Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Mỹ đề xuất đạo luật chống lootbox và Pay-to-Win trong game

bk9sw
24/5/2019 9:11Phản hồi: 101
Mỹ đề xuất đạo luật chống lootbox và Pay-to-Win trong game
Thượng nghị sĩ Josh Hawley đến từ Missouri đã vừa công bố kế hoạch đề xuất một đạo luật chống loot box và chống hình thức Pay-to-Win trong game. Nếu đạo luật này được ban hành thì nó sẽ thay đổi đáng kể ngành công nghiệp game hiện tại, nhất là các tựa game di động.

Trang game Kotaku đã phỏng vấn vị thượng nghị sĩ đảng cộng hòa Josh Hawley và ông cho biết đề xuất của ông chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc đối thoại rộng hơn về chủ đề này. Ông cũng tiết lộ game thủ và các phụ huynh đang đón nhận tích cực đề xuất của ông.

Lootbox có tác động y hệt nghiện bài bạc:


PUBG_crate.jpg
Tại Bỉ và Hà Lan, PUBG đã bị cấm bán các thùng vật phẩm (crate) vì cáo buộc bài bạc.
Trước đó một nghiên cứu khoa học tại Úc cho thấy loot box - những hộp quà chứa vật phẩm có thể được tặng theo chương trình hoặc bỏ tiền ra mua trong game có tác động tiêu cực giống như nghiện bài bạc. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người mê đỏ đen có xu hướng nạp tiền vào game để mua loot box kiếm vật phẩm quý hiếm nhiều hơn bởi phần thưởng từ loot box là ngẫu nhiên, giống như yếu tố hên xui trong bài bạc. Đây cũng là một vấn nạn bởi nó không chỉ khiến người chơi ngày một nghiện game hơn mà còn tác động đến tài chính cá nhân, với các game thủ nhí phụ huynh chắc chắn là người phiền lòng nhất.

Ngoài ra yếu tố Pay-to-Win - trả tiền để chiến thắng cũng là thứ gây mất cân bằng trong game. Chúng ta hẳn không lạ với những tưa game cày cuốc, không nạp tiền mua vật phẩm hay mở khóa tính năng thì không thể nào đạt được level cao cho dù đã bỏ thời gian cày cuốc. Rốt cuộc một người mới chơi chỉ cần nạp tiền là có thể dễ dàng có được lợi thế so với người đã chơi từ lâu nhưng không nạp tiền.

Game tác động đến sức khỏe và vấn đề an sinh:


Nghien_game.jpg
Josh Hawley nói ông muốn mọi người quan tâm nhiều hơn về sức khỏe và sự an toàn của trẻ em khi cho chúng chơi game. Ông gọi những loại hình kiếm tiền nói trên là một ví dụ của nền kinh tế nghiện ngập - một khái niệm áp dụng trên rất nhiều mảng từ truyền thông mạng xã hội cho đến ngành công nghiệp game. Các công ty đang nghĩ ra nhiều cách để móc túi người dùng, nếu như trên mạng xã hội, họ tìm cách moi móc thông tin cá nhân thì với game, họ tìm cách moi tiền. Người chơi game thì ngày một nghiện nặng hơn, đốt tiền vào game nhiều hơn, tất cả những điều này ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như vấn đề an sinh.

Cũng theo ông, đề xuất về một đạo luật chống loot box và chống các giao dịch trong game theo kiểu Pay-to-Win đang được game thủ và các bậc phụ huynh ủng hộ. Ông sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này.

Josh Hawley không phải là chính trị gia của Mỹ đầu tiên nghĩ về một đạo luật như vậy nhưng những nỗ lực trước đây của họ đều thất bại. Lần này hy vọng đề xuất của ông sẽ được xem xét trước Quốc hội Mỹ.

Anh em có ủng hộ đạo luật trên hay không? Cá nhân mình nghĩ rằng đây là điều nên làm bởi loot box đang dần biến tướng. Đơn cử trong tựa game PUBG Mobile, bạn bỏ tiền ra mua crate với mong muốn có được bộ skin đẹp nhưng kỳ thực tỉ lệ mở được đồ hiếm thì thấp mà đồ trùng lặp lại cực kỳ nhiều. Đây cũng là một trong số nhiều lý do khiến mình không còn chơi PUBG Mobile nữa.

