Đây là cách mà bạn có thể chọn cho mình 1 (hoặc nhiều) cục sạc phù hợp nhu cầu, đảm bảo tính tương thích của máy tính, điện thoại và các món đồ điện tử nói chung. Mình cũng có chia sẻ một chút về việc chọn sạc tùy theo tình huống sử dụng để không bị nặng, cồng kềnh, bất tiện.
Cục sạc gắn tường hay cục sạc để trên bàn?
Cục sạc gắn tường thường là loại có chân cắm nằm ngay trên vỏ, bạn có thể gắn cả cục sạc này vào tường. Cục sạc để bàn thì không dùng chân cắm trực tiếp mà có dây điện dài. Hai loại này có ưu nhược điểm riêng.
Cục sạc gắn tường:
Cục sạc gắn tường hay cục sạc để trên bàn?
Cục sạc gắn tường thường là loại có chân cắm nằm ngay trên vỏ, bạn có thể gắn cả cục sạc này vào tường. Cục sạc để bàn thì không dùng chân cắm trực tiếp mà có dây điện dài. Hai loại này có ưu nhược điểm riêng.
Cục sạc gắn tường:
- Thường là nhỏ gọn, ít cổng hơn, nhẹ hơn
- Khó nối dài khi cần
- Thường công suất cũng nhỏ hơn
Cục sạc để bàn:
- Cồng kềnh hơn, to hơn nhưng nhiều cổng hơn
- Công suất dòng điện ra máy thường cao hơn, tức sạc nhanh hơn
- Dễ dàng nối dài, bạn chỉ cần đem sợi dây điện dài dài là xong
Bao nhiêu cổng thì vừa?
Không phải lúc nào mua cục thật nhiều cổng cũng là tốt, mà phải tùy nhu cầu của bạn, đây là kinh nghiệm chọn số cổng trên cục sạc của mình tùy theo tình huống:
- Đi du lịch, bỏ trong ba lô để di chuyển: mua cục sạc 2 hoặc 3 cổng, không cần mua nhiều vì kích thước cục sạc khi đó sẽ to, chiếm nhiều chỗ hơn trong ba lô của bạn.
- Ngồi làm việc ở nhà: ở nhà thì ngoài máy tính ra có khi chúng ta phải sạc điện thoại, máy ảnh, tablet và nhiều phụ kiện khác, vậy nên chọn cục 5 cổng là hợp lý, sạc luôn cho cả laptop là đẹp
- Ngồi làm việc trên công ty: tùy tính chất công việc của bạn, ví dụ như mấy mod Tinh tế thì toàn phải chơi cục 5 cổng vì có quá nhiều máy phải sạc, trong khi mình ngồi làm việc thì chỉ cần AirPods, điện thoại mà thôi nên mua cục 2 cổng là đẹp
Hiện tại thiết bị có cổng USB-C đã rất nhiều, và trong tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa. Giờ cổng USB-C không chỉ có trên điện thoại mà còn cho cả máy tính, nên khi bạn mua cục sạc thì nhớ mua lại nào có ít nhất 1 cổng USB-C ngay cả khi bạn chưa có máy C nào (biết đâu vài tháng nữa bạn lại mua 1 cái thì sao). Nếu có nhiều cổng USB-C hơn thì tốt.
Có một lưu ý cực kì quan trọng, đó là khi đi mua cục sạc USB-C thì anh em nhớ lựa loại nào có hỗ trợ USB Power Delivery (PD), đây là cấu hình của USB cho phép truyền tải dòng công suất lớn (tối đa 100W) sử dụng giao thức USB-C. Nếu bạn muốn sạc máy tính thì bắt buộc phải mua cục sạc có Power Delivery chứ không thì máy không thể sạc được, thậm chí là không nhận.
Chuẩn Power Delivery còn giúp sạc nhanh cho một số điện thoại hỗ trợ chuẩn này. Đối với các máy không hỗ trợ cấu hình này mà dùng chuẩn sạc nhanh độc quyền (như QuickCharge) thì bạn vẫn được hưởng lợi từ dòng điện lớn giúp máy sạc nhanh hơn so với vục sạc không có Power Delivery.
Quảng cáo
Đừng quên để ý kích thước và trọng lượng
Cái này quan trọng lắm, đặc biệt là khi bạn cần mang cục sạc theo mình thường xuyên hoặc khi đi du lịch, công tác xa nhà. Cục sạc quá to sẽ chiếm nhiều không gian trong ba lô của bạn, trong khi bạn có thể để thêm nhiều thứ quan trọng khác nữa. Cục sạc nặng cũng làm tăng trọng lượng ba lô, nhiều cái nặng gom lại với nhau sẽ làm bạn cảm thấy không thoải mái.
Bao nhiêu là to, bao nhiêu là nhỏ, bao nhiêu là nặng thì mình không thể trả lời được, chỉ có bạn mới có thể biết được chính xác nhu cầu của mình.
Ưu tiên mua sạc chính hãng
Mình luôn ưu tiên mua cục sạc chính hãng, vì có gì cần thì đi bảo hành cho dễ. Ngày xưa mình đã từng mua một cục sạc Anker 5 cổng rất ngon từ Mỹ về, sau đó hư mất vài cổng thì không biết làm sao để mà bảo hành. Nếu phải gửi cục sạc ngược lại qua Mỹ thì tốn kém quá, không chơi. Sau này mình mua Anker, Aukey hay các loại sạc nói chung thì đều mua hãng nào có bảo hành chính hãng để giảm rủi ro.
Hiện tại bạn có thể mua được đồ sạc chính hãng ở nhiều web thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, nhớ lựa chọn nhà bán uy tín hoặc thậm chí lựa trực tiếp hàng từ các hãng sạc luôn cho yên tâm.
Quảng cáo