Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Raytheon làm bộ điều khiển tất cả trong một cho các phương tiện không người lái của Hải quân Mỹ

bk9sw
8/5/2019 5:45Phản hồi: 38
Raytheon làm bộ điều khiển tất cả trong một cho các phương tiện không người lái của Hải quân Mỹ
Nhà thầu quân sự nổi tiếng của Mỹ - Raytheon đã vừa được Hải quân Mỹ đặt hàng phát triển một hệ thống điều khiển từ xa có thể dùng với nhiều loại phương tiện không người lái. Raytheon gọi thiết bị này là Common Ground Control System (CGCS), có thiết kế module, kiến trúc mở theo tiêu chuẩn Unmanned Aircraft System Segment (UCS) nhằm đảo bảo hoạt động tương thích với phần mềm trên nhiều loại máy bay.

Các hệ thống không người lái đang cách mạng hoá chiến tranh trên biển nhưng số lượng và sự đa dạng của chúng khiến việc điều khiển trở nên khó khăn hơn. Không chỉ là những phương tiện bay không người lái (UAV) có thể thực hiện nhiều chức năng như do thám, tiếp nhiên liệu trên không mà còn có nhiều dạng phương tiện hoạt động trên mặt đất, mặt biển và dưới mặt nước như tàu ngầm không người lái.

MQ-9 Reaper controller.jpg
Hệ thống điều khiển chiếc drone MQ-9 Reaper trên hàng không mẫu hạm.
Theo Raytheon, vấn đề ở đây là một phương tiện cần một hệ thống điều khiển riêng và chúng chiếm dụng nhiều không gian trên tàu chiến vốn đã chật chội. Thêm vào đó mỗi hệ thống thống lại có thiết kế riêng của nhà sản xuất do đó các phi công điều khiển thường phải được đào tạo lại mỗi khi chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác.

Mục tiêu của CGCS là thay thế tất cả các hệ thống điều khiển này với một hệ thống duy nhất, được bảo mật nhiều lớp, có khả năng vận hành mọi loại phương tiện không người lái. Raytheon nói với tiêu chuẩn UCS, Hải quân Mỹ không chỉ có thể vận hành nhiều phương tiện mà còn có thể bổ sung các tính năng mới, loại bỏ các khâu phát triển phần mềm rườm rà, tái sử dụng các dịch vụ phần mềm phổ biến và củng cố công tác bảo trì với chi phí thấp. Thêm vào đó, kiến trúc mở cũng khiến hệ thống dễ phối hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như Các hệ thống kiểm soát nhiệm vụ mở, hệ thống chỉ huy và kiểm soát đa phương tiện và các dịch vụ theo dõi môi trường tác chiến trên không tương lai.

MQ-8 Fire Scout.jpg
MQ-8 Fire Scout.
Trên thực tế CGCS hỗ trợ cả phần mềm phía thứ 3 và các màn hình GUI có thể thay đổi giao diện điều khiển tuỳ theo phương tiện hoặc tuỳ biến riêng cho các phương tiện sở hữu tính năng đặc biệt. Nhờ đó, phi công điều khiển từng được huấn luyện bay chiếc MQ-4C Triton của Northrop Grumman sẽ có thể bay trực thăng không người lái MQ-8 Fire Scout hay drone tiếp nhiên liệu trên không MQ-25 Stingray cũng như các loại phương tiện trên mặt đất, dưới biển khác.

Raytheon cho biết CGCS đã sẵn sàng triển khai và một vài thành phần thuộc kiến trúc UCS đã được sử dụng trong các hệ thống điều khiển phương tiện mặt đất của quân đội Mỹ. Mục tiêu sau cùng là nhằm đáp ứng được các yêu cầu của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ về một hệ thống kiểm soát và chỉ huy đa miền đối với các phương tiện có lẫn không có người lái, trên bộ, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không, kể cả phương tiện không gian và triển khai đối với tất cả lực lượng vũ trang.

