Bộ thương mại Mỹ vừa đưa ra một giấy phép tạm thời cho phép Huawei tiếp tục phát hành các bản cập nhật phần mềm của mình trong vòng 3 tháng tới, cũng như "cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết" với các điện thoại Huawei bán ra từ ngày 16/5 trở về trước. Giấy phép này sẽ hết hạn vào ngày 19/8 tới đây, nó cũng cho phép Huawei được mua thêm thiết bị hạ tầng mạng của mình ở Mỹ, cũng như nhận được các thông tin về lỗ hổng bảo mật từ công ty Mỹ. Tuy nhiên, Huawei vẫn bị cấm mua linh kiện để sản xuất sản phẩm mới trừ khi có giấy phép đặc biệt.
Lưu ý rằng giấy phép nói trên áp dụng tại Mỹ, ở thị trường toàn cầu thì chưa rõ điều gì sẽ xảy ra nhưng khả năng cao là Huawei vẫn sẽ tiếp tục phát hành các bản update trong thời gian tới cho các máy đã đến tay người dùng hoặc đã xuất xưởng ra kho.
Hồi tuần trước chính quyền Trump ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép ngăn chặn các giao dịch của những công nghệ mà Mỹ cho là có thể đe dọa tới an ninh quốc gia. Ngay sau đó, chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen cấm các công ty Mỹ làm việc với hãng Trung Quốc này mà không có sự đồng ý của chính phủ. Sau đó, Google tuyên bố không cung cấp các dịch vụ về Android cho thiết bị Huawei mới, còn những thiết bị hiện tại vẫn sẽ được hỗ trợ tiếp. Ngoài Google, Intel và Qualcomm cũng đã không còn làm việc với Huawei.
Bên cạnh Android, Huawei cũng đã bắt đầu phát triển một hệ điều hành của riêng mình từ năm 2012 và vẫn còn được tiếp tục cho đến nay. Có lẽ đã tới lúc Huawei phải chuyển sang dùng nền tảng của mình để tránh phụ thuộc vào các công ty Mỹ.
Lưu ý rằng giấy phép nói trên áp dụng tại Mỹ, ở thị trường toàn cầu thì chưa rõ điều gì sẽ xảy ra nhưng khả năng cao là Huawei vẫn sẽ tiếp tục phát hành các bản update trong thời gian tới cho các máy đã đến tay người dùng hoặc đã xuất xưởng ra kho.
Hồi tuần trước chính quyền Trump ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép ngăn chặn các giao dịch của những công nghệ mà Mỹ cho là có thể đe dọa tới an ninh quốc gia. Ngay sau đó, chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen cấm các công ty Mỹ làm việc với hãng Trung Quốc này mà không có sự đồng ý của chính phủ. Sau đó, Google tuyên bố không cung cấp các dịch vụ về Android cho thiết bị Huawei mới, còn những thiết bị hiện tại vẫn sẽ được hỗ trợ tiếp. Ngoài Google, Intel và Qualcomm cũng đã không còn làm việc với Huawei.
Bên cạnh Android, Huawei cũng đã bắt đầu phát triển một hệ điều hành của riêng mình từ năm 2012 và vẫn còn được tiếp tục cho đến nay. Có lẽ đã tới lúc Huawei phải chuyển sang dùng nền tảng của mình để tránh phụ thuộc vào các công ty Mỹ.