Yamaha ra mắt xe tay ga Latte - biến thể khác của Acruzo, thêm Smart Key, bật tắt động cơ tự động

chuyengiaphaxe
18/5/2019 8:9Phản hồi: 321
321 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thaloduy
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trời ơi, nhiều cmt đọc thấy kỳ kỳ... như của người trong cty :3
@thaloduy Ngta gọi tụi nó là Seeder 😆
buihoaihan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@gagalovegood Ngon chê đi chúng nó cho biết mùi. Haha...
buonban2u
TÍCH CỰC
5 năm
i say no honda thang hut mau cua moi nguoi
Vấn đề của Yamaha so với Honda là động cơ. Honda xấu hơn Ya nhưng người ta vẫn chọn Honda vì máy móc ngon hơn nhiều!
Tôi nói thật chứ Yamaha dạo này chịu thay đổi và cập nhật options cho xe mình quá. Đó là điều tôi đánh giá rất cao ở yamaha.
antonchua
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đấy, dàn "Đại bàng", "VIP", "TÍCH CỰC" vào comment cái là khác liền =))
@antonchua vào cái thớt mà toàn Trứng với Trứng, kéo đến mấy trang, chả muốn đọc 😁
buihoaihan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@O.R.A.N.G.E Mấy bạn " trứng" vào khen thấy run lun. Hic..
@antonchua vì mấy đứa Trứng cmt nhảm lồng mà mình lại bị ghét lây. lịt mợ đời
trieuluu
TÍCH CỰC
5 năm
xe là phuơng tiện đi chuyển mà sao trên này toàn mấy a khoe xe dc chục năm hơn mà k thấy nói trong thời gian đó đi đc bao nhiêu km ta . mua lâu năm đâu có nghĩa là xe bền bỉ đâu trời . lúc trước tui cũng gặp một trường hợp a kia khoe có chiếc SH nhập ý mua năm 2010 máy im ru bao ngon , xong hỏi ra mới biết xe đí đc hẳn hơn 5k km vcl , có chạy con mợ gì đâu mà bền bỉ cl gì
Huemylove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@MinhDuclx Ko phải cứ còn chạy được gọi là bền hay ít người chạy là kém bền.Nó do cái tâm lý của người việt thích tiết kiệm xăng và phụ tùng thay thế rẻ của honda,nhưng hầu hết phụ tùng rẻ là phụ tùng giả.Máy của honda cứ chạy vài chục ngàn km thì lại kêu cam cò còn máy ya chạy hết vòng đồng hồ nó vẫn êm.Thực tế nếu cứ bảo dưỡng chăm sóc tốt thì máy ya nó bền gấp đôi máy honda luôn
Huemylove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@MinhDuclx Để đánh giá xe bền thì phải so sánh của cùng 1 người sử dụng nó mới công bằng vì mỗi người mối cách chạy khác nhau.Có người chạy nhanh,người chạy chậm,có ông lười thay dầu,lười rửa xe thì bảo sao mà giống nhau được.Mình có ông bác chạy con dream thái mua năm 1999 đến giờ là 20 năm mà chạy được 60000 km,ông cũng chỉ đi loanh quanh,dầu thì cứ 2 tháng ông thay 2 lần mà giờ máy móc kêu như máy cày,ông vẫn cứ khen xe tao bền lắm,còn chê sirius đời 2010 của mình chạy kém bền trong khi odo trên xe của mình là 90000 km mà máy móc vẫn êm ru,vẫn bốc,xăng cộ vẫn ngoài 50km/l
MinhDuclx
TÍCH CỰC
5 năm
@Huemylove Bạn đọc bài mình để hiểu rõ ý mình hơn. Chính mình nói rồi mà.
"Còn bền không tùy người, tùy xe tùy đời nữa. Không thể gộp nói chung được.
Nhưng nói về tổng thể, dạng 1dòng đấu 1 dòng thì tổng kết lại tất cả các dòng (so số đông) đúng là HD bền hơn đó."