Theo: New Atlas
38 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Skynet in comming
@lovegameisme Đến một lúc nào đó nó thấy chính phủ Mỹ quá nguy hiểm, nó tự kích hoạt tên lửa hạt nhân luôn là xong!
@lovegameisme Bị mấy ông Iran hack 1 con cho đáp xuống sân bay rồi tịch thu nghiêng cứu luôn rồi đó bác. Skynet mà có thật cũng chẳn sợ liên hệ các bác iran 😁
K biết mấy ông phi công lái b2 sprit lương ntn nhỉ.chắc thấp lắm đây
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Chắc cũng không quá 20.000$ đâu. Coi như lương gấp đôi người thu nhập cao bên ấy
Mà sếp không tăng lương thì cũng không dám xin nghỉ, tại đâu có chỗ khác xài máy bay này. Kakaka
@Nguyen N°5 vãi cả $20,000 =))
@Bơm Lốp Tàu Hỏa An Air Force pilot salary depends on the pilot’s rank and how long they’ve been in the military. An entry-level officer with three years of experience earns about $47,000 annually, as of 2017. A top-ranking colonel with three years of experience earns about $92,000 annually. In addition to their base salaries, pilots also receive a variety of benefits. These include 30 days of paid vacation, food and housing allowances, tuition assistance, low-cost insurance and a generous retirement package. Air Force pilots may also be paid retention bonuses to encourage them to extend their length of service.
428293
TÍCH CỰC
5 năm
@finalmagic Bên đó chọn binh nghiệp cũng là đường tiến thân rất đã. Ko phải mất 1-2 năm trồng rau tưới k-ướt.
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
Trung Quốc thèm lắm 😃
Thomas6688
TÍCH CỰC
5 năm
@bb-no1 Mình tự ti gì vậy bạn?
@mimosa1805 Nếu không giúp dc gì thì ngồi im đi... để người ta chửi cho
@Thomas6688 1 cách nói vui vẻ để ám chỉ những vấn đề nhạy cảm thôi bạn, có gì tự nhục đâu
@mimosa1805 Thằng này là dân thiểu số chắc luôn
2nd
TÍCH CỰC
5 năm
Mỗi hệ thống có cơ chế hoạt động khác nhau,sao gộp lại dc nhỉ
@2nd Mỹ họ làm quy chuẩn chứ không phải "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như ở mình đâu mà bác
@2nd Còn theo dạng modun nữa mà. Có thể bổ xung tính năng bt
giuloihua
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thienvk mình đã sản xuất được đâu mà như bên mình
@giuloihua Mình đi mua phần mềm của Việt Nam mấy lần rồi, Ví dụ mua phiên bản 5 lên phiên bản 6 lại phải mua lại còn chả thèm hỗ trợ nâng cấp
qtgalaxy
TÍCH CỰC
5 năm
All in one ...khựa nó mà chôm hay cờ.rắc được thì...thôi xong 😁
Đây gọi là bị ảnh hưởng của quá nhiều game chiến thuật trên smartphone đây mà.
@Emranhieulam1990 Kakaka. Về cơ bản thì lập trình tự lái cũng như lập trình game thôi.
Mình chơi game dàn trận như starcraft hay bắn súng counterstrike. Bọn bot nó di chuyển, bắn như người ấy
Tuyển mấy anh game developer ấy về lập trình cho máy bay
thuyettran89
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái title đọc 2 lần mới hiểu. Làm bộ điều khiển = thiết kế bộ điều khiển.
@thuyettran89 Tiêu đề giới hạn ký tự :3
Hiện đại là thế nhưng vẫn bị đông lào đánh bật . tự hào quá 😔
macinPhone
TÍCH CỰC
5 năm
Nga và Trung Quốc nó lại ị vào mặt vì dở, tốn kém mà hay khoe, máy bay nó giờ tự bay k cần điều khiển nữa, vũ khí siêu thanh, laser, súng điện từ, AI như viễn tưởng, còn thằng Mẽo yếu atsm chuyên đi bắt nạt dân Trung Đông
@macinPhone Nga Trung toàn là bản vẽ, trên giấy không à. Mà Mỹ chỉ cần quất vào "bao tử" của bọn nga Trung là đủ chết rồi.
Công nghệ quân sự của Mỹ được cải thiện hầu như mỗi ngày. Tốn kém ghê thật.
huboss
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thực tế đã chứng minh All in one không bao giờ qua được One in one ...
B2 😁
utkz2319
TÍCH CỰC
5 năm
Trên bìa là con b2 2 tỏi trum phải ko
@utkz2319 Trên tàu mà! B2 sao hạ cánh đc. Hình như x47b
Việt Nam phi công trẻ lái máy bay trong phòng rất nhiều và phải nói rất xuất sắc. Chắc thời gian tới Mỹ sẽ đặt hàng phi công ở Việt Nam 😃
Mình mà có cái bộ này ... thả bom nhà mấy ông nuôi heo với bán chổi ảo ... banh xác hết. Rồi mấy cái biệt thự lấn rừng.
hcoi !
TÍCH CỰC
5 năm
Ghê nhợ...!!!
bọn trung quốc chắc tìm cách hack thiết bị : ))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019