhất bác không nên kêu gào về việc mình bị chơi bẩn. Là do chính mình đã chơi bẩn trước thôi. Không oan gì đâu.
       
      Hà Hùng Nguyễn, elgaucho, maggies5 người khác thích nội dung này.
    9. anh_knight

      Tham gia:
      5/4/10
      Được thích:
      196
      Best Answers:
      0
      anh_knight
      ĐẠI BÀNG
      anh_knight
      @hallobamboo thế ông là mỹ nô à mà đi đâu cũng phải giải thích cho nó. nói người mà không nghĩ mình. chẳng có cái gì lệch cân đối cả. nó muốn m làm đối trọng trung quốc ở biên đông thì hiện nay còn thế. nếu không còn lợi ích thì ở đấy mà lệch cán cân. hài
       
    10. hoangtien123

      Tham gia:
      6/6/08
      Được thích:
      985
      Best Answers:
      0
      hoangtien123
      TÍCH CỰC
      hoangtien123
      @Black Mamba phải đăng nhập like cho bạn
      quá chuẩn.. nhiều khi chỉ ước có qtich vote cho Trumph thêm 1 phiếu haha
       
    11. thongphan1989

      Tham gia:
      22/11/13
      Được thích:
      4,935
      Best Answers:
      0
      thongphan1989
      VIP
      thongphan1989
      @Black Mamba mẹ không phải nói chứ dân việt mình đúng là ham tiền và chơi bẩn, cứ hễ thấy lợi là nhập về bán , bán kg dc lại hạ giá để đẩy đi, làm thị trường rối loạn giá. đúng là toàn mình tự đái vào chân mình.
       
    12. p700i

      Tham gia:
      23/2/13
      Được thích:
      6,218
      Best Answers:
      0
      p700i
      VIP
      p700i
      @hallobamboo Đọc thế kêu bênh Trung? Trong khi 2 thằng như nhau, bênh cái gì?
       
    13. Nguyen N°5

      Tham gia:
      21/7/14
      Được thích:
      5,443
      Best Answers:
      0
      Nguyen N°5
      VIP
      Nguyen N°5
      @IPAD II Xúi 2 thằng quýnh nhau, mình đỡ tốn công kềm chế nó ở ngoài biển. Hehehe. Về đội Mỹ thôi!
       
    14. maggies

      Tham gia:
      19/3/12
      Được thích:
      990
      Best Answers:
      0
      maggies
      TÍCH CỰC
      maggies
      @Black Mamba Chuẩn đấy bạn. Chưa kể còn tạm nhập tái xuất né thuế tùm lum những mặt hàng nhạy cảm để usa nó truy ra dc khiến những dn chân chính ăn vạ lây nữa
       
    15. pond1597

      Tham gia:
      5/7/11
      Được thích:
      8,135
      Best Answers:
      0
      pond1597
      VIP
      pond1597
      @maggies Doanh nghiệp chân chính thật thì không sợ . Mà sợ thì không chân chính . Mỹ nó áp mức thuế chống phá giá hay bảo hộ sản phẩm.... các mặt hàng điều có lý do của nó. Mà doanh nghiệp ngoài việc giảm bớt các chi phí các thứ ra bằng mọi cách có thể từ hợp pháp (lách luật) đến ma mị cho nên không vì 1 con sâu mà bỏ cả bát canh . Cứ mang lại lợi ích cho Mỹ thì thì ok còn không thì mún vào phải chơi theo luật của nó . La làng hay gào thét nhưng vẫn phải chơi . Nếu không thế thì TQ nó đã nhai cả nền KT TG rồi. heheheheheheh
       
Đang tải...