sony chết là đúng, xài bực mình thấy mie, quá cứng nhắc, tuy nhiên nghe nhạc hay lắm,
nói thật là thích nghe nhạc sony và LG
còn samsung thì giờ chạy ngầm nhiều, hao pin kinh khủng.
Có 1 chân lí khi 1 thứ gì đó đã thành phong trào thì không thể đi ngược lại cho đến khi có 1 phong trào khác. Sony rất đẹp, mọi thứ hoàn toàn không tồi nhưng tôi thấy họ chưa từng tạo ra phong trào và họ hình như lại chống lại cái chân lí kia nữa. Vấn đề họ có đủ sức và thời gian để phong trào iêu thích những thứ họ đang có đột ngột bùng lên (có thể lắm chứ, không ai giải thích nổi mà, nó chết rồi nó lại sống là đặc tính của phong trào), biết đâu đấy, không gì là không thể miễn họ đừng biến mất.
mình cũng thích điện thoại của Sony nhưng không đến nỗi đam mê. Mỗi lần nhìn điện thoại Sony thì mình lại tự hỏi: tại sao phải bỏ ra từng đó số tiền để mua Sony, trong khi cùng giá có Iphone ngon hơn, Samsung, Xiaomi,...ngon tương tự mà giá lại rẻ hơn nhiều ?
Nó chết là vị dại dột nghe theo bọn bơm thổi thiết kế "đẹp", cái thiết kế vuông chành chạnh của Sony vừa thô vừa bất tiện không để đâu cho hết. Ông nào nếm mùi đút cái góc vuông của nó vào túi quần rồi thì chắc biết, không nứt góc thì cũng cấn đùi, không trầy sơn máy thì cũng hỏng quần áo. ;)
Nếu thiết kế nó chất vậy thì sao không hãng nào làm ngoài thằng Lumia 730, cũng chuyên gia nứt góc vỏ polycarbonat
Có 3 điểm Sony mất chỗ đứng không phải riêng ở VN mà cả thế giới. Thứ nhất: Không phải là nắng thì đừng chói chang! Ngoài Iphone ra del thằng đt nào trên thế giới được phép bán smp với giá trên trời như vậy. Mà thậm chí thằng Táo nó còn phải đang giảm giá ở một số thị trường kia kìa. Thứ hai là làm truyền thông như cứt. Nhìn samsung kia kìa, mỗi lần ra flagship nếu lăng Bác cho chạy quảng cáo chắc nó cũng phủ áp phích kín cả quảng trường Ba Đình rồi. Còn cuối cùng là phải biết liệu cơm gắp mắm. Bọn Khựa nó biết thương hiệu như lol nên nó tập trung vào giá, cải tiến mẫu mã liên tục. Samsung nó hiểu hệ điều hành android như cứt nên nó bổ sung nhiều tính năng mặc dù xàm nhưng mà theo kiểu số lượng bù chất lượng, rồi thử nghiệm liên miên, bán đủ loại từ giá thấp đến cao. Còn sony thì sao, ok đt của ông đẹp nhưng ông ra xong vứt cmn đấy, mua thì mua k mua thì thôi, kệ mie người dùng, có gì mới cũng chả khoe, cam chụp thì phức tạp với 90% người sử dụng. Sony giờ này không chết vẫn còn thoi thóp là may mắn lắm rồi
Do Sony làm chưa tốt về khoảng chất lượng máy, máy thường xuyên nóng hiệu năng chưa tốt, phụ bạc lòng tin của người dùng, máy thường xuyên phải bảo hành, bảo hành về lại hư tiếp, khâu bảo hành giá cao dịch vụ chưa tốt, máy thì chậm đổi mới trong thiết kế giao diện, cập nhật phần mềm không thường xuyên, màn hình thường xuyên bị cảm ứng không hoạt động. và còn rất nhiều lý do khác.
Trước khi bỏ ra 19 triệu mua con 5S năm 2014... thì cách đó hơn 1 năm mình mua con XT27i giá gần 8.5 triệu ... có chống nước và đờ mờ cây Ram rất to 512 MB😁. Và lần cuối là cách đây 2 năm mua con X và XZs ... và đó là lần cuối cho cuộc tình JAV :D
@Bão Sài Gòn
Đang xài XZs và nó bực mình gần chết... nóng, máy mát rượi quay phim tầm 30s đã có thông báo nóng, wifi cứ hay bị đứt quãng, camera thì thôi ai xài con này đều biết nó kinh cỡ nào
Mình xài Sony từ TV, PlayStation, Máy ảnh, tai nghe... nhưng thật sự là không bênh vực nổi mảng điện thoại 😔
@wormwon
E cạnh hàng sony nhé. Đt thì nóng vãi linh hồn, chụp ảnh thì cũng nét đấy nhưng màu thì chán. Tivi sony thì hỏng lên hỏng xuống trong khi con samsung mua cùng đợt nó vẫn ngon. Đỉnh điểm là con tivi sony bravia hơn 20 củ mua đc năm tự dưng đang xem vào 1 ngày đẹp trời bị sọc màn hình luôn. Biết thế mua tivi ss cho lành.
Cổ hủ cố chấp và quá tự tin cho nên chết queo mặc dù SP tốt nhưng mẫu mã thì chán chít mịa. Nếu như chịu khó đu bám tai thỏ tràn viền, gắn cam nhiều vô cho hợp thời và đặc biệt là giá phải bình dân hơn....thì có lẽ bây giờ Sam và Apple cũng sụt vài ký lo rồi . Nhìn Xiaomi kìa thằng ăn cắp nhưng bây giờ nó ăn nên làm ra quá trời . TQ trước là cái thá gì ? Họ copy trắng trợn ngang ngược nhưng bây giờ thì trở nên tinh vi và khôn ngoan hơn cho nên họ đi trước Việt nam 100 năm rồi . Máy bay và cả hàng không mẫu hạm nữa kìa . Đến Mỹ Nga cũng phải lo sốt vó mặc dù về kỹ thuật họ còn thua xa họ . Biết đâu 10 năm nữa thì vượt mặt 1 cái khỏi bóp.............còi chăng .Heheheheheh