Nguyên tắc của mình: 1. Không mua công cụ làm việc nếu nó chiếm quá 5% thu nhập năm, với giả thiết khấu hao là 3 năm. Tức là nếu bạn mua cái laptop $1.5K (mỗi năm khấu hao $500) thì bạn cần kiếm được tối thiểu $10K/năm thì mới đáng để mua. Nói cách khác tối đa 15% trên thu nhập hàng năm. 2. Không mua đồ chơi theo sở thích vượt quá 2% tổng số tiền bạn đang có. Nếu bạn có tài sản $1M thì cũng chỉ nên chi ra tối đa $20K cho tất cả các thứ thuộc về sở thích cá nhân. Do vậy mình sẽ ko mua cái camera này
dac @hungsisvn Xe máy ở VN được coi là tài sản chứ không phải tiêu sản nên không nằm trong trong 2 cái ý mình nói ở trên
fly07 @dac VN thì tất nhiên sẽ ít người mua làm dịch vụ. Còn ở nước ngoài họ nghĩ khác. Đừng đứng ở VN rồi phán hết như vậy.
dac @fly07 Hâm à?! 1. Thứ nhất đây là nguyên tắc "của mình", không hiểu bạn bảo mình "phán" cái gì?! 2. Thứ hai, bạn đang đứng ở đâu? Bạn biết mình đang ở đâu không?
Hoa123hoa @dac Thứ 1. Bạn nói "theo nguyên tắc của mình". Vậy sao ở mục thứ 2 cái cách nói của bạn là đang dạy cho người khác, chứ không phải nói cho chính bạn. Thứ 2. Giả sử bạn muốn mua 1 cái máy ảnh 40tr. Theo cái số tính toán của bạn, Vậy tài sản bạn cần phải có là 800tr mới mua đc hả. Rồi chưa kể mua nhà, mua xe... Nói cho vui miệng thì được, chứ đừng nói triết lý quá bạn ạ