Và mình có phân tích luôn mà "Mà đổ lỗi hãng ko cũng ko đúng, chả qua HD quá thông dụng nên linh kiện rất nhiều - nên dễ dàng sửa chửa và đại tu nên cứ thế sài hoài". VD mình đưa ở dẫn chứng tren con Sirius đó mua đâu năm 94 hay 96, chạy tầm 10 năm hơn 1 vòng tua đồng hồ tầm 130k km thì máy yếu xuống rõ, con alpha cũng chạy tầm đó nhưng máy còn êm hơn. Còn phân tích ra như bạn nói là "Để đánh giá xe bền thì phải so sánh của cùng 1 người sử dụng nó mới công bằng vì mỗi người mối cách chạy khác nhau" thì khó quá, đâu phải cuộc đua - mỗi lần chạy là lôi 2 xe ra 2 người chạy xong xong. Nên mình có nói "nhưng khi mới ra Sirius chạy bốc hơn Alpha, đã có và chạy rồi nên biết" tức mình thích nó hơn - đi xa ưa lấy xe bốc chạy hơn mà.
Và mình cũng chả muốn gây war, nhận định mang tính khách quan của riêng mình nhưng viết cho các bạn đọc để hiểu sau nhiều người nói HD bền hơn thôi. Vì chắc nhiều người cũng trải nghiệm tương tự.

Cuối cùng "Ko phải cứ còn chạy được gọi là bền hay ít người chạy là kém bền.Nó do cái tâm lý của người việt thích tiết kiệm xăng và phụ tùng thay thế rẻ của honda,nhưng hầu hết phụ tùng rẻ là phụ tùng giả.Máy của honda cứ chạy vài chục ngàn km thì lại kêu cam cò còn máy ya chạy hết vòng đồng hồ nó vẫn êm.Thực tế nếu cứ bảo dưỡng chăm sóc tốt thì máy ya nó bền gấp đôi máy honda luôn" là do bạn nghĩ thôi. Mình thì ko bao giờ thích làm máy. Nên chạy máy thấy yếu thì bán bù tiền mua xe mới vậy. Nên xe nào chạy mà chăm kỹ thì 1 vòng đồng hồ là bt, sau đó cũng xuống thôi - chủ yếu xuống nhiều hay ít, và xuống tới mức nào chán thì bán đổi.Vậy cho nó khỏe. Cái dtdd mười mấy, hai mươi mấy triệu mua được, cái xe cũng có tầm đó chạy chục năm rồi có cái quái gì mà tiếc.

Còn mấy ông ít chạy mà khen HD bền càng đúng. Vì xe ít bảo trì bảo dưỡng dù ít chạy, ko chăm,...nhưng cần vẫn lôi ra và lếch được (tốc độ ko cao vì họ cũng ko có yêu cầu tốc độ cao đâu, 50kmh trở lại với họ là chuẩn rồi - thậm chí có người còn đặt 35-40kmh thôi). Một chiếc xe ít chạy, 2-3 năm chạy có vài chục lần và được có 2000-6000km với mỗi thao tác đổ xăng và rửa xe còn thậm chí nhớt chả thay từ lúc mua về đến đó thì Ya có chịu nổi đồ lì đó không 😁 (hihi ko phải nói quá, nhưng những trường hợp như bác bạn nói nó phổ biến và ko chăm xe cũng phổ biến luôn, còn dạng chạy ít vì xe kiểng chăm kỹ hiếm lắm cả triệu người có 1). Nên HD lúc nầy nó bền theo tiêu chí lì lợm. haha họ có yêu cầu của mình và HD đáp ứng được thì nó bền. Chứ đưa chiếc ya, chạy ko chăm, để 2-4 tháng mới đụng vào 1 lần cái ko chạy được dù rất bốc mà họ ko cần bốc thì nó bền chỗ nào. Đây là thực tế.
