Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Từ tháng 4/2020, Anh sẽ triển khai kế hoạch cấm ống hút, đồ khuấy nhựa và tăm bông

MinhTriND
23/5/2019 9:30Phản hồi: 55
Từ tháng 4/2020, Anh sẽ triển khai kế hoạch cấm ống hút, đồ khuấy nhựa và tăm bông
Ống hút, tăm bông hay đồ khuấy bằng nhựa sẽ là những thứ đầu tiên bị cấm tại Anh từ tháng 4 năm sau, một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm cắt giảm lượng rác thải nhựa tại quốc gia này. Chính phủ Anh hồi thứ 4 đã chính thức công bố thông tin này cho người dân.

Nhà chức trách quốc gia ước tính có tổng cộng 4,7 tỷ chiếc ống hút nhựa, 316 triệu dụng cụ khuấy bằng nhựa và 1,8 tỷ chiếc tăm bông được dùng mỗi năm tại Anh, với lượng tâm bông bị vứt xuống bồn cầu sau khi sử dụng lên đến 10%. “Hành động khẩn cấp và quyết đoán là cần thiết nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường vì rác thải nhựa”, Michael Gove, bộ trường bộ Môi trường của Anh, cho biết.

4494884_Han_che_nhua_Tinhte.jpg

“Những đồ vật này thường chỉ được dùng trong vài phút nhưng lại mất hàng trăm năm để chúng có thể phân hủy. Với dòng đời đa phần kết thúc bên dưới đại dương, chúng sẽ gây hại cho những sinh vật biển quý hiếm”. Được biết, những điều lệ trong lệnh cấm cũng rất rõ ràng và sẽ ưu tiền quyền sử dụng ống hút nhựa cho người khuyết tật hoặc phục vụ cho mục đích y tế.

Đây là nỗ lực của Anh trong việc giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi rác thải nhựa, vốn giết hàng trăm ngàn loài động vật có vú sống dưới biển cũng như 1 triệu con chim mỗi năm. Ở thời điểm này, có tộng cộng 150 triệu tấn nhựa nằm dưới đại dương của chúng ta và ước tính đến năm 2025, con số này sẽ nhiều hơn gấp 3 lần.


graphic_tam_bong_tinhte.jpg

“Ngừng sản xuất và phân phối các đồ dùng nhựa sử dụng 1 lần chính là cách ngăn chặn tình trạng ô nhiễm xảy ra trên các bãi biển trên toàn quốc”, Hugo Tagholm, CEO của tổ chức bảo vệ môi trường Surfers Against Sewage ở Anh, khẳng định. “Đây thực sự là một hướng đi tích cực và đầy táo bạo trong cuộc chiến với rác thải nhựa”.

ong_hut_tinhte.jpg

Bước tiếp theo, nhà chức trách Anh đang có kế hoạch đánh thuế đối với những đồ dùng nhựa chứa ít hơn 30% thành phần có thể tái chế. Đầu tháng 5 vừa qua, chính phủ của 187 quốc gia trên toàn thế giới đã cùng nhau đồng ý về kế hoạch kiểm soát việc vận chuyển rác thải nhựa qua biên giới giữa các nước, tuy nhiên, Mỹ không nằm trong số đó.

Bản cam kết này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng các nước phát triển đưa chất thải nhựa của họ cho các quốc gia đang phát triển để xử lý - một quy trình sẽ biến những quốc gia này thành “bãi rác” của thế giới. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho biết sự đồng thuận của các quốc gia thật sự “là một bước tiến rất đáng hoan nghênh”. Được biết hiện tại, chính phủ của Scotland và xứ Wales cũng đang có kế hoạch thực hiện việc ban hành lệnh cấm tương tự như Anh.

