Chỉ trừ trường hợp : máy rơi vỡ,hư không thể sửa chữa ...thì mua điện thoại mới .Chứ thật ra đâu đâu phải ai cũng giàu,khá giả,...mà chạy theo model và tính năng .
Tôi dân lao động nên dùng khi nào máy hư không dùng được thì mua máy mới ...chứ mua máy tốn mấy triệu thì đó là cả vấn đề làm mấy tháng lương mới mua được hoặc trả góp.
Nâng cấp máy mới nhiều khi cũng không hẳn là phải chi nhiều tiền hơn, điều quan trọng như với bản thân mình, rất ngại đổi máy vì ohair thiết lập lại một mớ thứ: bank, ví, tài khoản đồng bộ, duex liệu, tin nhắn...đâu phải backup từ samsung đưa sang apple hay máy khác đủ hết được đâu.
Và một tá vấn đề khác.
Tôi nghĩ: các í tưởng mới dần kạn kiệt và không hấp dẫn khiến người dùng không xác định được lợi ích của việc đổi mới smartphone. Nếu ai đó đưa ra 1 chiếc smartphone giống như cây bút vẽ của Mã Lương xưa thì nó lại được bán ào ạt ngay.
Nhu cầu tới hạn rồi chứ sao.
Một vấn đề hết sức quan trọng là phải cài đặt lại từ đầu, điều này là hết sức ngại nếu ai đã dùng với các dữ liệu tích luỹ lâu dài
Ở Mỹ nghe nói 100$ nó cũng lớn lắm chứ ko phải nhỏ đâu. Mua được khối thứ.
Nghĩ gì với cái điện thoại mới 1000$-1500$ chức năng i hệt cái đang dùng mà giá thì gấp 3 lần.