Theo: WccfTech
101 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Pay to win. Mấy game loại này chơi chán.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Fibbo mình cũng chơi trên PS4 phải công nhận game đó nhiều súng bá quá mua vào bắn người như ki ấy
@Ma Vương _ MT Chán gì, như đao kiếm 2 TQ là game rất công bằng không quan trọng cấp độ khi vào tỉ thí thì chỉ số công thủ bằng nhau, cấp 20 vẫn ăn được 60, có chăng là thiếu skill, lúc đầu thì mấy cha khen nức nở nào là game hay, công bằng chỉ dùng kỹ năng chiến thắng, nhưng mấy cha chơi xong thì nói game chỉ dành cho pro nhanh tay, game như c thà nạp tiền còn hay hơn chứ dùng kỹ năng thì chỉ dành cho bọn pro chơi với nhau, nghỉ game, khó chiều vc, bọn game thủ đa số thằng nào cũng muốn đứng đầu thiên hạ, tiền thì không dám chi, công sức không muốn bỏ ra.
@Ma Vương _ MT Mình thích phát hành game theo kiểu PUBG, trả phí bản quyền hoặc trả tiền theo giờ chơi.
Ủng hộ
Chỉ các hãng game (đặc biệt là của chị Na) ko thích điều này
Antikill
TÍCH CỰC
5 năm
@vietnew2128 Hãng game china sao bằng mấy thằng mua bản quyền rồi hút tận cáng như VN
@Antikill VN thì vẫn là mua của bọn nó về chứ tự sx đâu?
Antikill
TÍCH CỰC
5 năm
@vietnew2128 Chứ mình có nói nó tự sx đâu? Đọc kỹ
Game tui chơi h cũng k có kiểu pay-to-win nữa mà là kiểu pay-hack-to-win và pay-to- beautiful
nuubb
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đọc đến dòng chủ thớt bỏ Pubg mà thật là vl
@nuubb nản đó 😁
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bk9sw mình thấy chơi PUBG quan trọng vui vẻ thôi. mình lúc trước lên crown vẫn mang quần đùi mà
@bigfoods mình thích mặc đồ kiểu trời ơi đất hỡi, siu nhân mặc váy chẳng hạn vì nhìn bựa ko tả đc 😁
sakuza199x
TÍCH CỰC
5 năm
@bk9sw Em bỏ game đó được 3 tháng rồi. Nó đốt pin kinh quá.
@nuubb Quả thật là vãi đạn, với thớt chắc chỉ có game free 100% không lôt box, không đóng tiền tháng, cần gì cứ alo admin là có thì mới chiều được =))
Cấm 2 cái này thì nhà phát hành game lấy cái gì cho vào mồm?
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
@kyn_krai Skin 50k, 5triệu thích loại nào thì mua loại đó.
kyn_krai
TÍCH CỰC
5 năm
@meodihia_cool Game là vui, quan trọng gì...
Screenshot (972).png
kyn_krai
TÍCH CỰC
5 năm
@KO2 Phải có những cái có tiền cũng chưa chắc có mới vui.
@cupido Xàm quá ông nội ơi, EA là trùm của 2 cái trên nhé, cần gì tới Tàu.
cấm là tốt cho xã hội, còn nhà phát hành thì đói, nên giới hạn nhiều hơn, chứ đổ tiền vô chơi Pay-to-WIn rất dễ ảnh hưởng đến trẻ em trộm cắp hoặc gây ra tai hoạ.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mr.kd.mobile game liên minh pubg login vào thấy +18 mà toàn con nít chơi. cái này do nhà nước quản lý kém+ gia đình không coi sóc xem con em mình chơi gì nữa. Như câu mình sống bên Mỹ khi đưa em họ về chơi ở VN mình bật tivi lên cho coi Hana Montana thì cậu không cho do phim +13 tuổi tụi nó còn nhỏ không cho coi.
@bigfoods Người nhà quản là chính bạn à. Nhà nc cũng ko theo kịp bọn trẻ con đâu.
