Vừa rồi trang The Information đã có một bài phóng sự liệt kê khá chi tiết thông tin về việc Intel và Apple “người ai nấy đi”, dẫn đến việc Apple phải dàn xếp vụ kiện với Qualcomm, bên cạnh đó là những thông tin chưa chính thức về kế hoạch trong tương lai của họ khi phát triển iPhone 5G. Bài viết này cho biết, ngay cả trước khi Intel gặp khó khăn trong việc phát triển modem 5G cho các thiết bị di động, Apple và Intel đã có dấu hiệu cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nguồn tin giấu tên cho biết, từ năm 2017, phó chủ tịch phụ trách mảng phần cứng của Apple, Johnny Srouji đã rất thất vọng với Intel:
Tầm thời gian đó là khoảng đầu năm 2017, Apple đang sẵn sàng thế hệ iPhone kế tiếp giới thiệu vào tháng 09 năm đó, thế nhưng modem 7560 của Intel phát triển không làm việc như họ mong muốn. Chiếc iPhone ra mắt vào năm 2017 sẽ là lần đầu tiên Apple phụ thuộc hoàn toàn vào những chip modem kết nối mạng viễn thông được Intel phát triển, thay vì nhà cung cấp lâu năm trước đó là Qualcomm. Trước đó Intel đã phải 4 lần tinh chỉnh lại sản phẩm của họ để modem 4G có hiệu năng được như của Qualcomm. Những lần chậm deadline và những trục trặc kỹ thuật khiến các giám đốc của Apple trở nên sốt ruột và lo lắng. Thậm chí Srouji còn có lần lớn tiếng với đối tác là Venkata “Murthy” Renduchintala, giám đốc kỹ thuật của Intel, rằng “chuyện này không được phép xảy ra”.
Theo Jim McGregor, nhà phân tích tại Tirias Research cho rằng: “Đó là một cuộc chia tay dài và đau khổ giữa cả hai.”
Tầm thời gian đó là khoảng đầu năm 2017, Apple đang sẵn sàng thế hệ iPhone kế tiếp giới thiệu vào tháng 09 năm đó, thế nhưng modem 7560 của Intel phát triển không làm việc như họ mong muốn. Chiếc iPhone ra mắt vào năm 2017 sẽ là lần đầu tiên Apple phụ thuộc hoàn toàn vào những chip modem kết nối mạng viễn thông được Intel phát triển, thay vì nhà cung cấp lâu năm trước đó là Qualcomm. Trước đó Intel đã phải 4 lần tinh chỉnh lại sản phẩm của họ để modem 4G có hiệu năng được như của Qualcomm. Những lần chậm deadline và những trục trặc kỹ thuật khiến các giám đốc của Apple trở nên sốt ruột và lo lắng. Thậm chí Srouji còn có lần lớn tiếng với đối tác là Venkata “Murthy” Renduchintala, giám đốc kỹ thuật của Intel, rằng “chuyện này không được phép xảy ra”.
Theo Jim McGregor, nhà phân tích tại Tirias Research cho rằng: “Đó là một cuộc chia tay dài và đau khổ giữa cả hai.”
Như anh em còn nhớ, ngay sau khi Apple đạt được thỏa thuận trong vụ kiện với Qualcomm, tạo tiền đề đưa modem 5G của Qualcomm lên thế hệ iPhone ra mắt trong năm 2019, thì gần như ngay lập tức Intel cũng tuyên bố từ bỏ nỗ lực phát triển modem 5G, chí ít là dành cho smartphone. Wall Street Journal sau đó đưa tin Apple có vẻ như đã mua lại mảng phát triển chip 5G của Intel. Phía Intel không xác nhận thông tin này, mà thay vào đó là “thả thính”, cho biết có nhiều tập đoàn khác cũng đang nhòm ngó công nghệ mà họ tạo ra.
Vài tháng vừa rồi, thông tin Apple đang tự phát triển chip modem 5G cho iPhone của họ trở nên dày đặc trên các trang web. Vô tình, thỏa thuận với Qualcomm trở nên hợp lý, khi các kỹ sư của Apple không bị đè nặng vấn đề deadline như hồi Intel phát triển. Việc ký kết hợp đồng cung cấp modem 5G giữa Apple và Qualcomm có thể kéo dài trong vài năm, và các kỹ sư Apple có đúng khoảng thời gian đó để tạo ra sản phẩm mà Apple cần. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, những nguồn tin chưa chính thức cho rằng đến năm 2025, iPhone sẽ sở hữu modem 5G do chính Apple phát triển.
Đối với Apple, ở thời điểm hiện tại những rắc rối với Intel chính là thứ nhắc nhở họ về việc dựa dẫm quá mức vào những tập đoàn khác để phát triển một trong những linh kiện quan trọng nhất bên trong thiết bị của họ. Dĩ nhiên thỏa thuận với Qualcomm cũng sẽ chỉ kéo dài vài năm cho tới khi Apple tự đứng được trên đôi chân của họ, xét riêng tới việc tạo ra được một con chip modem 5G hoàn thiện. Tuy nhiên với thời hạn 2025, có vẻ như những nỗ lực của Apple còn lâu mới đạt được kết quả họ mong muốn, khác xa với những dự đoán của các chuyên gia là từ 2020 đến 2022.
Thậm chí những rắc rối giữa Apple và Intel còn chưa dừng lại ở đó. Trong kỳ công bố báo cáo tài chính gần nhất, CEO TimCoook đã lên tiếng đổ lỗi cho hiệu năng chip Intel khiến doanh số của máy Mac bị ảnh hưởng. Có nhiều khả năng, Apple sẽ tiến hành bước chuyển đổi CPU cho MacBook trong khoảng thời gian 2020 đến 2021, theo nhà phân tích Ming Chi Kuo. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là lần đầu tiên Mac nghỉ chơi với Intel.
Theo 9to5Mac
Quảng cáo