Ở quê có nhiều nhà có đk, mua xe xịn như SH hay Ab,...đem về đắp mền, đám cưới hỏi mới lôi ra đi ăn đám xong về đắp tiếp. Với lý luận chạy xe sang cho người ta xem. Còn xe đi lại bt thấy góm. Và cả 2 xe đa phần ít được chăm sóc lắm. Cái nầy HD nó đáp ứng được tiêu chuẩn của họ, ít chăm sóc, bỏ bê nhưng khi cần vẫn sài được.
Huemylove
ĐẠI BÀNG
5 năm
@MinhDuclx Wave a nào mà chạy 130k km mà máy còn êm,máy nó chả sửa be bét rùi chứ lị.Còn nói bền theo cái kiểu cứ chạy được gọi là bền thì xe nào nó cũng chạy được hết,cứ hỏng thì sửa.Quan trọng là nó phải êm,bốc mượt mà.Đi xe mà lười chăm sóc thì cứ xác định nó là con xe cà tàng,ko ai gọi con xe đó bền cả
camaros
ĐẠI BÀNG
5 năm
mấy con xe nhỏ này của Yamaha lốp sau khó bơm vlin`
Aruzo ít thấy người chạy lắm.
thấy cũng được. nhưng chất không qua nỗi Lead rồi. mà yamaha dạo nãy ra nhiều mẫu ha.
no1cvn
TÍCH CỰC
5 năm
Nhà đang đau đầu với 1 con Grande và 1 con Acruzo
buihoaihan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@no1cvn Trên đây khen quá trời mà sao bác đâu đầu vậy
cadiec_canh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Công bằng mà nói Ya dạo này có nhiều cố gắng tiếp cận người dùng nhưng có vẻ chưa hiệu quả lắm, máy móc thì ok rồi đấy nhưng kiểu dáng cần cho nhiều đối tượng hơn, nên phổ cập ABS cho tất cả các phân khúc. Đáng tiếc nhất là con NVX option ngon nhưng dáng không phù hợp với đa số nếu thiết kế lại chút sẽ bán tốt.
huyhoang13hn
ĐẠI BÀNG
5 năm
tưởng 2 dài ở mặt nạ kia là đèn định vị như sh ra là tấm nẹp crom à 😆 xe ya có 2 cái là đèn ko full led đầu đuôi như honda và làm mát toàn bằng ko khí(trừ nvx) thì khó ăn xe ga honda bây h lắm
Cá nhân e thấy đẹp
Bình_Yên
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhìn tổng quan thì em này cũng được, đặc biệt là cốp to rộng 37 lit thì có mà đựng đồ thoải mái, điểm này chắc chị em phụ nữ thích nhất
nguyennam712
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Bình_Yên Latte nặng có 100kg thôi, nhẹ nhàng ra phết... mà đây có thể cũng gọi là điểm mạnh cho phụ nữ vì vốn dĩ chân yếu tay mềm ^^
Bình_Yên
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nguyennam712 KKk, bác nói hay nhỉ, em thấy nhiều bà giờ vẫn dắt con xe nặng cả trăm kg đấy chứ, cơ mà em thấy con này cũng được, kiểu dáng cũng đẹp, mà giá cả cũng thấy ok
TuanDatSet
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thiết kế không đột phá, tính năng same same như mấy chiếc khác cùng nhà, mà doanh số những em cùng nhà trc đó đã èo uột rồi. Kết lại doanh số em này chắc không khá hơn mấy đâu!
luonghongmin
ĐẠI BÀNG
5 năm
Lần này yamaha tung Latte ra đúng là đối thủ cạnh tranh với Honda rồi. Dự là con này năm nay dễ làm mưa làm gió trong thị trường xe tay ga tầm trung dành cho nữ
MrBphone
TÍCH CỰC
5 năm
Nói chung vầy là đẹp, tính năng ngon
Nhìn tổng thể xe đẹp lắm, từ màu sắc tới kích thước tỉ lệ giữa các bộ phận của xe. Điểm ấn tượng với mình là đèn xe được thiết kế giống viên kim cương giống đàn anh Grande

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019