Thảo luận: Vì sao Sony Xperia thua cuộc ở Việt Nam?

Duy Luân
15/5/2019 22:22Phản hồi: 516
516 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hoangducseo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sự thật là tàu sắp dẫn đầu thế giới
LyThach
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đẹp nhưng mong manh, đút túi quần thì nóng ran, đi qua góc bàn không cẩn thận là toi cái mặt kính! Được món chống nước đợt đầu mình còn lấy le rửa dưới vòi nước oai ra phết 😃
Vì VIỆT NAM thích nổ, mà Sony thì làm markerting kg thể bằng thằng Sam cũng như thằng Tung Của
Mình bán máy và ôm một lô SONY đây!
- Thiết kế tạm được nhưng ko chịu theo trend!
- Camera cực xấu, chấm to chà bá mà hình như sh!t
- Phần mềm ko có gì hay ho, kém xa ss chứ chưa nói tới mấy anh tầu! máy nóng vkl
- Pin kém cực, hay bị lỗi main hao nguồn
- Cảm ứng cực tệ, chưa con Oppo nào bán bị hư cảm ứng, còn sony thì xác suất bị chắc 25% số máy từng ôm!

VÀ RẤT NHIỀU THỨ KHÁC
bahuy77
ĐẠI BÀNG
5 năm
@crazyfox Bác còn con nào? gioi thieu minh chọn
@bahuy77 đẩy hết rồi bác, giờ còn con xa1 vs xa1 ultra để chưng chơi
vlgiang25
ĐẠI BÀNG
5 năm
Smartphone là sản phẩm công nghệ, là nơi mà nhà sản xuất thể hiện cho khách hàng của mình thấy triết lý định hình công nghệ tương lai trên các sản phẩm flatship của mình. Mình thích Samsung ở điểm này, thiết kế cao cấp đơn giản mang tính chủ đạo luôn là ưu tiên hàng đầu nhưng vẫn luôn có những thay đổi nhỏ trong thiết kế phô bày công nghệ tương lai dẫn đầu của hãng, những thay đổi nhỏ nhưng rất chất. Mình thích cá tính đặc biệt của Sony nhưng không thích thiết kế của Sony. Sony cũng giống như Apple khiến mình có cảm giác họ không có sự phát triển vì thiết kế nhàm chán qua bao nhiêu năm. Apple may mắn nhờ dùng hệ điều hành độc quyền chẳng ai cạnh tranh nhưng lại được số đông ủng hộ, nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng là một tính năng mới, là nơi mà tiến với lùi đối với hãng không quan trọng vì với lượng fan đông đảo của mình hãng chỉ cần làm tốt việc xác đinh hướng phát triển là hướng nào mà thôi.
rosegarden
TÍCH CỰC
5 năm
@vlgiang25 Apple mà sản xuất máy tầm trung thì xác định mất hết khách. Với giá của apple thì khách hàng xứng đáng được hỗ trợ 5 năm trở lên.
Sony cung cấp cảm biến ảnh cho điện thoại mà bản thân nó chụp auto xấu. Điện thoại mấy ai biết mà cân với chỉnh chủ yếu đưa lên là chụp. Thiết kế trán dồ cằm quá dầy lại để phím ảo ở trong màn hình ( cái này mới họi là ngu).
thexteen
TÍCH CỰC
5 năm
Sony Xperia làm nhọn 4 góc cầm rất cấn tay, khó chịu, luôn bị tỳ vào lòng bàn tay mỗi khi cầm.
1. Bảo thủ và ý tưởng mới ko có. 1 điểm sai lầm ko thể tha thứ. Thiết kế máy cục mịch và ko kịp xu hướng.
2. Phần mềm ko hấp dẫn,camera luôn là thứ ám ảnh, lỗi nóng, chip cùi hoặc chạy theo sau
3. Quảng cáo kém. Mà giá ko hề rẻ. Thông số pin luôn thấp nhất
4. Trải nghiệm ko mang lại hiệu quả
5. Mình vẫn mong sở hưũ xz2 và xz3, nhưng cứ thấy thiêu thiếu... Nó ko đáp ứng đc nếu để làm máy chính
Một điều mình biết là pin của Sony cũng khá kém so với nhiều hãng khác!
khang20
TÍCH CỰC
5 năm
Nhìn cái con mới ra của nó là biết. Bán cho người ở 20 năm về trước
tungvt86
TÍCH CỰC
5 năm
Sony là 1 hãng làm ra những chiếc điện thoại tốt, thậm chí rất tốt so với đám Android còn lại. Cái mà Sony thua là ở cái thiết kế giữ quá lâu từ khi khai sinh ra dòng Z. Thêm vào nữa các dòng giá rẻ của Sony cũng đi theo thiết kế của đàn anh dòng Z nên trở thành 1 rào cản rất lớn cho người mua. Khi đội Android khác đã quá đông và hung hãn thì Sony thua cuộc là phải thôi 😃.
@tungvt86 Tốt cái gì mà tốt. Đến giờ vẫn nói nó tốt thì thua. Trải nghiệm chán nhất quả đất thua HTC với LG chứ chưa nói tới Samsung hay các hãng tàu
Chắc do hãng quảng cáo chưa đủ mạnh để người tiêu dùng tin tưởng.
royal058
ĐẠI BÀNG
5 năm
Theo tôi thì là do giá, thiết kế không quá nổi bật nhưng giá thì ngang ngửa mấy siêu phẩm của SS.
rosegarden
TÍCH CỰC
5 năm
Mình không thích giao diện máy sony lắm.
lltc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sony là hãng có đầy đủ khả năng để làm nên một chiếc điện thoại đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Nếu Sony biết kết hợp các thế mạnh về màn hình, âm thanh, cảm biến ảnh và nội dung như game, nhạc số, phim ảnh thì Apple cũng khó là đối thủ của Sony. Đối với mình sự thất bại của Sony trên thị trường điện thoại và sự thắng thế của các hãng Trung Quốc là một điều đáng tiếc. Mức giá điện thoại Trung Quốc rồi sẽ không rẻ nữa đâu mà các sản phẩm flagship gần đây Huawei, Oppo và Xiaomi chính là minh chứng, khi điện thoại TQ thống trị thị trường thì sự sáng tạo sẽ chấm dứt vì các hãng TQ chỉ toàn ăn cắp công nghệ chứ chẳng có tí sáng tạo nào.
Trước đây rất đam mê Sony, nhưng bây giờ thật sự không biết có lý do gì để mua đt Sony nữa. Nó không có những sự đột phá để người ta phải háo hức mua trải nghiệm.
P/S: 2013 Z3 đâu mà xài?????
Quangtoai
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xpedia 1 đã bán chưa anh em? Thích cái màn hình 4k để xem Netflix.
sony cần 1 CEO mảng mobile trẻ trung hơn
Ng nhật cổ hữu, không chịu thay đổi theo thị trường thì vậy thôi
cobra4eye
TÍCH CỰC
5 năm
với mình thì Sony định giá cao quá, lúc đổi điện thoại thì ngẩn ngơ với số tiền bán lại

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019