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@buiphuongduy94 Do nhà nước phải phạt hoặc cấm trước rồi gia đình họ mới chịu theo sát bạn. Như TQ họ cấm cho trẻ em chơi game ấy game+13 thì phải trên 13 và đăng ký game phải dùng chứng minh thư của ba mẹ đăng ký game. Game 18 thì phải dùng đúng chứng minh thư. Vi phạm phạt tiền. Do mình chưa làm nghiêm túc thôi. Mình chơi game cũng bực mình lắm ấy con nít nó chơi chửi thề. Mình 30 tuổi đầu chơi game bị con nít nó chửi thề nói gì được
khoa8523
TÍCH CỰC
3 năm
@bigfoods Ba mẹ hành xử kém như thế thì có thằng con ăn trộm cũng không có gì lạ. Người ta bảo trẻ em là tấm gương phản chiếu hình ảnh của người lớn trong gia đình mà.
Muốn dẫm lên đầu thiên hạ ngoài vina cào ra thì chả có vẹo gì sất .
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
Pay to Win thì ủng hộ bỏ chứ mất lootbox là mất 50% cái hay của game rồi 😔
@teoteo_tt cấm pay to win thì lootbox không thể mua được nữa 😆 thế là lại công bằng rồi :3 công nhận 'hộp vật phẩm kì bí' rất là kích thích 😃))
teoteo_tt
TÍCH CỰC
5 năm
@SilverWolf501 Cấm p2w kiểu thằng nào giàu thì thắng thui, lootbox mở ra skin thì cấm làm j
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@teoteo_tt bên châu âu họ cấm lootbox luôn vì họ nghiên cứu ra là lootbox gây ảnh hưởng tâm lý nặng hơn cả việc cờ bạc
nuubb
ĐẠI BÀNG
5 năm
@bigfoods Bọn Châu Âu dân chủ quá thành ra cũng có thằng rỗi hơi thật, lootbox mà cấm thì ông cấm luôn cá cược hay cờ bạc luôn cho khỏe. Còn P2W thì nói thật bây h ít game làm kiểu đó rồi vì game thủ chơi 1 thời gian dễ nản
bigfoods
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nuubb thì châu âu họ cấm cờ bạc thật mà bạn
Tư bản giãy mãi không chết. Rảnh quá.. quốc hội họ toàn tào lao.. chả có định hướng nghị quyết gì cả..
yaj@
ĐẠI BÀNG
5 năm
2 cái đấy là miến cơm thứ 2 của nhà phát hành game đó, cấm là mất cơm thì nhà phát hành chán làm games nữa,
Nhớ thì games thời trước không có 2 thứ đấy lootbox và pay to win vẫn có nhiều người chơi mà , thời đại bây giờ thiên về tiền bạc hơn thật
cái này mà duyệt mình đi bằng đầu
J000
TÍCH CỰC
5 năm
VN thì có hack-to-win. Hẳn là có 1 thể loại thích hack để vừa mới chơi có thể được ngồi lên đầu người khác.
Chơi game mà gặp kiểu đó thì không thấy còn có ý nghĩa giải trí nữa rồi.
các sờ-chim-mơ PUBG Mobile Việt Nam toàn nạp tiền triệu vào để mở hòm cho vui 😁
Trong pubg. Thính đỏ biết là sẽ khó khăn nhưng vẫn lao vào làm shiper, thính vàng được bắn từ cây súng gọi địch, bắn lên địch bu cả đống 😃
Mình ít chơi game, vì ko đam mê và cũng ko có thời gian. Có chơi thì cũng chơi game offline, free... 😁 Thời gian chơi game đi làm trận bóng toát mồ hôi thích hơn :D
ủng hộ nha. Moẹ thích cái vật phẩm trong hòm mà mở biết bao nhiêu hòm ko ra
ruantinghe91
ĐẠI BÀNG
5 năm
vừa vào PUBG bắn vài trận ra thì đọc đc bài này @.@ dạo này mình bị nghiện PUBG quá, ngày nào cũng phải vào ăn gà huhu
@ruantinghe91 LQMB kiaf quay da qúi với tướng hiếm đi kìa; quay ra xe máy kìa; quá là bài bạc 100 đen may ra 0.0001 đỏ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019