Nguồn: BBC
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Anhvu14
TÍCH CỰC
5 năm
Có cấm túi nilon không. Bên Séc không có biển nên vẫn chưa thấy gì. 😆
DuyLong90
ĐẠI BÀNG
5 năm
@BambooTank Từ 2016 mới tính tiền túi chứ không phải 2009. Mà 5p chứ không phải 50p, bây giờ có túi 10p, 50p và £1 bên cạnh 5p nhưng chất lượng tốt hơn 5p.
vn_soft
CAO CẤP
5 năm
@Anhvu14 Mình vào xem chỉ vì cái áo, team bòng đá và fan Juventus
utkz2319
TÍCH CỰC
5 năm
Có gì có thể thay thế tăm bông không vậy ?
utkz2319
TÍCH CỰC
5 năm
@Saigonam Mình quên mất là phần bông dc làm từ bông
@utkz2319 ngoáy bằng cái móc có trong bộ cắt móng tay sướng hơn nhiều, cảm giác rất sạch 😆 mà ngoáy tai thì chỉ ngoáy ở phần ngoài ngoài thôi, trước đó nên thấm ẩm. Vì cơ chế của tai sẽ tự động thải các chất cặn ra phía ngoài nên ngoáy sâu vừa không cần thiết vừa nguy hiểm :3
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
@utkz2319 Lấy cây chân nhang quấn bông gòn như tụi ráy tai ngoài tiệm ấy
jing
CAO CẤP
5 năm
@Saigonam yeah, that's what i mean
jing
CAO CẤP
5 năm
Vn cũng nên cấm dần các sản phẩm từ nhựa để bảo vệ môi trường trước khi quá muộn
Meomuopxu
TÍCH CỰC
5 năm
@jing Chính xác

Và Vn cũng nên tiến hành các chiến dịch kêu gọi sống có đạo đức, biết dùng não suy nghĩ, tập để biết xấu hổ , phân biệt đúng sai , vvv

