Các bài trả lời justbenice

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi Duy Luân, 21/5/19. Trả lời: 243, Xem: 54574.

  1. justbenice

    Tham gia:
    4/11/07
    Được thích:
    5,830
    Best Answers:
    0
    justbenice
    VIP
    Một công ty sản xuất thiết bị viễn thông có mỗi cái vỏ như huawei mà đòi Mỹ đánh giá cao thấp thì ảo tưởng quá. Tầm cỡ quốc gia giàu mạnh như Iraq mà Mỹ nó ụp 1 phát là thay tổng thống tan nát ra thì 1 công ty có giá trị 100tỉ như huawei có là gì.
    Tại sao huawei chỉ có cái vỏ? Vì chipset xử lý thì mua bản quyền của arm về thuê tscm gia công, các chip và linh kiện khác cũng hầu hết mua từ Mỹ hoặc nước khác, Phần mềm hệ thống mua của Google. Thiết bị viễn thông và mạng viễn thông của huawei bán cũng y như thế.
    Rồi dồn lực của cả chính phủ lẫn quân đội cố đi tắt làm ra cái moderm 5G tính chơi phủ đầu Mỹ bằng cách bán giá rẻ. Mà nó qên mất tất cả những thiết bị trọng yếu khác trong hệ thống 5G thì lại phải nhập của Mỹ . thế nên giờ Mỹ cấm dùng android thì mảng điện thoại chết ở thị trường quốc tế, cấm bán chip thì cả mảng điện thoại lẫn thiết bị và hệ thống viễn thông chết hẳn vì kô có linh kiện thay thế. Chip của mấy thằng như Intel, Amd, Qualcomm, Xilinx, Boardcom thì luôn là độc quyền và kô thể thay thế đấy.
     
    Clrscrgauanh08 thích nội dung này.
    1. justbenice

      Tham gia:
      4/11/07
      Được thích:
      5,830
      Best Answers:
      0
      justbenice
      VIP
      justbenice
      @ecuoiboss Thời anh học code thì đêk có 286 nữa, học chay em ạ. Mà đấy là ở TPHCM đấy cu. Làm công nghệ thông tin anh là một trong những nhóm đầu. Hồi đấy người như chú em thấy anh trên báo chắc ngưỡng mộ anh ghê lắm ấy.
      Hỏi sao chú em kô khá được. suy nghĩ thiển cận. Thế giới nó kô phải 1 mình Mỹ nhưng thiếu công nghệ Mỹ-Nhật-Châu Âu thì thế giới phải đi một hướng khác em ạ.
      Ví dụ huawei. Sau khi bị cắt giấy phép chip ARM thì nó phải làm chip khác và build 1 hệ điều hành khác hoàn toàn . chú em nghĩ nó mất bao lâu? Hđh Hồng Kỳ chú em biết nó như thế nào kô? Có bao nhiêu phần mềm hỗ trợ không? Chú em có biết cái hệ điều hành đấy chỉ là phương án backup khi bị Mỹ chơi kô? Chú có biết Microsoft sau khi được kiểm tra backdoor bởi chính phủ Tàu thì nó bán đc bao nhiêu bản vào tàu rồi kô?

      Vấn đề lớn hơn nữa là chú em có biết nền tảng của tất cả những hạ tầng cntt bên Tàu đều phải dùng công nghệ Mỹ kô? Chú em có biết Mỹ nó đánh đợt này sẽ leo thang tới đâu kô và sẽ bóp chết tàu khựa hoàn toàn về mặt công nghệ kô? Khựa sẽ gượng lại được. Nhưng thiếu những công nghệ lõi chưa kịp ăn cắp của Mỹ - Anh - Nhật thì nó sẽ tốn 10 năm để phát triển lại.

      Tầm như chú em mới chỉ nhìn đc phần ngọn. Trong đầu vẫn nghĩ cái moderm Huawei thì huawei nó làm được hết từ a tới z!

      Nếu tàu nó mạnh thật như chú em nghĩ. Thì chú em đek phải lên đây sân si và chính phủ tàu đek phải ra rả chửi rủa từ năm ngoái đến năm nay đâu. Tàu mạnh lắm, Mỹ nhỏ bé lắm như chú em nghĩ. Nhưng khi thằng nhỏ bé kô bán hàng cho thằng mạnh thì thằng mạnh nó són c ứt ra quần , quì lạy xin xỏ , chửi rủa. Ngộ nghĩnh nhỉ?

      Còn trẻ thì tập cho mình cái cách sống thẳng để có tầm nhìn tốt. Đứng sống lập lờ tiểu nhân úp úp mở mở lươn lươn lẹo lẹo chờ thời kẻo lầm đường lạc lối.
       
    2. ecuoiboss

      Tham gia:
      18/1/12
      Được thích:
      157
      Best Answers:
      0
      ecuoiboss
      ĐẠI BÀNG
      ecuoiboss
      @justbenice Có ảo ko đó, có thể mình cùng lứa, nhưng cách suy nghỉ chú hơi trẻ trâu tí, mình cũng ở HCM, cafe giao lưu tí. Facebook mình là thamvantam123 nhe. Hân hạnh được làm quen.
       
    3. justbenice

      Tham gia:
      4/11/07
      Được thích:
      5,830
      Best Answers:
      0
      justbenice
      VIP
      justbenice
      @ecuoiboss Tìm kô thấy fb :)
      Ảo thì kô ảo đâu. Cứ xem những bài viết của mình từ 2k7 ở đây sẽ thấy.
      Mình kô tranh luận nữa. Tuy nhiên gửi bạn cái link :
      https://en.m.wikipedia.org/wiki/Elbrus_(computer)
      Nga bỏ ra hơn 40 năm và tới nay vẫn chưa hoàn thiện nổi bộ vi xử lý. Người ta tính toán cần thêm gần thập kỷ nữa mới hoàn thiện xong.
      Để bạn biết tàu kô như bạn nghĩ và quyền lực mềm của Mỹ khủng khiếp thế nào.
      Nga khôn hơn tàu ở chỗ nó kô ứng dụng quá nhiều nền tảng Mỹ vào chính phủ và xã hội nên kô e ngại cuộc chiến dạng 4.0 như Mỹ - Tàu hiện tại. Tàu thì muốn đi tắt đón đầu nhanh chóng hiện đại hóa nên áp dụng rất nhiều công nghệ Mỹ, thậm chí nôn nóng đặt mục tiêu "made in china 2025" mục đích là làm chủ thật sự công nghệ bán dẫn. Đây gần như cái bẫy của Mỹ. Tình hình hiện tại với huawei bạn đã thấy rồi đấy.
       
Đang tải...