saigonday @BBW Thế sao ko cấm để trả đủa Bang Nevada của Mỹ đầy mõ đất hiếm có điều nó ko khai thác thôi
duyvankm @BBW Nếu chơi khô máu khác nào bạn tự cấy trồng chăn nuôi rồi tự để nhà ăn thôi sao đem buôn bán ra ngoài đc mà giàu
CáVoiXanhh @cuhiep Mod phải hiểu là mod đang ở đâu chứ. Csanr thích thì nó cấm thôi. Cần gì lý do. Thích lý do thì lên phường
bettelenhe @BBW Mẽo và mấy nước đồng minh nó khôn vãi ra, những tài nguyên quý hiếm không có nhiều nó dùng chính sách đi mua, mua bao giờ hết không còn thì nó mới khai thác ở nước nó , mấy nước nghèo như VN mình thì cứ đua theo xuất khẩu làm hục mặt ra, trong khi đó nó cứ nghồi nghĩ các chính sách tăng giá đồng tiền làm sao để đồng tiền của nó có thể mua được nhiều hàng hoá của nước khác nhất dựa trên một đơn vị tiền tệ.
hypous @bettelenhe "nó cứ nghồi nghĩ các chính sách tăng giá đồng tiền làm sao để đồng tiền của nó có thể mua được nhiều hàng hoá của nước khác nhất" Mình hỏi ngu: nếu đúng như bạn nói thì tại sao Mỹ lại phản đổi việc Trung Quốc giữ giá đồng NDT thấp vậy bạn, tưởng nó phải sướng chứ.
Quang Hưng Phạm @bettelenhe "trong khi đó nó cứ nghồi nghĩ các chính sách tăng giá đồng tiền làm sao để đồng tiền của nó có thể mua được nhiều hàng hoá của nước khác nhất dựa trên một đơn vị tiền tệ." Khôn thật, mà bạn khôn chứ không phải mấy nước kia khôn. Chắc bạn chưa từng học hay đọc qua lý thuyết kinh tế cơ bản nào đâu nhỉ?
Hoang_HaoMinh @bettelenhe Óc thế, việc TÀu giảm giá đồng ndt đã bù đắp gần như đầy đủ khi Mẽo đánh thuế lên hàng của Tàu, về khoản này Mẽo thua Tập đó bạn
loha999 @bettelenhe Thương mại còn có xuất khẩu bạn nhé. Nhập khẩu được như thế thì xuất khẩu có mà ăn lol à )
chavalier @Quang Hưng Phạm Bác giải thích thêm đi, nình chưa hiểu lắm vì sao lại vậy, hỏi thật chứ k kiếm chuyện
Quang Hưng Phạm @chavalier như thế này: Từ khi Mỹ bỏ chính sách neo giá $ vào bản vị vàng, thì giá trị thị trường mới là chỉ số quan trọng nhất, như vậy các nước có quyền nhảy vào cạnh tranh buôn bán ở Mỹ, nó sẽ đánh giá các nước ấy nắm bao nhiêu % thị phần. Đương nhiên nước chủ nhà lúc nào chả muốn nắm tỉ lệ cao, ai dại gì cho nước khác buôn bán mạnh mẽ mà có quyền điều khiển thị trường của mình. Cuộc chiến tranh tiền tệ và kinh tế là như thế này: TQ tìm cách hạ giá NDT, tức là $1 sẽ mua đc nhiều mặt hàng từ TQ hơn, tức là các sản phẩm từ TQ nói chung sẽ có khả năng cạnh tranh hơn. Nhưng sản phẩm chính của TQ là gì? Chính là sức lao động, đây là tài nguyên có thừa và sản sinh liên tục, nó đủ sức đánh bật bất cứ liên minh kinh tế nào, tất nhiên chẳng nước TB nào bỏ qua nguồn lợi ấy. TQ biết cách bán thứ nó có nhiều nhất. Khi có khả năng cạnh tranh thị trường quốc tế hơn, hàng hoá TQ chiếm lĩnh thị trường các nước mà nó xuất khẩu đến, tuy giá trị thặng dư - tức là lãi thấp, nhưng nó bù đắp bằng số lượng, bán nhiều và chiếm lĩnh thị trường thì nó vẫn lãi, phần lãi vẫn đủ với mức sống của TQ. Hậu quả là các tập đoàn của nước nhập khẩu bị teo tóp lại, sản phẩm Made in Mẽo vẫn khó cạnh tranh bởi Made in China chỉ vì phí nhân công và công nghệ không quá nổi bật. Với cả theo mức sống chênh lệch của Mẽo, tới 90% là tầng lớp trung lưu đổ xuống, họ cần giá thấp chất lượng vừa phải hơn là giá cao chất lượng hoàn hảo, đó là bản chất của chủ nghĩa tiêu dùng. Hệ quả cuối cùng là thị trường Mẽo bị TQ nuốt dần, muốn dừng việc đó chỉ có cạch mặt nhau, đánh thuế nhập khẩu cao, điều đó chứng tỏ TQ đã biết sử dụng lợi thế của mình rồi. Về lâu dài, TQ nó không chết đói được, vì vốn dĩ mức sống thấp rồi, chỉ là nó khó giàu lên nhanh chóng thôi. Nhưng biến đổi xã hội Mẽo mới là cái đưa đẩy lá phiếu cử tri.
Út Bin @namcongtu http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-...khong-ban-thao-trai-phieu-my-nhu-nga-3362324/ https://baodautu.vn/trung-quoc-co-t...eu-my-trong-cuoc-chien-thuong-mai-d79643.html ông lên mạng, tìm hiểu dùm 1 cái, trời ơi là trời.