Cấp thiết lắm rồi
Hoàng_CV
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Meomuopxu Xấu hổ thì ko biết nhưng "tự nhục" thì nhiều lắm bác ơi 😁
Đọc tiêu để tưởng “Anh” là mod. Nhìn thử xem mod phải cuhiep từ nay sẽ bỏ ông hút khỏi cafe tinhte không :v nghĩ lại ak Anh là nước Anh. Lâu lâu mình ngớ nghểnh ghê =)))
Cũng mong VN sớm có ngày này
xmaxspeedx
TÍCH CỰC
5 năm
@rafaeltran88 Bây giờ đi mua nước toàn mang theo cái ly giống của Yeti xài.😃
Mong sao Ấn độ , Trung quốc , Brazin , những nước này mà cấm được rác thải nhựa thì quả đất này sẽ sạch sẽ ngay . À còn VN nữa.
@uthalinh Indo với VN nữa. 😃 Indo nó xả rác hàng đầu ĐNA
Ở nước mình thì rất khó. Đơn giản thôi cái túi Nilon là thứ gặp liên tục xuyên suốt 1 ngày ra đường. Thói quen sử dụng túi Nilon quá lâu và cơ bản mất rồi 😔
@tàiphạm93 khó cũng phải làm và sẽ làm được, he he eh
@vule123 Vâng, mình cũng nghĩ đây là vấn đề sống còn lâu dài. Nhưng ở nước ta, muốn thực hiện phải đánh vào tài chính, phạt nặng và nghiêm khắc thì mới cấm nổi.
@tàiphạm93 Bởi vậy đừng trông chờ vào ý thức của người VN, không xảy ra đâu. Cứ đánh vào túi tiền của họ ấy. Tui nói chung chứ hổng phải nói từng người nha.
@thanh.vohong Bác nói đúng mà. Nếu ý thức cao thì đã không phải quan ngại vđề này rồi.
mỗi lần đi cafe hay trà sữa, nhìn thấy mấy cái hộp nhựa mà tởm. 1 ngày ko biết bao nhiêu mà kể
@If you dont mind phải ra lệnh cấm thôi bác nhỉ. giờ ra lệnh cấm túi nylon là sẽ ra rất nhiều vấn đề
yukidaruma93
ĐẠI BÀNG
5 năm
mình nghĩ việt nam nên cấm ở các thành phố lớn trước,... dù sao 1 tháng tốn thêm 50-100k cho các loại túi đồ phân huỷ thân thiện với môi trường, người dân ở khu vực đó vẫn chấp nhận được. còn nếu ai ko đủ khả năng chi thêm 50-100k mỗi tháng thì cố gắng đem đồ dùng tái sử dụng theo . chổ mình họ bắt mua túi nilong 1ngàn đồng cho 1túi rác phân huỷ , mình vẫn oke.,. hôm nào có đi xe thì mình ko lấy túi,.. dùng xe đẩy, đẩy thẳng ra xe luôn. hôm nào đi bộ thì phải mua,... 1 tháng tốn có 20-30k à,.. cũng ok đó chứ
yukidaruma93
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hangnga123456 vậy ạ,.. ecobrick là giải pháp hay. sau này có dịp sẽ học hỏi thêm ạ
@yukidaruma93 Eco brick là giải pháp hay nhưng cũng không khuyến khích vì dù sao cũng chỉ là giải quyết chỗ nylon thoii , vậy nên nhét những thứ nylon rách thủng , vỏ bánh vỏ kẹo , màng bọc nylon các sản phẩm ... những thứ nylon ko thể tái sử dụng nổi nưa~ thì nhồi vô , mà nhồi chặt tay , nén chặt vô kín dc chai để cân lên là cỡ 200gr / chai 500 ml .
@yukidaruma93 Lưu ý , vì là gạch Eco là gạch để xây dựng thay cho gạch thường nên cần nhồi nén chặt đạt đủ cân mới sử đụng dc
yukidaruma93
ĐẠI BÀNG
5 năm
@hangnga123456 cách thì có đó,.. nhưng giờ nhiều giải pháp tốt nên mỗi người chọn 1 việc
Một quyết định tuyệt vời của người Anh. Chúc mừng nước Anh.
Ờ ha. Giờ mới để ý mình hay xài tăm bông. Vậy mà còn đi chửi mấy đứa hút ống nhựa chứ 😁
Mình chẳng mấy khi dùng ống hút.
nên vậy
Hi vọng VN sớm triễn khai, chứ giờ trà sữa cà phê mọc lên như nấm mà toàn xài ly nhựa nhiều kinh khủng, uống ở quán cũng xài ly nhựa thật phí phạm và ô nhiễm môi trường 😔
Mình chả bao giờ dùng ống hút trừ trà sữa không có ống thì không uống được
cái này áp dụng sẽ khó ở Vn, bởi lẽ Vn có quá nhiều trường hợp dùng đến túi nilon, mà mọi người xung quanh đều dùng túi nilon thì bản thân chúng ta bắt buộc phải theo, 1 người không thể làm gì được
K.Van
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dangnhatanh1412 Yên tâm túi nilon đã có đội quân ve chai thu gom nhiệt tình rồi, dùng túi nilon nếu bạn ko vứt bừa bãi, tích trữ rồi bán ve chai thì ko đến nổi ô nhiễm đâu 😆
@K.Van thì những người thu nhặt ve chai đó cũng sẽ bán lại cho cơ sở chế biến đồ nhựa, túi nilon,.. mà quá trình chế biến của họ không thân thiện môi trường tí nào
Mạnh tay thế mới mong . Chứ đừng chờ ý thức chắc 1000 năm sau .
Phú1991
TÍCH CỰC
5 năm
Co cấm thì cũng phải có gì đó thay thế chứ cấm mà ko cho xài thì mấy má ngoài chợ làm sao đây.
Trước hết nên cho ngừng sản xuất đi. Áo mưa nylon cũng vậy. Nhìn thấy mà phát gớm. Mình thà bị ướt chứ ko xài áo mưa nylon
nitz
TÍCH CỰC
5 năm
Vậy bao cao su thì sao các bạn nhỉ? 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019