Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thành phố San Francisco cấm dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt

Didu
15/5/2019 4:44Phản hồi: 181
181 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

louis.os
ĐẠI BÀNG
5 năm
Quyền con người >< Quyền Con Vật
thucvu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chúng ta được sinh ra tự do và được quyền sống tự do. Tội phạm thì ít mà dân lành thì nhiều mai mốt ta đường diễn sâu là ok khuất camera là thú tính tái hiện. Giáo dục rất quan trọng không có công nghệ nào quản thúc được đạo Đức con người
fancy90
CAO CẤP
5 năm
Biết ngay mấy bài viết kiểu này nói về công nghệ thì ít mà toàn mấy thằng đá xoáy với phẫn nộ xã hội là chính
-[L]C[K]-
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy đứa con nít đầu óc nông cạn hay nghĩ gắn cái này là tốt. Sao ko tự đặt câu hỏi "tại sao" các nước khác ng ta ko gắn hoặc phản đối gắn đầy ra, còn ba cái lợi ít vỏ bọc "bảo vệ mọi người" thì đến con cờ hó nó cũng nghĩ ra, mà cứ tưởng như mình khôn lắm mới thấy đc lợi ít của việc gắn camera này =]] Khôn y như mấy cái lợi ít của "an ninh mạng" (made in VN hoặc tàu cộng) mà cũng có mấy trẻ em nhảy cẫn lên kêu ca lợi ích 😃
Cấm là đúng vì dân bên họ rất tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Hơn nữa,pháp luật bên đó rất văn minh và hiện đại. Chỉ có đất nước kém phát triển dân trí thấp như uống rượu bia mà vẫn lái xe ô tô đâm chết hai phụ nữ xinh đẹp đi xe máy,đâm chết chị lao công quét rác .vv... mới cần phải lắp camera nhận diện khuôn mặt khắp nơi như vậy.
linhvu231
ĐẠI BÀNG
5 năm
sáng suốt, không thể áp dụng công nghệ để săm soi và chấm điểm người khác như ông láng giềng được
Cấm nhưng cũng có ngoại lệ
Ruiz
CAO CẤP
5 năm
Nước Mỹ trong cơn rẫy chết đạch đạch đạch hợ hợ hợ
ko có nơi nào trên trái đất có sự riêng tư nữa rồi
Nói đúng hơn là nước người ta đang tôn trọng quyền công dân.
@p700i sắp tới nước mình cũng phải phát triển chứ bác.
oxechip
TÍCH CỰC
5 năm
em thắc mắc là làm sao để nhận diện ninja ở trên đường ạ?
lovesocnho
TÍCH CỰC
5 năm
Lúc đó chắc đeo mặt nạ ra đường quá. Rồi lại có thêm luật cấm đeo mặt nạ khi ra đường. 😁
utkz2319
TÍCH CỰC
5 năm
20 năm sau thành phố trở thành nơi lẩn trốn của tội phạm, xxxman xuất hiện chống lại tội ác bảo vệ bình yên của thành phố
aimitaka
ĐẠI BÀNG
5 năm
nghĩ thế này cho đơn giản...Cái này thuộc về thông tin cá nhân nhé, bạn có đảm bảo là thông tin cá nhân không bị lợi dụng cho mục đích kinh doanh không,..Nói thế này đi, tôi đi hộp đêm, ok! với tôi đó là bth, nhưng ngta lấy thông tin tôi đi, rồi gửi đến nhà tôi một loạt quản cáo về các hộp đêm, người hàng xóm sẽ đánh giá tôi thê nào ? ví dụ bạn search BCS trên google, bạn sẽ thấy một đống quản cáo ở mấy trang bạn truy cập vào sau này (dù muốn dù không) thấy khó chịu ko ??? ở VN thì càng không nhé, thông tin đt của khách hàng còn bị bán đầy trên mạng kìa, bảo tôi tin bảo mật vn, xin lỗi...còn phiaaaaaaaaaaaa
Giám sát là vi phạm quyền riêng tư cá nhân . một đất nước dân quyền như mỹ cấm là đúng rồi . Đất nước nào áp dụng chủ yếu để bảo vệ chính quyền độc tài
Quangtoai
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vn làm mà đéo cần hỏi ai.
Quyền riêng tư của họ rất đc coi trọng, đâu phải ra đường muốn quay gì thì quay, chụp gì thì chụp đâu.
ecuoiboss
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tao sợ mấy thằng theo tây, mỹ mấy ngày mà nghĩ mình đã là giai cấp thượng đẳng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019