Mới chỉ là 1 nguồn tin bí ẩn cho Reuters biết mà đã viết bài như thật ? + việc update ứng dụng là do dev, ứng dụng người dùng tải về chứ ko phải apps cài sẵn, liên quan gì đến Huawei mà kêu Google cấm người dùng update ứng dụng
"2. Các bản update Android dành cho điện thoại Huawei thì sao?"
==> cái này Mod sai rồi. Lúc trước Huawei cầm bản gốc về, rồi tùy biến thành Android OS nội địa. Có cần gì thì Google hỗ trợ.
Giờ thì tuyệt giao, nghĩa là Huawei không có nhận được Android gốc nữa, phải tự xây 1 OS cho riêng mình.
Dù gì đi nữa, cái OS cho smart phone Huawei sẽ xài sắp tới cho các model mới sẽ thuần TQ, chất lượng TQ và có cài phần mềm gián điệp gì thì có trời mới biết
P/S: Google Store vào không được thì khỏi update app gì hết trơn nhé, đó là điều chắc chắn
"Với thị trường nội địa Trung Quốc, đây không phải là vấn đề bởi Huawei từ lâu đã tự mình quản lý và phát hành update cho thiết bị của họ. Nếu bạn chưa biết thì máy Android bán ra ở Trung Quốc không có Play Store, không có các dịch vụ Google Play Services gì cả và họ cũng có kho ứng dụng riêng do Google đã kiên quyết nói không với chính phủ Trung Quốc từ nhiều năm nay."
là google nói không với chính phủ trung quốc hay chính phủ trung quốc cấm cửa google, facebook 😃
Thật hư ra sao & viễn ảnh cho người tiêu dùng ảnh hưởng như thế nào??
Chắc chắn là Huawei không chết mà chỉ lạc hậu hoặc chỉ ảnh hưởng nội địa mà không phải phải thị trường quốc tế.
Như bạn thấy cấm & bế quan tỏa cảng chỉ đem lại thiệt hại nhiều hơn lợi ích nhất là những hành động hay chính sách mang tính cách vĩ mô tổng thể trong gia đình đến xã hội, từ cty đến nhà nước bởi cấm cản là hình thức tư duy cao cấp và biến hoá nhất của độc quyền.
Thế giới này sẽ ra sao nếu cấm chỉ nam không nữ hoặc chỉ người già không trẻ hay...(((cấm= chỉ mặt này không mặt kia)))= phương thức phát triển lùi hay chiến tranh xoá bàn làm lại.
Một khi ngân sách Mỹq & Trungq trống rỗng thiếu hụt thì biện pháp đánh thuế vào túi $ người dân nội địa không bao giờ chấp nhận nhưng vào người dân nước ngoài thì đều được hoan nghênh & cổ võ..nhưng cả 2 đều như nhau.
Trao đổi thương mại là tăng giá trị hiệu năng nhờ sản phẩm từ chỗ nhiều sang chỗ ít mà không phải đồng hoá, ổn định mà không phải khi phát triển quá nhanh hay quá chậm.
Cấm những cty nước ngoài phát triển trong nước vì bất cứ lợi ích gì là khôn lõi cũng đồng nghĩa với từ bỏ tư cách pháp lý đưa cty trong nước có liên quan đến lợi ích đó ra quốc tế vì vi phạm có cùng lợi ích trong trao đổi thương mại chỉ là thời gian khác nhau mà thôi.
Nền kinh tế thị trường kiểu Trungq hiện nay cực kỳ bất ổn tựa như Đức quốc xã thời 1936 hay Mỹq năm 1930 với ngân sách trống rỗng & thiếu phát triển bền vững. Đứcq thiếu nguyên vật liệu nhưng dư nhân công, Mỹq dư tư bản nhưng thiếu đồng bộ với người quá giàu kẻ quá nghèo, mà giờ đây thì Trungq luật lệ vận hành quá kém dẫn đến hiệu xuất tư bản rối loạn do doanh nghiệp công tạo ra.
Một gia đình sẽ tan rả khi chủ nhà ăn chơi là gánh nặng cho mọi thành viên trong gia đình, 1 giám đốc sẽ đưa cả cty phá sản khi hiệu suất nhân viên không cùng hướng phát triển cty...
Anh em cho hỏi ví dụ Huawei là con cưng của TQ, thì để cứu huawei liệu trung quốc có yêu cầu mấy cty như Xiaomi, vivo phải cứu huawei ko.
Ví dụ xiaomi chia sẻ bản rom gốc của google.
Chia sẻ linh kiện từ nhà cung cấp, ví dụ mua chip của quacom thì xiaomi mua lên gấp đôi về chia cho huawei 1 nữa
hợp tác thương hiệu, dt tên xiaomi nhưng do huawei sản xuất v.v.v.v
:mình khuyên các bạn không nên mua điện thoại Huawei cho tới khi chúng ta có được thông báo mới nhất từ Google hoặc Huawei."
ad của năm đây rồi, tất cả vì thành viên