Ngay sau khi Google tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei, không cấp giấy phép sử dụng phiên bản Android mới nhất trên những chiếc smartphone do Huawei sản xuất kể từ bây giờ, trên mạng xã hội Weibo đã ngay lập tức có một làn sóng dữ dội kêu gọi phản đối một thương hiệu công nghệ của Mỹ, đó là Apple. Những cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ đòi tẩy chay Apple. Một đoạn status thậm chí còn viết: “Tôi nghĩ Huawei ngon hơn nhiều, nó băm được Apple ra thành 8 mảnh được ấy chứ?”, tài khoản này viết và mô tả logo Huawei 8 cánh với màu đỏ tươi như... trái táo.
Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Apple bị kêu gọi tẩy chay ở Trung Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhiều công ty Trung Quốc đã có chính sách hỗ trợ cho nhân viên của họ mua thiết bị của Huawei với giá rất rẻ để họ không chuyển sang xài iPhone. Bây giờ cũng vậy, hơn 20 công ty Trung Quốc đã lên MXH để tuyên bố họ sẽ mua thêm thiết bị của Huawei hơn.
Bản thân tinh thần dân tộc là tốt. Nhưng trong trường hợp này, việc tẩy chay Apple đem lại nhiều tác động, cho cả phía người sử dụng Trung Quốc lẫn Apple. Theo mình, chính quyền Trung Quốc rất khó cấm Apple nhằm mục đích trả đũa những gì phía Mỹ và các công ty công nghệ Mỹ đã làm với Huawei trong những ngày vừa qua.
Thực tế thì đây không phải lần đầu tiên Apple bị kêu gọi tẩy chay ở Trung Quốc. Hồi tháng 12 năm ngoái, nhiều công ty Trung Quốc đã có chính sách hỗ trợ cho nhân viên của họ mua thiết bị của Huawei với giá rất rẻ để họ không chuyển sang xài iPhone. Bây giờ cũng vậy, hơn 20 công ty Trung Quốc đã lên MXH để tuyên bố họ sẽ mua thêm thiết bị của Huawei hơn.
Bản thân tinh thần dân tộc là tốt. Nhưng trong trường hợp này, việc tẩy chay Apple đem lại nhiều tác động, cho cả phía người sử dụng Trung Quốc lẫn Apple. Theo mình, chính quyền Trung Quốc rất khó cấm Apple nhằm mục đích trả đũa những gì phía Mỹ và các công ty công nghệ Mỹ đã làm với Huawei trong những ngày vừa qua.
Đầu tiên phải nhắc lại vì đây là điểm quan trọng nhất, không đề cập thì toàn bộ bài viết này coi như vứt đi hết: Đại đa số iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc. Hiện tại Apple đang là đối tác lớn của những nhà lắp ráp thiết bị công nghệ Trung Quốc như Foxconn và và Pegatron. Nếu tẩy chay, hoặc tệ hơn là cấm Apple để trả đũa cho vụ việc của Huawei, cả phía Trung Quốc lẫn Apple đều phải chịu thiệt hại nghiêm trọng. Các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc sẽ mất đi đối tác béo bở mang tên Apple, và Apple, ngược lại, cũng chịu không ít thiệt hại.
Ở thời điểm hiện tại, ngay cả khi chưa bị làn sóng tẩy chay, Apple cũng đã gặp khó ở Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ iPhone lớn nhất rồi. Năm ngoái, nhu cầu mua sắm iPhone mới giảm, người tiêu dùng tại đây không muốn bỏ cả đống tiền nâng cấp lên XS hay XS Max, khiến cho doanh thu của Apple chịu thiệt hại. Nếu có làn sóng tẩy chay tại các quốc gia khác, Apple hẳn sẽ ung dung ngồi nhìn xem người dân phẫn nộ đến đâu. Nhưng Trung Quốc thì khác. Quý IV năm ngoái, thị trường Trung Quốc chứng kiến việc những mẫu iPhone mới ra mắt sụt giảm doanh số 20%, trong khi doanh số chung của thị trường smartphone Trung Quốc chỉ bằng nửa con số đó.
Mất đi Trung Quốc, Apple sẽ mất luôn thị trường béo bở với những người trẻ tuổi yêu thích công nghệ cũng như chọn iPhone làm món đồ khẳng định bản thân (giống như rất nhiều thị trường châu Á khác, nhưng quy mô cao hơn nhiều vì dân số rất đông). Ở châu Á có hai thị trường smartphone rất lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, Apple không tài nào thâm nhập một cách hiệu quả vào thị trường Ấn Độ vì tại đây những smartphone giá rẻ chạy Android đang thống trị, vì thế họ chỉ còn cách tập trung tấn công thị trường Trung Quốc.
Ấy là chưa kể, nếu chính phủ Trung Quốc cấm Apple để trả đũa, Apple cũng sẽ chịu thiệt khi phải chuyển hết nhà máy sản xuất cũng như đối tác lắp ráp iPhone sang các quốc gia khác. Ấn Độ là một lựa chọn cho Apple. Thế nhưng không có nguồn đất hiếm để sản xuất chip và linh kiện điện tử, thứ mà Trung Quốc đang kiểm soát ở cả đất nước họ lẫn tại châu Phi nhiều năm qua, cũng như nguồn lao động dồi dào, mức lương rẻ như Trung Quốc, giá iPhone sẽ leo thang chóng mặt.
Vậy theo anh em, liệu Trung Quốc có cấm Apple, và phong trào tẩy chay đồ Apple tại Trung Quốc có khiến Apple gặp khó hay không, và vì sao lại như vậy?